Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tử vong vì uống thuốc đông y chứa thạch tín, thủy ngân

Thứ sáu, 14:19 24/04/2015 | Y tế

Khai thác bệnh sử ghi nhận, để điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch, nữ bệnh nhân 65 tuổi đã nghe lời tư vấn của thầy thuốc đông y sử dụng An Cung Ngưu Hoàng (một loài thuốc xuất xứ Trung Quốc) trong thời gian 1 tháng.

Sử dụng thuốc đông y để điều trị suy giãn tĩnh mạch, bệnh nhân đã tử vong vì nhiễm độc thạch tín và thủy ngân. Hai loại chất độc hại trên cũng khiến một bệnh nhân khác suýt mất mạng vì thầy lang bắt uống 120 viên thuốc đông y mỗi ngày.

Ngày 23/4, tại Hội nghị khoa học thường niên, bệnh viện Chợ Rẫy, BS Doãn Uyên Vy, khoa Dinh Dưỡng cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho 2 bệnh nhân bị nhiễm độc rất nặng do sử dụng thuốc đông y có chứa thủy ngân và thạch tín.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, để điều trị bệnh suy giãn tĩnh mạch, nữ bệnh nhân 65 tuổi đã nghe lời tư vấn của thầy thuốc đông y sử dụng An Cung Ngưu Hoàng (một loài thuốc xuất xứ Trung Quốc) trong thời gian 1 tháng.

Tuy nhiên, bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn khiến bệnh nhân bị viêm loét niêm mạc họng, ho, sốt cao, viêm da, tê chân… Tình trạng trên diễn tiến ngày một nặng khiến bệnh nhân rơi vào viêm phổi, yếu liệt 2 chân, giảm tiểu cầu, bệnh thần kinh ngoại biên gây co giật.

Thuốc đông y là dược liệu cổ truyền nhưng nếu bị trộn kim loại nặng sẽ vô cùng nguy hại

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, qua các xét nghiệm bác sĩ phát hiện hàm lượng thạch tín (arsenic) trong máu bệnh nhân là 0,13mg/lít. Phân tích xét nghiệm mẫu An Cung Ngưu Hoàng do người nhà bệnh nhân cung cấp ghi nhận, hàm lượng thủy ngân (Hg) là 33,2mg/g và thạch tín là 38,9mg/g.

Mặc dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên bệnh nhân không đáp ứng với kháng sinh điều trị viêm phổi, diễn tiến bệnh mỗi ngày một nặng. Bệnh nhân đã tử vong sau 4 tuần kể từ ngày nhập viện.

Sau ca bệnh trên, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một trường hợp khác là nữ bệnh nhân 26 tuổi có tiền sử bệnh lupus. Cung cấp thông tin cho bác sĩ, bệnh nhân cho biết đã được thầy thuốc đông y kê đơn với 6 loại thuốc khác nhau, để điều trị lupus. Mỗi ngày người bệnh phải uống đến 120 viên thuốc các loại.

Chỉ sau 2 tuần uống thuốc, bệnh nhân xuất hiện tình trạng tiểu nhiều lần, tiểu rát, chán ăn, rụng tóc, yếu liệt 2 chân, tâm thần bấn loạn… người nhà vội chuyển tới bệnh viện. Qua kết quả siêu âm tim, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim, viêm cơ tim. Nghi ngờ người bệnh nhiễm độc kim loại nặng nên bác sĩ tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm thì phát hiện dương tính với thủy ngân và thạch tín. Qua kiểm nghiệm, tất cả mẫu thuốc đông y được bệnh nhân cung cấp đều chứa 2 chất độc hại trên.

Sau khi bác sĩ yêu cầu ngưng sử dụng thuốc đông y và điều trị giải độc tích cực, sức khỏe người bệnh đã dần cải thiện và qua được nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân đã bị liệt cả 2 chân, không có dấu hiệu phục hồi.

BS Uyên Vy cho hay, trong đông y thuốc chữa bệnh thường có nhiều loại, nhiều chất, nhưng vì sự lầm tưởng có thể tăng khả năng trị bệnh nên người sản xuất đã cố tình trộn kim loại nặng vào thuốc. Người bệnh sử dụng thuốc đông y có chứa các kim loại nặng như chì, thủy ngân, thạch tín… sẽ nhiễm độc mạn tính hoặc ngộ độc cấp tính dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 6 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top