Trước giờ G, giá vé trận chung kết vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều “dân phe” bị bắt
GiadinhNet - Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở 10 người đang có hành vi chèo kéo, rao bán 60 vé vào xem trận chung kết.
Theo đó, khoảng 12h ngày 15/12, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang làm nhiệm vụ quanh sân vận động Mỹ Đình để đảm bảo trật tự trước trận chung kết AFF Cup 2018 đã phát hiện và đưa về trụ sở 10 người đang có hành vi chèo kéo, rao bán 60 vé vào xem trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam - Malaysia.

Bắt quả tang phe vé bán 13,5 triệu đồng cặp vé mời chung kết AFF Cup.
Trao đổi với PV, đại úy Đặng Mạnh Cường (Đội trưởng Đội CSHS) cho biết, những người này còn rao bán cả vé mời cho người hâm mộ.
Tại trụ sở công an, một phe vé cho biết, cô ta bán cặp vé mời ở khán đài A với giá 13.5 triệu đồng. Người này khai nếu bán vào ngày hôm trước, vé có thể bán được 17 triệu đồng.

60 cặp vé được "phe vé" rao bán sáng nay.
Một phe vé khác khai, anh ta mua lại cặp vé khán đài A rồi rao bán 12,5 triệu đồng. Giá mua vào thì rất vô biên, bán ra tùy theo giá thị trường của ngày hôm nay...
Theo đại úy Cường, hành vi phe vé có thể bị lập biên bản, xử phạt hành chính theo Nghị định 167. Từ đầu giải đến nay, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện gần 10 vụ phe vé, xử phạt gần 30 trường hợp.

Sát giờ bóng lăn, tình trạng rao bán vé vẫn diễn ra công khai tại trước cửa sân vận động Mỹ Đình.
Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội chiều 15/12 tại trước cửa sân vận động Mỹ Đình, việc mua bán vé xem trận chung kết lượt về giữa đội Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình vẫn diễn ra rất sôi động. Từ mức giá được VFF đưa ra là 200.000, 350.000, 500.000 và 600.000 đồng/vé, ra đến “chợ đen” giá vé đã được đẩy lên tới hàng chục triệu đồng, cao gấp 10 - 20 lần giá gốc.
Tuy vậy, bên cạnh số ít người may mắn mua được vé online để vào sân, đa số những người còn lại đành phải ngậm ngùi xem các trận đấu qua truyền hình hoặc tìm cách mua lại vé ở “chợ đen”. Nắm bắt được tâm lý này, không ít đối tượng “phe vé” đã rao bán vé với giá trên trời, tạo ra những “cơn sốt” vé.

Giá vé trận chung kết tăng chóng mặt.
Không chỉ mua bán vé, dân phe còn liên tục rao với nhau để tìm những chiếc vé lẻ, mong muốn ghép được chiếc vé còn lại.
“Đôi vé ở khán đài B có giá 10 triệu nhưng nếu chỉ có trong tay 1 chiếc lẻ thì không bao giờ bán được 5 triệu, vé lẻ giá xuống rất nhiều”, một "dân phe" nói .

Thực tế, càng sát giờ bóng lăn, cơn sốt vé vào Mỹ Đình càng tiếp tục nóng. Chỉ cần dạo quanh các diễn đàn, các fanpape Facebook được người hâm mộ lập ra để bán vé cũng thấy thị trường “chợ đen” nhộn nhịp như thế nào.
Thậm chí, một số người hâm mộ còn chạy đua bán vé với nhiều hình thức khác nhau như ship tận nơi, có giảm giá v.v… để kích cầu khiến giá vé có dấu hiệu “loạn” dù đã được đẩy lên đỉnh điểm.

Chiều 15/12, vé trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 vẫn đang được bán nhộn nhịp trên chợ đen và giá còn cao hơn những ngày trước đó.
Trước đó, đúng 10 giờ sáng ngày 10/12, VFF bắt đầu mở bán vé trận Chung kết AFF Suzuki Cup 2018 lượt về giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam và Malaysia diễn ra vào ngày 15.12 tới bằng hình thức bán online.
Tuy nhiên, giống như lần đầu bán vé online trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines, nhiều người hâm mộ vừa vào đặt vé ngay sau giờ mở bán bắt đầu lúc 10 giờ sáng 10.12 thì cả 2 trang bán vé này đều bị lỗi hoặc báo không giao dịch được.

