Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin vui về trợ cấp cho người có công với cách mạng, từ 1/7/2024 được tăng mức ưu đãi

Thứ tư, 09:26 12/06/2024 | Đời sống

GĐXH - Bộ LĐ,TB&XH đã có phương án đề xuất tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công. Từ ngày 1/7/2024, trợ cấp người có công với cách mạng được tăng bao nhiêu?

Từ 1/7/2024, sẽ nâng chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng mức cao nhất

Tại Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã thống nhất điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2024. Điều này đồng nghĩa với việc trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ ngày 1/7/2024.

Theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, hiện nay, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) đã có phương án đề xuất tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Ngoài ra, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà, mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/1 người/1 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng; điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/1 người/1 lần.

Mức chuẩn trợ cấp người có công với cách mạng là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi cụ thể đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Theo Điều 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, có 2 nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Bao gồm:

- Người có công với cách mạng:

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945;

Liệt sĩ;

Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Thương binh, thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993; người hưởng chính sách như thương binh;

Bệnh binh;

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

Người có công giúp đỡ cách mạng.

- Thân nhân của người có công bao gồm mẹ đẻ, cha đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi và người có công nuôi liệt sĩ.

Từ 1/7/2024, trợ cấp người có công với cách mạng được tăng bao nhiêu? - Ảnh 1.

Bộ LĐ,TB&XH đã có phương án đề xuất tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2024. Ảnh minh họa: TL

Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

- Chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

- Người có công với cách mạng thuộc nhiều đối tượng thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp của nhiều đối tượng; đối với trợ cấp người phục vụ và chế độ ưu đãi quy định tại Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì chỉ hưởng mức cao nhất của một chế độ ưu đãi.

- Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại Khoản 12 Điều 16 và Khoản 1 Điều 31 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp đồng thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ mai táng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì hưởng một chế độ mai táng với mức cao nhất.

- Người có công với cách mạng chết mà có thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 thì thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

+ Thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tuất hằng tháng, trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020.

+ Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công với cách mạng trở lên được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tuất hằng tháng của một người có công với cách mạng;

+ Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên và đồng thời là thân nhân của người có công với cách mạng thì hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020

+ Thân nhân của người có công với cách mạng mà người có công đó thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của một đối tượng;

+ Con của người có công với cách mạng từ đủ 18 tuổi trở lên nếu đã hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học hoặc đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trong thời gian theo học tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học mà thôi học hoặc bị buộc thôi học thì không được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Thân nhân của người có công với cách mạng thuộc trường hợp được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng thì hưởng một suất trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng

Theo Điều 7 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14, những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng được quy định:

+ Khai báo gian dối, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng.

+ Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

+ Lợi dụng việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có cộng với cách mạng để vi phạm pháp luật.

12 nhóm người được hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân và người có công nắm rõ để hưởng các quyền lợi12 nhóm người được hưởng ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân và người có công nắm rõ để hưởng các quyền lợi

GĐXH - Tùy vào từng đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng có thể được hưởng các chế độ ưu theo quy định. Dưới đây là danh sách 12 nhóm người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc

Tháng 5 âm lịch 2025 của con giáp tuổi Dần nên nắm bắt biết những thay đổi bất ngờ này để mang lại tài lộc

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Xem tử vi tháng 5 âm lịch 2025 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Dần sẽ có một tháng đầy những thay đổi dưới đây

Hà Nội: 'Ì ạch' khắc phục vi phạm tại tổ hợp sân pickleball mọc trên đất dự án KĐT mới Cầu Giấy

Hà Nội: 'Ì ạch' khắc phục vi phạm tại tổ hợp sân pickleball mọc trên đất dự án KĐT mới Cầu Giấy

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dù đã có “lệnh” cắt điện, nước và yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm, vậy nhưng cụm sân pickleball không phép trên lô đất C/D13 – KĐT mới Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) mới chỉ được chủ đầu tư tháo dỡ một phần, còn lại hiện vẫn giữ nguyên trạng.

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Thêm một quy định mới từ Chính phủ khiến dân mạng 'đứng hình', hàng triệu người có nguy cơ bị 'xoá sổ' tài khoản

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Một loạt quy định mới từ Chính phủ vừa được ban hành đang khiến cộng đồng mạng quan tâm. Từ xác thực danh tính cá nhân, kiểm soát nội dung đến trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, tất cả đều hướng tới mục tiêu siết chặt hoạt động trên mạng xã hội. Nếu bạn không thực hiện đúng, nguy cơ “bay màu” tài khoản MXH là hoàn toàn có thật.

Thông tin mới nhất về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs

Thông tin mới nhất về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam vì vụ việc kẹo rau củ Kera, loạt doanh nghiệp liên quan đến anh đều có sự thay đổi lớn.

Bắc Kạn: Cận cảnh điểm sạt lở ở Ba Bể tiềm ẩn nguy hiểm, đe dọa tính mạng người dân

Bắc Kạn: Cận cảnh điểm sạt lở ở Ba Bể tiềm ẩn nguy hiểm, đe dọa tính mạng người dân

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Sau mưa lớn, khoảng 150.000m3 đất đá tràn xuống mặt đường, ở địa phận xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn gây ách tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng nói, sự việc diễn ra đã gần 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Từ 1/7/2025, 44 cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định mới ban hành

Từ 1/7/2025, 44 cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định mới ban hành

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, từ 1/7/2025, nhiều cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định mới ban hành. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Từ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Từ 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp không đóng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng.

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo lần thứ 2

Phát động Giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo lần thứ 2

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Ngày 6/6, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Phật giáo “Tuyên truyền lối sống Tốt Đạo - Đẹp Đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc” lần thứ nhất năm 2024, đồng thời phát động Giải Báo chí Phật giáo năm 2025.

Tin vui cho hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn: Từ ngày 1/7/2025, một thay đổi mang tính 'bước ngoặt' sẽ chính thức có hiệu lực

Tin vui cho hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn: Từ ngày 1/7/2025, một thay đổi mang tính 'bước ngoặt' sẽ chính thức có hiệu lực

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tin cực vui cho hàng triệu người dân trên cả nước: Từ ngày 1/7/2025, một trong những thủ tục hành chính từng khiến nhiều người “toát mồ hôi” vì rườm rà, chờ đợi, giấy tờ… giờ đây có thể thực hiện online nhanh chóng, an toàn và hợp pháp. Không còn cảnh chen chúc tại các văn phòng, không cần chạy đôn đáo khắp nơi để ký đóng dấu, mọi thứ giờ đây gói gọn trong vài cú click chuột.

Vừa chớm hè, dân tình đã ‘cháy tim’ với loạt ảnh hoa phượng đẹp như thơ

Vừa chớm hè, dân tình đã ‘cháy tim’ với loạt ảnh hoa phượng đẹp như thơ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi độ hè về, hoa phượng lại nở đỏ rực cả một vùng trời, đánh thức những ký ức học trò tưởng đã ngủ quên. Trong chùm ảnh này, sắc đỏ hoa phượng không chỉ rực rỡ đến nao lòng, mà còn gợi về một thời tuổi trẻ mộng mơ, nơi có chia tay, có lưu bút, có cả những lời chưa kịp nói.

Top