Trường Đại học Công nghệ Miền Đông - Tiên phong định hướng phát triển "Đại học AI"
Nắm bắt thời cơ và đón đầu sự phát triển công nghệ, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT Uni.) đã và đang có những bước đi mạnh mẽ để định hình là một "Đại học AI" (AI University) tiên phong tại Việt Nam.
Định hướng đón đầu xu thế công nghệ
Mô hình "Đại học AI" là một xu hướng tất yếu của giáo dục đại học. Đó là một mô hình giáo dục tiên tiến, nơi AI được ứng dụng sâu rộng vào mọi khía cạnh: quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và trải nghiệm sinh viên. MIT Uni. nhận thức rõ điều này và đã chủ động tích hợp AI vào chiến lược phát triển của mình.

Sinh viên MIT Uni. được trải nghiệm các xu hướng công nghệ hàng đầu
PGS.TS Phạm Văn Song – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: " Định hướng " Đại học AI" thể hiện tầm nhìn chiến lược của nhà trường, xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Trong tương lai, người lao động không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng ứng dụng AI, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp. MIT Uni. cam kết trang bị cho sinh viên những kỹ năng trên, giúp các em tự tin thích nghi và thành công trong những môi trường làm việc đa dạng, phức tạp".

PGS.TS Phạm Văn Song – Hiệu trưởng MIT Uni. tại buổi chuyên đề Tập huấn AI "Ứng dụng kỹ năng AI vào giảng dạy"
MIT Uni.: Những bước đi tiên phong
MIT Uni. không chỉ dừng lại ở việc tuyên bố định hướng mà đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học AI. Một số hoạt động nổi bật:
Đưa kỹ năng AI vào giảng dạy: MIT Uni. đã chủ động đưa AI vào chuẩn đầu ra, là kỹ năng bắt buộc giúp sinh viên làm quen và ứng dụng AI trong chính chuyên ngành của mình. Sinh viên được học chuyên đề Nhập môn AI trong tuần lễ sinh hoạt đầu khóa và Kỹ năng ứng dụng AI trong chương trình chuẩn đầu ra.
Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng AI: Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, workshop về AI cho giảng viên, sinh viên và giáo viên THPT trên địa bàn. Các buổi tập huấn này cung cấp kiến thức về AI, các công cụ AI ứng dụng trong giáo dục và phương pháp sử dụng AI trong giảng dạy, học tập hiệu quả, đồng thời là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, giới thiệu các công cụ mới. Điều này không chỉ nâng cao năng lực của giảng viên MIT Uni. mà còn góp phần lan tỏa tinh thần ứng dụng AI trong cộng đồng giáo dục.

Các bạn học sinh THPT trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại sự kiện MIT's Amazing Day 2025 do MIT Uni. tổ chức
Workshop và Talkshow về AI: MIT Uni. tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận AI thông qua các buổi workshop, talkshow chuyên đề. Các sự kiện này có sự tham gia của các chuyên gia AI hàng đầu, các doanh nghiệp công nghệ và các nhà nghiên cứu, mang đến cho sinh viên những kiến thức mới nhất về AI, những ứng dụng thực tế của AI và cơ hội kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi Talkshow và Workshop liên quan đến AI, Blockchain,…
Ứng dụng Chatbot AI: MIT Uni. đã triển khai MIT Chatbot - trợ lý ảo hỗ trợ sinh viên, học sinh và phụ huynh 24/7. Chatbot này có khả năng giải đáp nhanh chóng các thắc mắc của sinh viên về tuyển sinh, chương trình đào tạo, lịch học, học bổng, quy chế, thủ tục hành chính và các dịch vụ của trường. Điều này giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, dễ dàng tiếp cận thông tin và nâng cao trải nghiệm học tập tại trường.

