Tư vấn SKSS cho vị thành niên: Bổ sung vốn sống cho giới trẻ
Giadinh.net - “Em ở tuổi vị thành niên (VTN) mà có quan hệ tình dục (QHTD) thì sau này có ảnh hưởng gì không?”, “Nếu QHTD không dùng biện pháp bảo vệ mà không có thai, sau này em có bị vô sinh không?”, “Một bạn trai và một bạn gái chưa từng QHTD mà “quan hệ” với nhau thì có mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục không?”.
Có thể yêu lành mạnh(!)
Đó là những câu hỏi được đưa ra và bàn luận rất sôi nổi tại buổi giao lưu về SKSS VTN do Trung tâm DS-KHHGĐ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức với sự tham gia của hơn 100 học sinh lớp 9, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội.
![]() |
|
Lưu Thùy Trang (đứng giữa) trao đổi thông tin về SKSS với các bạn cùng lớp (Ảnh: HT). |
Em Lưu Thuỳ Trang, lớp 9A2 cho biết, những hoạt động như thế này tuy thỉnh thoảng mới có nhưng rất bổ ích cho các em. Theo Trang, dù các bạn xung quanh em không ai QHTD ở lứa tuổi này, nhưng các thông tin về SKSS là rất cần thiết. “Chúng em rất cần thông tin về tuổi dậy thì, các biện pháp tránh thai, tình bạn khác giới, tình yêu và những dao động tuổi mới lớn để phòng tránh những hậu quả không mong muốn”, Trang nói. Theo một số em khác, tình yêu ở lứa tuổi VTN là chuyện sẽ có và khó tránh khỏi, nhưng ở lứa tuổi này nó vẫn chưa được phân biệt rõ. Do đó, theo Phạm Phương Tú, cùng lớp với Trang, khi chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình và để tránh những hệ lụy không đáng có khi còn đang là VTN thì: “Hai người yêu nhau là phải giúp nhau học tập, tình yêu phải lành mạnh, tôn trọng nhau và không để xảy ra QHTD”.
Kiến thức về SKSS – văn hóa sống
Bà Hoàng Thị Diệu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội, thành viên ban cố vấn cho biết, hình thức giao lưu, trao đổi kiến thức về SKSS giữa các em và ban cố vấn đã có hiệu quả rất tốt. Mô hình này được Hà Nội triển khai từ năm 2004; đến năm 2006, đã có 13 mô hình tại 13 quận, huyện. Năm 2009, chương trình giao lưu, tư vấn SKSS VTN được Hà Nội tiếp tục triển khai thêm 10 quận, huyện nữa.
Bà Hiền cho biết thêm, những vấn đề hiện nay về SKSS VTN thường là các nguy cơ quan hệ tình dục sớm, không an toàn, có thai ngoài ý muốn, nạo hút thai không an toàn... Các em chưa nhận thức được như thế nào là có thai, dấu hiệu nhận biết mình mang thai, đặc biệt là không hiểu rằng việc nạo hút thai chui là không an toàn và chưa lường hết được hậu quả. Qua các đợt tổ chức giao lưu, tư vấn, bà Hiền cho hay, nhận thức về SKSS, về giới của các em ở các quận huyện là không đều. Một số quận, huyện phía phía Tây Hà Nội như Ba Vì, Mỹ Đức... kiến thức về SKSS của các em học sinh lớp 9 còn kém. Thậm chí các em rất rụt rè, không dám nói và nếu có nói thì không dám động chạm đến vấn đề SKSS.
Trong các buổi giao lưu, cũng có em nắm được kiến thức về SKSS nhưng lại ngại nói ra, đặc biệt là các em nam. Do đó, thường ban cố vấn “mào đầu” bằng các kiến thức các dấu hiệu về tuổi dậy thì: Con trai thì có ria mép, vỡ giọng, thậm chí là sẽ có lần đầu tiên “mộng tinh” (xuất tinh trong khi ngủ); con gái ngực sẽ phát triển, giọng thanh hơn, có kinh nguyệt... Sau khi được ban cố vấn đề cập đến các vấn đề tế nhị trên một cách bình thường như “cái mắt để nhìn, cái tay để làm việc” và “bộ phận sinh sản sẽ sinh ra con người. Nó làm cuộc sống tốt đẹp hơn, thiêng liêng hơn nếu các em đủ hành trang cuộc sống khi bước vào tuổi trưởng thành”... các em đã mạnh dạn hơn và đã dám hỏi những điều thắc mắc mà trước nay chưa biết tỏ cùng ai.
