Từ 25/10, thuê bao trả trước đăng ký thông tin cá nhân tại các điểm giao dịch

| Xã hội

Bắt đầu từ 0h ngày 25/10, tất cả các thuê bao di động phải đến các điểm giao dịch trên toàn quốc để đăng ký thông tin cá nhân, thay vì được khai báo qua tin nhắn SMS hoặc website của các nhà khai thác dịch vụ.

Theo quy định mới do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành, tất cả các thuê bao di động trả trước đăng ký mới, đang hoạt động… đều phải đến các điểm giao dịch chính thức của các nhà khai thác dịch vụ viễn thông để khai báo các thông tin cá nhân như họ tên, chứng minh thư, địa chỉ, quê quán…
 
Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 25/10 cho đến khi Bộ Công an có được kho quản lý số chứng minh nhân dân và kết nối trực tiếp tới các nhà khai thác dịch vụ.

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trường hợp khách hàng thuê, mượn chứng minh thư của người khác để đăng ký thuê bao trả trước, cố tình khai báo thông tin sai hoặc đổi số di động không khai báo... sẽ bị phạt từ 60.000 đến 500.000 đồng.

Hiện cả nước có khoảng 60 triệu thuê bao di động đang hoạt động trên hệ thống, trong đó có trên 80% là thuê bao trả trước. Từ 1/1/2008, thuê bao di động trả trước trên toàn quốc bắt đầu khai báo thông tin cá nhân trực tiếp tại các cửa hàng, đại lý, phòng giao dịch hoặc qua tin nhắn SMS. Công việc này sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2009. Tuy nhiên, để các thuê bao di động "sớm vào khuôn khổ", Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên bố rút ngắn thời gian xuống còn 6 tháng.

Đến hết tháng 6/2009, tất cả các thuê bao di động trả trước phải khai báo thông tin cá nhân, nếu không sẽ bị cắt liên lạc. Các dữ liệu cần khai báo, gồm số máy, họ tên, ngày tháng năm sinh của chủ thuê bao, số CMND (hoặc hộ chiếu). Riêng chủ thuê bao là người nước ngoài phải đăng ký thêm quốc tịch.
 
(Vnexpress)
 
 
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 12/10: Chi tiết những ngày nghỉ dịp Lễ, Tết 2027 người lao động được hưởng nguyên lương; Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp có điều chỉnh đáng chú ý từ 12/10

Tin sáng 12/10: Chi tiết những ngày nghỉ dịp Lễ, Tết 2027 người lao động được hưởng nguyên lương; Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sắp có điều chỉnh đáng chú ý từ 12/10

Xã hội -

GĐXH - Trong năm 2027, người lao động có tất cả 12 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương. Cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình dự kiến áp dụng điều chỉnh mới về tổ chức giao thông từ ngày 12/10.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.