PGS.TS Phạm Văn Song – Hiệu trưởng MIT Uni. giới thiệu Chatbot AI do trường phát triển đi theo định hướng Đại học AI
Hướng tới trợ lý AI cá nhân hóa: Trong năm 2025, MIT Uni. định hướng cung cấp cho mỗi sinh viên một trợ lý AI được cá nhân hóa. Trợ lý này sẽ đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập, từ việc lên kế hoạch học tập, tìm kiếm tài liệu, hỗ trợ nghiên cứu đến định hướng nghề nghiệp và kết nối với nhà tuyển dụng. Đây là một bước tiến đột phá trong việc ứng dụng AI trong cá nhân hóa học tập.
MIT Uni.: Nơi ươm mầm tài năng, kiến tạo tương lai số.
Với định hướng phát triển thành Đại học AI, MIT Uni. là một trong những trường đại học tiên phong đưa AI vào trường học tại Việt Nam. Nhà trường không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để thành công trong thời đại số.
MIT Uni. tin tưởng rằng, với những nỗ lực và bước đi mạnh mẽ, nhà trường sẽ góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.
MIT Uni. là một đại học đa ngành, đa lĩnh vực luôn lấy người học làm trọng tâm, định hướng phát triển thành đại học thông minh với cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại. Trường có không gian rộng rãi, xanh mát, tọa lạc tại quốc lộ 1, cửa vào đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Dầu Giây, cách sân bay Long Thành 20 phút đi xe.
Năm 2025, Nhà trường có gói ưu đãi về học phí từ Quỹ học bổng doanh nghiệp. Cụ thể: Học phí chỉ từ 680.000 – 850.000/ tín chỉ, trung bình từ 12.500.000 đ/học kỳ.
Liên hệ: Trung tâm tuyển sinh - Truyền thông MIT University Vietnam
Website: www.mit.vn. Hotline: 0981767568
PV

Nam sinh dân tộc Thái được Đại học Vinh đặc cách trúng tuyển sau khi viết tâm thư gửi Bộ trưởng GD&ĐT
Giáo dục - 13 giờ trướcGĐXH - Vì không đủ điều kiện sức khỏe, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 đành 'lỡ hẹn' với Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, em đã được Trường Đại học Vinh xem xét tiếp nhận vào ngành Sư phạm Lịch sử, đúng với nguyện vọng 2 từng đăng ký.

Trường quân đội đề nghị ĐH Vinh tiếp nhận thí sinh 29 điểm bị loại vì sức khỏe
Giáo dục - 16 giờ trướcHọc viện Biên phòng cho biết đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh tiếp nhận trường hợp em Lang Đức Bằng - nam sinh đạt 29 điểm đỗ vào quân đội nhưng sau đó bị loại vì lý do sức khỏe, nhằm tránh thiệt thòi cho thí sinh.

Từ năm học 2024 - 2025, nhiều gia đình có con đi học nhận tin vui khi được hưởng quyền lợi đặc biệt về giáo dục
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, từ năm học 2024 - 2025, học sinh, sinh viên được hưởng chính sách mới về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng tốt nhất thế giới
Giáo dục - 1 ngày trướcNgày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt con số kỷ lục với 11 cơ sở giáo dục đại học góp mặt.

Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo tại Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bộ GD-ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc thầy giáo của Trường THPT Võ Nguyên Giáp hành hung đồng nghiệp.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man trong lớp học tại An Giang
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Liên quan vụ hai nam sinh hành hung một học sinh nữ trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm (An Giang), cơ quan công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Tin vui: Từ nay, học sinh Hà Nội không còn phải làm đơn xin miễn, giảm học phí
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Từ năm học 2025 - 2026, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ được miễn học phí theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.

Xót thương nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên không may bị lũ cuốn tử vong
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Cô Lý Thị Thanh Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Cam Giá (tỉnh Thái Nguyên) không may bị lũ cuốn tử vong sáng 8/10.

Bộ GD-ĐT công bố chương trình giáo dục nâng cao mới của 15 môn chuyên
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư quy định Chương trình giáo dục nâng cao môn chuyên dành cho trường THPT chuyên.

'Lỡ hẹn' vào đại học, nam sinh người Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Giáo dụcGĐXH - Với 29 điểm tốt nghiệp, Lang Đức Bằng cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Nghệ An là 1 trong 10 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào Học viện Biên phòng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn, sau vài tuần nhập học, Bằng phải trở về quê vì phát hiện mắc viêm gan B.