Từ 10/4, tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ Hà Nội xử lý ổ dịch ở Hạ Lôi, Mê Linh
GiadinhNet- Tổ công tác này do những người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và ổ dịch tại Bình Thuận hỗ trợ Hà Nội xử lý ổ dịch ở Mê Linh, từ 10/4.
Chiều 10/4, Bộ Y tế cho biết, liên quan đến ổ dịch tại Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội), nơi có 4 trường hợp dương tính, trong đó 3 trường hợp xét nghiệm dương tính có liên quan đến bệnh nhân số 243 (số 250, 253, 254); tiến hành khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi với 2.711 hộ gia đình (11.077 người), lấy 270 mẫu xét nghiệm những người có tiếp xúc gần.
Bộ Y tế đã cử Tổ công tác đặc biệt về phòng chống dịch do PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người đã có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc và ổ dịch tại Bình Thuận hỗ trợ thành phố Hà Nội dập dịch từ ngày 10/4.
Trưa 10/4, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Thành phố yêu cầu tiếp tục lấy thêm mẫu xét nghiệm COVID-19 của hơn 500 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội.
Hiện tại, Bệnh viện Thận Hà Nội có 517 bệnh nhân chạy thận chu kỳ. Ngay trong sáng 10/4, hơn 40 người vẫn đến lọc máu, chạy thận. Tuy nhiên, tất cả các bệnh nhân đến đây đều phải kê khai y tế bắt buộc, kiểm tra sức khoẻ trước khi lọc máu.

Lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Ảnh: TL
Nhân viên y tế của bệnh viện cũng hướng dẫn cho người bệnh các biện pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh như tuân thủ việc đeo khẩu trang trong suốt quá trình điều trị, vệ sinh khử khuẩn tay, các bệnh nhân cũng được bố trí giãn cách nhau 2m…
Ngay trong sáng nay, Bệnh viện Thận Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho bệnh nhân ngay tại bệnh viện.
Ông Hiền cho biết, tại Bệnh viện Thận Hà Nội, ngoài các bệnh nhận chạy thận sinh sống trên địa bàn Thủ đô, còn có các bệnh nhân ở các địa phương khác. Do đó, để bảo đảm an toàn cho người bệnh, tránh dịch bệnh lây lan, bệnh viện phải thông báo cho toàn bộ bệnh nhân để lấy mẫu xét nghiệm.
"Khi người dân ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh có nhu cầu đi khám bệnh thì chính quyền địa phương cần có phương tiện và bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng hộ cần thiết cho họ và những người xung quanh”, TS Hiền cho biết.
Trước đó, tính đến 7h30 ngày 10/4, tất cả 158 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 254 mắc COVID-19 chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, trong đó có 45 trường hợp F1 (28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân) và 113 trường hợp F2 đã cho kết quả âm tính lần 1.
Hiện toàn bộ đối tượng F1 đã được cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long (Hà Nội). Bệnh viện Thận Hà Nội cũng đã phun khử khuẩn các khu vực liên quan đến bệnh nhân 254 để bảo đảm an toàn cho các bệnh nhân khác đang điều trị tại đây.
V.Thu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 18 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.