Ngay cả vé mời cũng được phe vé rao bán với giá 13,5 triệu đồng.
Trưa 10/12, VFF thông tin, ngay khi vừa mở cổng, hệ thống đã ghi nhận lượt truy cập kỷ lục lên đến hơn 180.000 cùng thời điểm. Những phút tiếp theo, hệ thống luôn có trên 150.000 -160.000 người truy cập cùng lúc, gấp 72 lần số vé mở bán.
Do mỗi người chỉ được mua 2 vé tối đa nên số lượng người mua thành công của đợt 1 khoảng 1.250 người.
Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP nêu rõ, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với hành vi gây mất trật tự ở nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao. Phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 đồng đối với hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng.
Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với một trong những hành vi như: Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm.
Nhật Tân

Vụ người phụ nữ nguy kịch khi đến trị liệu làm đẹp ở MELIZA: Đã gỡ biển quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ
Xã hội - 53 phút trướcDù ngừng hoạt động hơn năm qua, cũng không được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh song biển hiệu MELIZA (Trung tâm đào tạo thẩm mỹ công nghệ cao) vẫn treo. Đến trưa hôm qua 14/7, biển quảng cáo này đã được hạ xuống.

Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông ở Nghệ An
Xã hội - 58 phút trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra chiều 13/7 trên quốc lộ 46A, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Chém vợ trọng thương rồi khoá cửa cố thủ trong nhà
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây án, Trường khóa trái cửa, ngăn cản người thân và lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Đà Nẵng: Khởi tố 7 đối tượng tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về tội ‘Lừa dối khách hàng’
Xã hội - 1 giờ trướcTheo cơ quan Công an, thủ đoạn của các đối tượng là thành lập Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, sau đó tuyển dụng nhóm "bác sỹ" giả để thực hiện các thủ thuật y tế liên quan đến các bệnh về nam khoa, phụ khoa để thu tiền của người bị hại…

Mượn điện thoại bạn nhậu, lợi dụng lúc say lén bán kiếm tiền
Xã hội - 1 giờ trướcLợi dụng lúc bạn nhậu ngủ say, thanh niên ở Cao Bằng lấy cắp điện thoại mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội
Xã hội - 2 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra, giải quyết vụ án “Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trong các ngày 9/8, 15/8 và ngày 17/8 năm 2024 trên địa bàn TP Hà Nội.

Điểm tốt nghiệp THPT 2025: Bao nhiêu là đỗ, bao nhiêu là liệt?
Xã hội - 2 giờ trướcChỉ còn vài giờ nữa, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ chính thức được công bố. Trước thời điểm quan trọng này, câu hỏi về ngưỡng đỗ tốt nghiệp và điểm liệt đang là mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước.

Mặc đồ công nhân viễn thông, liều lĩnh cắt trộm cáp giữa ban ngày
Xã hội - 2 giờ trướcNgày 15-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ xử lý 2 người liên quan đến vụ trộm cáp viễn thông vừa xảy ra tại tỉnh này.

Chính sách BHYT mới: Bệnh viện chủ động thích ứng, người dân hưởng lợi
Xã hội - 2 giờ trướcLuật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Hiện các bệnh viện tại TP.HCM đang tích cực hỗ trợ người dân từ mua thẻ, gia hạn đến giải đáp quy định mới, giúp việc khám chữa bệnh bằng BHYT thuận lợi hơn.

Giám đốc Công an Hà Nội: Áp dụng camera AI, CSGT không cần phải ra đường
Xã hội - 2 giờ trướcCông an Hà Nội đang triển khai hệ thống camera AI có thể tự động điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông, lực lượng CSGT không cần phải trực tiếp điều hành tại điểm nóng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người giỏi giang, sắc bén
Đời sốngGĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số đặc biệt này thường sở hữu khả năng học hỏi mạnh mẽ, trí tuệ sắc bén, tư duy vượt trội và con đường phát triển sự nghiệp đáng kinh ngạc.