Trót yêu say đắm, tôi chết điếng khi vô tình phát hiện người yêu đã có chồng

| Tâm sự

Bây giờ, tôi chỉ ước, ước mình chưa bao giờ gặp Hoài, chưa bao giờ tin lời cô ấy.

Tôi năm nay 27 tuổi, tôi với Hoài là đồng nghiệp cùng công ty. Hoài mới chuyển đến công ty tôi làm việc nên sống khá khép kín. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp, nụ cười tươi sáng, cách cư xử nhẹ nhàng của nàng khiến tôi và nhiều nam nhân trong công ty nghiêng ngả. Tôi bắt đầu kết bạn Facebook và tìm hiểu nàng. Sau nhiều ngày âm thầm theo dõi, tôi đánh liều nhắn tin, trò chuyện với Hoài. Khác với vẻ ngoài nhút nhát, khép kín ở công ty, Hoài rất hài hước, cởi mở với tôi. Tôi với Hoài bắt đầu hẹn hò với nhau từ đó.


Hình minh họa

Hình minh họa

Hoài thuê trọ ở gần công ty tôi. Hầu như chiều nào tôi cũng đón em đi uống cà phê, ăn tối rồi mới đưa nàng về. Tôi hạnh phúc như trên mây khi nghĩ rằng em sắp thuộc về mình. Tôi dự định cuối năm sẽ cưới Hoài nên nói với em rất nhiều dự định cho tương lai. Tôi dự tính sẽ mua một căn hộ trả góp và cùng Hoài sinh những đứa con xinh đẹp.

Tuy nhiên, yêu nhau cũng được nửa năm, khi tôi ngỏ ý muốn đưa Hoài về ra mắt bố mẹ thì cô ấy có vẻ ngần ngừ. Hoài nói chúng tôi yêu nhau chưa được bao lâu, chưa thực sự hiểu nhau nên chưa muốn về nhà tôi nói chuyện người lớn. Tôi ngỏ ý muốn về nhà Hoài gặp mặt bố mẹ thì cũng bị em từ chối với lý do tương tự.

Hôm đó, tôi đưa Hoài đến dự sinh nhật của một người bạn học cùng cấp 3. Thấy người yêu tôi xinh đẹp, các bạn tôi đều xuýt xoa, khen tôi khéo chọn. Riêng có Đức- một cậu bạn trong nhóm cứ nhìn Hoài chằm chằm. “Trông em quen lắm, hình như anh đã gặp em ở đâu rồi”, Đức nói với người yêu tôi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vài ngày sau, Đức nhắn tin cho tôi và gửi cho tôi vài tấm ảnh cưới trong đó Hoài là cô dâu! Đức nói rằng Hoài là vợ của một cậu nhân viên công ty đối tác, trước kia từng hợp tác với công ty cậu ấy. Do chỉ gặp Hoài ở ngày cưới nên Đức không thể nhận ra ngay cô ấy.

Nhìn thấy bức ảnh Hoài sánh bước bên người khác, nở nụ cười hạnh phúc, tôi đau đớn đến trào nước mắt. Tôi mang những tấm ảnh cưới đến hỏi Hoài. Ban đầu, cô ấy quanh co chối cãi nhưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng đó là chồng của Hoài. 2 người đã cưới nhau được 3 năm nay. Tuy nhiên, do nhà nghèo, chồng Hoài đã đi Nhật xuất khẩu lao động. Hoài ở với bố mẹ chồng không hợp nên thuê trọ, ở riêng và xin vào công ty tôi làm.

“Em với chồng sống xa nhau nên tình cảm đã nguội lạnh dần. Đặc biệt là khi em phát hiện ra anh ấy đã có người khác bên đó. Anh ấy chưa về nước nên em với anh ấy chưa làm được thủ tục ly dị”, Hoài nói.

Vừa khóc, Hoài vừa khẳng định rằng cô ấy yêu tôi thật lòng và muốn lấy tôi làm chồng. Nhưng giờ tôi đang quá đau khổ, tôi không biết có nên tin vào Hoài không nữa. Hơn nữa, tôi là trai tân, ngoại hình chẳng đến nỗi nào, có công việc ổn định, tôi sợ bố mẹ, họ hàng của tôi không thể chấp nhận nếu tôi cưới một người phụ nữ đã có một đời chồng như Hoài.

Bây giờ, tôi chỉ ước, ước mình chưa bao giờ gặp Hoài, chưa bao giờ tin lời cô ấy.

Theo Minh Hà (Dân Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.