Trực thăng bay ra Trường Sa đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền

| Y tế

GiadinhNet - Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 - Bộ Quốc phòng đang tích cực hội chẩn, lên phương án điều trị phù hợp cho ngư dân bị bệnh nặng ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Trực thăng bay ra Trường Sa đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền - Ảnh 1.

Trực thăng đưa ngư dân bệnh nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

Bệnh nhân là anh Trần Quốc Oanh, 41 tuổi, quê ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Anh Oanh là thuyền viên trên tàu cá, hành nghề lưới vây cá ngừ. Trong lúc đánh bắt hải sản trên tàu, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu dữ dội, nôn khan, co giật, sùi bọt mép, kích thích đau không đáp ứng.

Ngay sau đó, bệnh nhân Oanh được các ngư dân trên tàu đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, co giật, không đáp ứng ánh sáng. Quân y đảo Phan Vinh đã tích cực thăm khám và điều trị bước đầu cho bệnh nhân, đồng thời hội chẩn với bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Quân y 7, Quân khu 3.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ phình mạch não, chưa loại trừ viêm màng não, tiên lượng rất xấu. 

Sau khi giải thích với chủ tàu và thuyền viên đi cùng về tình trạng của bệnh nhân, các y bác sĩ trên đảo Phan Vinh đã đề nghị chuyển bệnh nhân về đất liền điều trị. 

Trực thăng bay ra Trường Sa đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền - Ảnh 2.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Quân Y 175 để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ảnh: BVCC

Lúc 7h30 phút ngày 26/9, trực thăng của Binh đoàn 18 cùng tổ cấp cứu đường không bệnh viện Quân y 175 đã bay ra đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đưa ngư dân bị bệnh nặng về đất liền điều trị.

Mặc dù thời tiết xấu nhưng tất cả các thành viên tổ bay vẫn quyết tâm bay ra đảo đưa bệnh nhân về đất liền. 

Đến 17 giờ 15 phút chiều 26/9, tổ bay đã vận chuyển bệnh nhân về đến sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển ngay đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng hôn mê, sốt 37,8 độ, mạch và huyết áp vẫn ổn định, bệnh nhân vẫn tự thở được.

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm và hội chẩn liên chuyên khoa để tìm hướng điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết toàn bộ hệ thống não thất bên (não thất 3 và 4) do vỡ đám rối màng mạch máu não, biến chứng giãn não thất, phù não mức độ nặng ngày thứ hai.

Các bác sĩ Bệnh viện 175 đang tích cực hội chẩn, lên phương án xử trí phù hợp cho bệnh nhân.

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.