Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trồng rau củ quả chơi Tết, dễ… mất tiền oan

Thứ hai, 10:04 16/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Khoảng một tháng lại đây, ngoài một số loại cây cảnh truyền thống, các loại rau củ quả có hình thức đẹp đang được nhiều người săn lùng để trồng chơi Tết. Tuy nhiên, nhiều người đã bị mất tiền oan với các loại hạt giống này bởi không phải ai cũng trồng được.

 

Các loại giống củ quả lạ mắt được bán ở “phố Hoa” Hoàng Hoa Thám khá hút khách. Ảnh: H.Nguyên
Các loại giống củ quả lạ mắt được bán ở “phố Hoa” Hoàng Hoa Thám khá hút khách. Ảnh: H.Nguyên

 

Bỏ 20.000 đồng, thu 2 triệu đồng?

Sáng 15/11, tại “phố hoa” Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), trong vai một khách hàng muốn mua hạt giống gieo cây để chơi đúng dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi được nhiều chủ hàng chỉ dẫn tận tình. Chủ một cửa hàng cây cảnh chỉ lên kệ hạt giống ngồn ngộn, đon đả: “Muốn cây gì có nấy. Chỉ cần vài ba tháng, chị đã có cây chơi đúng dịp Tết này”. Nói rồi, chủ cửa hàng đưa ra một số loại hạt giống có xuất xứ từ nước ngoài. Các hạt giống đều được đóng gói đẹp mắt, có hình ảnh minh họa, ghi đầy đủ nơi xuất xứ, đặc tính, cách gieo và thời gian sinh trưởng. Theo chủ cửa hàng này thì: Súp lơ nhiều màu, su hào tím, củ cải đỏ, ớt ngũ sắc… là những loại rau củ được chuộng vào dịp Tết. Có những giống nhập từ Nga, Hà Lan, Đức… khá thích hợp với khí hậu nước ta. Chủ cửa hàng này cho biết: “Trước đây, người mình chỉ biết đến ớt xanh, nhưng bây giờ có loại ớt trái nhỏ xinh xắn, trên cùng một cây nhưng cho ra nhiều quả với nhiều màu bắt mắt như vàng, cam, đỏ, tím, xanh… Tán cây xòe rộng, không cao như ớt ta, quả lại vô cùng nổi bật nên được nhiều người “săn lùng””.

Mỗi gói hạt giống được cửa hàng bán từ 15.000 - 20.000 đồng tùy loại. Trong mỗi gói, có khoảng 20 hạt giống. Theo lời chủ cửa hàng, nếu gieo hạt từ bây giờ thì sẽ có cây chơi đúng dịp Tết. “Năm ngoái, nhiều người mua loại cây này chơi Tết lắm. Mỗi bông súp lơ, củ su hào tím hoặc củ cải đỏ phải có giá từ 150.000 đồng trở lên. Một số cây có dáng đẹp, tạo hình bắt mắt thì còn đắt hơn rất nhiều (khoảng 400.000 - 700.000 đồng/cây củ cải đỏ). Nếu chị muốn, gần Tết tôi có thể bán sẵn củ cho chị luôn, khỏi phải trồng. Nhưng nếu thích chăm sóc, chị cứ mang hạt giống về trồng đi, đảm bảo không sống không lấy tiền. Có 20 hạt giống trong mỗi túi với khoảng 20.000 đồng/gói nhưng chị thu về được đến 20 cây. Bán rẻ mỗi cây khoảng 100.000 đồng, chị cũng được 2 triệu đồng”, chủ cửa hàng quảng cáo.

Tại một cửa hàng khác, hai nhân viên đang sắp xếp các chậu ớt nhiều màu rất đẹp mắt. Chị Loan - một trong hai nhân viên của cửa hàng này cho biết, đây là ớt tứ quý, ở thời điểm này có giá 100.000 đồng/chậu. Còn cửa hàng bên cạnh thì “thách” giá 200.000 đồng cũng chậu ớt cảnh này.

Chăm sóc không đơn giản

 

Ớt tứ quý được bán vài trăm nghìn đồng/chậu vào ngày thường và “cháy hàng” vào dịp Tết Nguyên đán.
Ớt tứ quý được bán vài trăm nghìn đồng/chậu vào ngày thường và “cháy hàng” vào dịp Tết Nguyên đán.

 

Theo một chủ vườn hoa cây cảnh ở Láng - Hòa Lạc, vài năm trở lại đây, một số giống củ, quả lạ mắt được người dân “săn lùng” để chơi Tết vì giá cả phải chăng và có hình thức độc lạ. Một số người quan tâm đến phong thủy đã chọn cây có màu sắc rực rỡ hoặc có tên phù hợp để chơi Tết. Theo chủ vườn hoa này, chẳng hạn cây củ cải đỏ, sở dĩ được nhiều người ưa chuộng bởi hình dáng tròn xoe là biểu tượng của sự tròn đầy và may mắn. Củ cải đỏ thích hợp trồng quanh năm nên không chỉ chơi trong vài ngày Tết mà có thể “nuôi” trong nhà hàng tháng trời với cách đơn giản là đặt trong chậu hoặc bồn nhỏ, thỉnh thoảng tưới nước. “Củ cải đỏ sống khoảng 4 - 5 tháng, chỉ cần tưới nước là củ cải sẽ ngày càng phát triển và ra lá xanh tốt. Nếu chị chăm giỏi, có củ còn nặng tới 1,5kg”, chủ vườn giới thiệu.

Tuy nhiên, chủ vườn này chia sẻ, thoạt nghe thì việc nhân giống các loại cây cảnh này rất đơn giản, tuy nhiên cũng cần kỹ thuật canh tác khá công phu. Ví dụ với cây ớt cảnh, phải chọn thời điểm gieo hạt hợp lý. Khi cây cao 5 - 6cm mới cấy cây vào bầu, cao 10cm thì đem vào chậu. Khi trồng chậu đất phải có phân bón lót, sau khi trồng cần tưới nước, cây cao 20cm cần hái ngọn. Mỗi ngày tưới một lần, không để đọng nước, không nên bón quá nhiều phân tránh cành nhánh quá dài. Dịp Tết năm ngoái, ớt tứ quý được giá từ 300.000 - 400.000 đồng/chậu dẫn tới “cháy” hàng. Năm nay, nhiều người nhân giống hơn nên chắc chắn giá sẽ rẻ hơn một chút.

Cũng theo chị chủ vườn, để có được một chậu củ, quả chơi trong dịp Tết, phải có người chăm sóc suốt ngày. Từ khi mới gieo đến lúc ra quả, phải tưới hàng bao nhiêu loại thuốc kích thích, thuốc hãm, thuốc trừ sâu, phân bón… Không chỉ tưới tắm, chăm bón, khi cây lớn đến một thời điểm nhất định, người trồng phải bắt đầu tạo dáng, kích hoặc hãm sao cho cây phát triển đúng nhất vào dịp Tết. Vì thế, với người không có nghề, không có thời gian, thì rất khó thành công trong việc tự gieo trồng các loại cây củ để chơi Tết.

 

Chủ một vườn hoa cây cảnh nói: “Chị cứ mua hạt giống để gieo đi, rồi cũng mất tiền oan thôi vì không phải ai cũng trồng được đâu. Ớt này mà không biết chăm, cây cứ vống lên chả có quả. Còn su hào với súp lơ ấy, cũng chỉ độc lá không ra củ được”.

Hạnh Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top