Trưa mai sẽ tổ chức họp báo vụ “thỉnh vong” tại chùa Ba Vàng

| Xã hội

GiadinhNet - Vào 10h trưa mai (26/3), UBND TP. Uông Bí tổ chức họp báo liên quan đến thông tin phản ánh các hoạt động "thỉnh vong" tại chùa Ba Vàng...

Vì sao website của chùa Ba Vàng phải dừng hoạt động? Vì sao website của chùa Ba Vàng phải dừng hoạt động?

GiadinhNet - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định website chuabavang.com.vn hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp trong khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết và chưa được cấp phép.

Thông tin cho PV vào chiều nay (25/3), lãnh đạo UBND TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết trưa mai (26/3), thành phố sẽ tổ chức họp báo liên quan đến hoạt động “thỉnh vong” tại chùa Ba Vàng thu hút dư luận trong thời gian qua.

Cụ thể, việc họp báo sẽ được tổ chức vào lúc 10h, tại hội trường UBND TP. Uông Bí. Trong đó, thành phần dự kiến tham dự gồm: Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh, UBND TP. Uông Bí, Công an TP. Uông Bí và các cơ quan báo chí.

Vào 10h trưa mai (26/3), UBND TP. Uông Bí tổ chức họp báo vụ thỉnh vong xảy ra tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Đ.Tùu

Vào 10h trưa mai (26/3), UBND TP. Uông Bí tổ chức họp báo vụ "thỉnh vong" xảy ra tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Đ.Tùu

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, ngày 20/3 trên Báo Lao động đăng bài “Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ”. Ngay sau khi đăng tải, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh thông tin vụ việc.

Đến ngày 22/3, UBND TP. Uông Bí ban hành công văn gửi Trụ trì chùa Ba Vàng, trong đó nêu rõ, một số các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo của chùa chưa đúng với danh mục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt, nghi thức "Thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ", các hoạt động giảng Pháp do Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng, phật tử chùa Ba Vàng thực hiện gây bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do đó, UBND TP. Uông Bí yêu cầu Trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định…

Vụ việc xảy ra tại chùa Ba Vàng được Báo Lao động phản ánh thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc xảy ra tại chùa Ba Vàng được Báo Lao động phản ánh thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Đến chiều 23/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và TP. Uông Bí đã làm việc với đại diện chùa Ba Vàng về các kênh truyền thông của chùa này.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trang web chuabavang.com.vn chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết và chưa được cấp phép. Đồng thời, 2 trang web cá nhân của trụ trì chùa Ba Vàng với tên miền (thichtructhaiminh.com) và của bà Phạm Thị Yến (phamthiyen.com) đã sử dụng tên miền quốc tế (.com) nhưng không thông báo với Bộ TT-TT.

Vì vậy, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chùa Ba Vàng tạm dừng hoạt động các website này và khắc phục vi phạm cũng như hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép hoạt động…

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.