Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám bệnh miễn phí tri ân người có công với cách mạng

Thứ năm, 15:14 06/07/2023 | Y tế

200 thương bệnh binh, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách đã được các bác sĩ của Bệnh viện Giao thông Vận tải khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Ngày 6/7, Bệnh viện Giao thông Vận tải đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 200 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Bác sĩ xung phong khám bệnh miễn phí tri ân người có công với cách mạng - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Đức.

Có mặt từ sớm tại buổi khám bệnh, ông Ngô Văn Đức, sinh năm 1954, thương binh hạng 4/4 bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm thời chiến. Năm 1971, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Hà Nội khi đó chưa tròn 18 tuổi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, ông Đức bị thương và mất một ngón tay trong một lần đi trinh sát. Hòa bình lập lại, ông trở về Hà Nội, tham gia lao động, công tác tại địa phương.

Hôm nay, ông được bệnh viện và địa phương tạo điều kiện để thăm khám miễn phí. Ngoài khám tổng quát, ông Đức cho biết ngón tay bị thương gần đây có dấu hiệu đau nhức, sưng. Ông đã được các bác sĩ tại bệnh viện chỉ định siêu âm thêm ở phần bàn tay để có thể kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều trị.

"Tôi thấy rằng, đây chính là thể hiện sự quan tâm, sự chăm lo rất chu đáo của bệnh viện cũng như của chính quyền địa phương. Tới đây, tôi được các bác sĩ hướng dẫn tận tình, thái độ chu đáo làm tôi rất cảm động", ông Đức xúc động chia sẻ.

Chia sẻ tại buổi khám bệnh miễn phí, TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, qua đợt khám bệnh này, bệnh viện hi vọng sẽ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách và người có công trên địa bàn.

"Tại buổi khám sức khỏe này, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng, đối tượng chính sách sẽ được các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện thăm khám sức khỏe tổng quát như khám mắt, điện tim, đo loãng xương, siêu âm ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tiết niệu, tiền liệt tuyến, thận), tư vấn điều trị... bằng các thiết bị, máy móc hiện đại nhất." - TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền cho hay.

Đồng thời, trong quá trình khám, các y, bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn các đối tượng chính sách cách phòng tránh bệnh tật, chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý, phù hợp với tình trạng sức khỏe, lứa tuổi.

Bác sĩ xung phong khám bệnh miễn phí tri ân người có công với cách mạng - Ảnh 2.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải tại buổi khám bệnh miễn phí.

Bác sĩ xung phong khám bệnh miễn phí tri ân người có công với cách mạng - Ảnh 3.

Bác sĩ thực hiện siêu âm ổ bụng cho người đến khám miễn phí.

Bác sĩ xung phong khám bệnh miễn phí tri ân người có công với cách mạng - Ảnh 4.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền thăm hỏi người đến thăm khám.

Bác sĩ xung phong khám bệnh miễn phí tri ân người có công với cách mạng - Ảnh 5.

Sự tận tâm của các bác sĩ khiến người đến khám cảm động.

Hoạt động ý nghĩa này của Bệnh viện Giao thông Vận tải nhằm tri ân những thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Đồng thời thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ đối tượng có bệnh lý nền nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và tử vong.


Kim Ngân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm

Y tế - 6 giờ trước

Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?

Y tế - 6 giờ trước

Sau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 1 ngày trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Top