Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trót bán mì chính thừa từ đám cưới con trai, người phụ nữ bị đề nghị 30 tháng tù treo

Thứ năm, 10:00 18/10/2018 | Pháp luật

Tại tòa, bị cáo Lương trả lời rằng bà không hay bán mì chính, chỉ thỉnh thoảng mới bán, bản thân cũng không biết đó là hàng giả.

Chiều 17/10, TAND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Đào Thị Lương (57 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì) về tội "Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phầm" theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 18/12/2016, khi bà Đào Thị Lương đang bán hàng tại chợ Mộc, xã Minh Quang thì có người phụ nữ tên là Hồng đi xe máy đến hỏi mua hàng.

Sau trao đổi, bà Lương đồng ý bán một số gói mì chính các loại cùng nhiều hàng hóa là đồ khô cho chị Hồng, tổng số tiền là 704.000 đồng. Do xe máy của chị Hồng đang chở nhiều hàng hóa nên đã nhờ bị cáo Lương tìm người chở thuê giúp.

Đúng lúc này, chị Nguyễn Hồng Nhung (con dâu của bàLương) đến lấy đồ ăn về nấu cơm trưa đã nhận lời chở thuê. Khi đó, người phụ nữ tên Hồng đưa trước 500.000 đồng tiền hàng, số còn lại cùng tiền chở thuê là 100.000 đồng sẽ thanh toán nốt khi đến khu vực Gốc Mít, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì).

Tuy nhiên, khi tới điểm hẹn chị Hồng tiếp tục nhờ chị Nhung chở hàng tới Tổ 20, phường Xuân Khanh (Thị xã Sơn Tây), đứng đợi ở đó sẽ có người đến nhận hàng và thanh toán tiền. Chị Nhung sẽ được trả thêm 30.000 đồng tiền công.


Ảnh: Hoàng An.

Ảnh: Hoàng An.

Thời điểm này, anh Vũ Thanh Xuân (46 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây - hành nghề xe ôm) đến gặp chị Nhung để nhận hộ hàng của chị Hồng và trả công.

Gặp chị Nhung, anh Xuân tiến hành thanh toán nốt số tiền còn lại và nhận lấy số hàng giúp chị Hồng. Tuy nhiên, khi hai người đang thực hiện giao dịch thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Công an Thị xã Sơn Tây làm nhiệm vụ gần đó kiểm tra và bắt giữ.

Tiến hành khám xét tại nhà Lương, cơ quan chức năng thu giữ thêm 3 gói mì chính nhãn hiệu Ajinomoto giả loại 1kg và 1 gói Ajinomoto giả loại 140g.

Bị cáo khai không biết hàng giả

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lương trả lời, ở địa phương bị cáo thường xuyên bán đồ khô như bánh, kẹọ, mỳ để kiếm thêm thu nhập.

Vào ngày 18/12/2016, bà Lương thừa nhận có bán mì chính và một số đồ khô như gạo, đỗ, chè cho người phụ nữ tên Hồng (hiện chưa rõ lai lịch).

Bà Lương khai mua mì chính từ người phụ nữ tên Tuyên để dùng cho đám cưới của con trai, nhưng dùng không hết, thấy Hồng cần mua số lượng nhiều nên bị cáo mang ra bán, nhưng không đủ nên đã mua thêm của Tuyên để bán lại.

Khi chủ tọa hỏi Lương có biết tại sao số hàng đó bị cơ quan chức năng bắt không, bà Lương trả lời rằng, bà không biết. "Sau này khi bị bắt tôi mới biết số mì chính đó không đúng của nhà sản xuất".

Nữ bị cáo 57 tuổi phân trần tại tòa, thời điểm bán, bà hoàn toàn không biết đó là hàng giả. Bản thân trước đây cũng không hay bán mì chính, thấy có người mua nên đã đem ra bán kiếm thêm.

Trả lời chủ tọa, chị Nguyễn Thị Nhung (con dâu bị cáo Lương) nói, chị được thuê chở hàng lấy tiền công. Khi ra cửa hàng thì mẹ chị đã buộc và bảo chị chở xuống khu vực Gốc Mít (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) cho người phụ nữ trên Hồng. Lúc chở chị cũng nghe mẹ nói đó bên trong có chè khô, mì, đỗ, miến và mì chính.

Khi công an kiểm tra họ yêu cầu lấy số hàng đó về trụ sở công an, rồi niêm phong giữ hàng mà không lập biên bản.

Truy tố bi cáo về tội buôn bán hàng giả là không phù hợp

Tại phần luận tội, đại diện VKS nói, lời khai của bị cáo Lương tại tòa hôm nay khác so với lời khai ban đầu.

Tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quản lý kinh tế của Nhà nước, quyền bảo hộ của các doanh nghiệp, nhà sản xuất và quyền bảo vệ sức khỏe, tính mang của người tiêu dùng, đại diện VKS đề nghị 24 - 30 tháng tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo.

Trong phần tranh luận, vị đại diện luật sư bào chữa cho bị cáo nhận định, cáo trạng của đại diện VKS truy tố Đào Thị Lương về tội "Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phầm" theo Điều 193, Bộ luật Hình sự là không có cơ sở.

Vị luật sư phân tích, vụ việc này lẽ ra thuộc thẩm quyền giải quyết, điều tra là của Công an huyện Ba Vì, do việc mua bán xảy ra trên địa bàn huyện này.

Hơn nữa, kết quả giám định hàng, niêm phong hàng không được khách quan. Qúa trình điều tra vi phạm luật tố tụng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm khi cơ quan điều tra đã tách hành vi Nguyễn Thị Tuyên (người bán mì chính cho Lương) để điều tra tại một vụ án khác.

Sau phần tranh luận của luật sư, HĐXX cho tạm nghỉ, phiên xử tiếp tục bắt đầu vào sáng mai.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 14 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 18 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top