Truy nã một phụ nữ trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân mua bán khống hơn 1.000 hóa đơn
Lý Mỹ Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh bị Bộ Công an truy nã về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước liên quan đến Tập đoàn Tuấn Ân
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân , Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận) và các đơn vị liên quan.
Người đàn ông bị xử lý do đăng tải thông tin bịa đặt liên quan đến sáp nhập tỉnh Thái Bình và Hưng YênTrong vụ án tại Tập đoàn Tuấn Ân, bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Giám đốc doanh nghiệp này bị đề nghị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hôi lộ".
Có 4 người là cựu lãnh đạo, cán bộ PC Bình Thuận bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm Trần Ngọc Linh, cựu Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, cựu Giám đốc; Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, cựu Trưởng phòng Kế hoạch vật tư.
Bị can Lý Mỹ Hằng, người gốc Trung Quốc, bị truy nã trong vụ án Tập đoàn Tuấn Ân.
Ngoài ra, có 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 5 người khác bị đề nghị truy tố "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và 10 bị can chịu cáo buộc tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Cũng trong vụ án này, bị can Lý Mỹ Hằng (SN 1989, người gốc Trung Quốc, sống tại TP.HCM) bị khởi tố "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Bị can Hằng đang bỏ trốn nên ngày 17/4, C03 ra quyết định truy nã; bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.
Theo kết luận, Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân thành lập năm 2009 tại Long An với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là bị can Huỳnh Tuấn Ân cùng 2 con gái của ông.
Bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân. Ảnh: Bộ Công an.
Theo kết luận, Công ty CP Tập đoàn Tuấn Ân thành lập năm 2009 tại Long An với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là bị can Huỳnh Tuấn Ân cùng 2 con gái của ông. Nhà máy Tuấn Ân Long An hoạt động từ năm 2010, nhưng đến năm 2016, Tập đoàn Tuấn Ân mới cung cấp thiết bị cho Điện lực Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ.
Cuối năm 2016, ông Ân chủ động gặp, đề nghị ông Trần Ngọc Linh tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp thiết bị cho Điện lực Bình Thuận và cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng 5-6% cho Điện lực Bình Thuận, và riêng cá nhân ông Linh là 1,5% (sau đó tăng lên 2% từ năm 2019).
Ngoài ra, ông Ân cũng hứa số tiền chi này không cố định mà thay đổi tùy thuộc lợi nhuận của Tập đoàn Tuấn Ân, đồng thời cho ông Linh góp vốn 500 triệu đồng vào tập đoàn để làm cổ đông chiến lược, mỗi năm được trả khoảng hơn 20% tiền lãi.
Sau đề nghị của ông Ân, ông Linh đồng ý và chỉ đạo cấp dưới làm việc, đảm bảo Tập đoàn Tuấn Ân sẽ trúng thầu.
Theo kết luận điều tra, quá trình ông Linh làm Giám đốc Điện lực Bình Thuận, doanh nghiệp này đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 23/26 gói thầu, đã quyết toán hơn 90,6 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45,2 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, ông Ngôn được bổ nhiệm làm Giám đốc Điện lực Bình Thuận.
Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân Nguyễn Trung Quân đã gặp ông Ngôn đề nghị tiếp tục "kế thừa" từ giai đoạn ông Linh để Tuấn Ân được tạo điều kiện trúng thầu. Lúc này, tỷ lệ chi ngoài hợp đồng tăng lên 21% và 25% trên tổng giá trị của 2 gói thầu (hơn 9,3 tỷ đồng).
Thỏa thuận được chấp nhận, Tập đoàn Tuấn Ân trúng tiếp 2 gói thầu số 25 và 26, tổng trị giá hơn 9,3 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Linh đã nhận hối lộ tổng hơn 2,3 tỷ đồng từ Tập đoàn Tuấn Ân; ông Ngôn nhận hơn 1,3 tỷ đồng; Trương Tấn Đạt, cựu Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận, nhận tổng 4,1 tỷ đồng; Lê Quang Nghĩa nhận 460 triệu đồng và Tạ Thúc Thông, cựu nhân viên Phòng Kế hoạch vật tư, nhận hơn 1,17 tỷ đồng, hưởng lợi 875 triệu.
Qua hành vi đưa hối lộ như trên, Tập đoàn Tuấn Ân cung cấp số thiết bị trị giá hơn 47 tỷ đồng cho PC Bình Thuận nhưng được thanh toán hơn 97 tỷ đồng nên gây thiệt hại hơn 49 tỷ đồng.
Ngoài hành vi trên, kết quả điều tra còn xác định Tập đoàn Tuấn Ân có 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất - phân phối - kinh doanh. Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các đơn vị thuộc EVN, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện phương thức, thủ đoạn nâng giá.
Cụ thể, giá vốn các mặt hàng được ấn định 10% lợi nhuận (giá gốc +10%); Trước khi bán cho PC Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn An Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuân Ân và được kê giá tiếp từ 20% đên 40%; Sau đó mới tới tay đơn vị mua theo giá trúng thầu.
Từ việc kê giá theo phương thức trên, Tập đoàn Tuấn Ân thu một khoản lợi nhuận rất cao, trung bình hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại PC Bình Thuận có lợi nhuận 45%.
Nếu hạch toán đầy đủ vào sổ kế toán thuế, thì Tập đoàn Tuấn Ân sẽ chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Do vậy, Huỳnh Tuấn Ân chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống kê toán, một để theo dõi doanh thu thực tế và một để khai báo nộp thuế.
Qua đây, Tập đoàn Tuấn Ân gây thiệt hại về thuế hơn 156 tỷ đồng, gồm thuế GTGT hơn 48,3 tỷ và thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 107 tỷ đồng. Góp sức cho việc gây thiệt hại tiền thuế nêu trên là việc Tập đoàn Tuấn Ân mua bán 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, trị giá 544 tỷ đồng.
Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'
Pháp luật - 13 giờ trướcThủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 16 giờ trướcUBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Pháp luật - 23 giờ trướcTrong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn
Pháp luật - 1 ngày trướcSau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 1 ngày trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
Pháp luậtGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...