Tùng Dương được vinh danh 'Ca sĩ nổi bật năm 2024'
GĐXH - Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, luôn làm mới chính mình, Tùng Dương luôn cho ra những sản phẩm âm nhạc mới được giới truyền thông và khán giả đánh giá cao. Bằng sự cố gắng ấy, Tùng Dương đã giành danh hiệu 'Ca sĩ nổi bật năm 2024'.
Tối 11/1/2025 tại Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức "Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024". Đây là sự kiện chính thống được giới văn nghệ sĩ chờ đợi mỗi năm như một sự ghi nhận chuẩn xác cho những đóng góp của họ trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.
Ở lĩnh vực âm nhạc, không ai xứng đáng hơn Tùng Dương để giành giải "Ca sĩ nổi bật của năm 2024". Với sự sáng tạo không ngừng nghỉ, luôn làm mới chính mình, Tùng Dương luôn cho ra những sản phẩm âm nhạc mới được giới truyền thông và khán giả đánh giá cao. Tùng Dương cũng là ca sĩ duy nhất được mời hát trong sự kiện Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ văn nghệ sĩ hồi cuối năm 2024 vừa qua.
Nam ca sĩ bày tỏ niềm vui và tự hào khi được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vinh danh ở hạng mục "Ca sĩ nổi bật của năm 2024". Đây là lần thứ 2 Tùng Dương nhận giải thưởng này, trước đó là năm 2022.

Tùng Dương khi lên sân khấu nhận danh hiệu cao quý.
"Trong năm qua, tôi nhận nhiều giải thưởng khác nhau, đó cũng là nỗ lực của tôi, khi luôn có khát vọng nghệ thuật. Tôn chỉ khi theo đuổi con đường này của tôi là muốn kết nối những giá trị nghệ thuật có ý nghĩa tới cộng đồng, mang tính bền vững và đột phá, chứ không phải tham vọng nhất thời.
Đây thực sự là năm tôi được tái sinh trong nghệ thuật. Cứ nghĩ ở tuổi trên 40, tôi sẽ chọn cuộc sống phẳng lặng, nhưng những thôi thúc bên trong khiến ngày đêm tôi vẫn thai nghén những ý tưởng nghệ thuật mới. Một năm nhận được nhiều giải thưởng, tôi hạnh phúc vô cùng nhưng vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa, không ngủ quên trên chiến thắng để tiếp tục chinh phục chính mình", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.
2024 được xem là năm rất thành công của ca sĩ Tùng Dương khi vinh dự nhận giải Sol vàng "Ca sĩ xuất sắc 2024" của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; giải "Male icon awards 2024 - Thành tựu trọn đời" của tạp chí Men's Folio Vietnam; giải "Mai Vàng - Nghệ sĩ vì cộng đồng" do Báo Người Lao Động trao tặng.
Cũng trong năm nay, anh cho ra mắt MV "Cánh chim Phượng Hoàng", MV "Đàn ông không cần khóc", album Multiverse - Đa vũ trụ và thực hiện liveconcert thứ 14 mang tên "Người đàn ông hát". Đặc biệt ca khúc "Cánh chim Phượng Hoàng" do nhạc sĩ Mars Anh Tú sáng tác và Tùng Dương thể hiện đã giành giải Nhất cuộc thi "Các ca khúc viết về người phụ nữ, người mẹ Việt Nam 2024".
Những ngày cuối năm, nam ca sĩ tiếp tục nhận tin vui khi ca khúc "Tái sinh" - một sáng tác mới của Tăng Duy Tân viết riêng cho Tùng Dương trở thành "hiện tượng" khi được nhiều ca sĩ, hot Tiktoker cover ở các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, bản "Tái sinh" audio được Tùng Dương phát hành trên kênh riêng cách đây 1 tháng hiện đạt 10 triệu lượt nghe và bản "Tái sinh" live từ liveshow "Người đàn ông hát" sau 3 tuần đăng tải hiện hơn 11 triệu lượt nghe vẫn giữ vị trí Top 1 Trending YouTube.
Hiện tượng gây bão show 'Anh trai': Là con nhà nòi, hai lần giành Quán quân
Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trướcSau tập 1 phát sóng, nam ca sĩ này không chỉ là một trong những giọng ca nổi bật "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 mà còn thành "hiện tượng" mới của mạng xã hội
'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai?
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcỞ tuổi 27, nữ diễn viên này gây chú ý khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục "Phim Châu Á" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Hoà Minzy, Quang Hùng MasterD khuấy động hơn 20.000 khán giả trong Concert Thanh Xuân
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcGĐXH - Tối 27/6, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, hơn 20.000 khán giả đã cùng hòa mình vào Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức, Trung ương Đoàn chỉ đạo. Chương trình mang đến nhiều tầng cảm xúc, kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc, hình ảnh, công nghệ trình diễn và năng lượng của thế hệ hôm nay.
Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giới
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcNàng hậu này gây chú ý khi trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).
Con trai 'Vua bãi rác' gây sốt phim giờ vàng, đóng học sinh cá biệt quá duyên
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcVõ Hoài Vũ - con trai NSƯT Võ Hoài Nam đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV khi hóa thân thành nam sinh cá biệt, duyên dáng trong phim "Phía bên kia thành phố".
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2006 giờ ra sao sau 2 thập kỷ đăng quang?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcSau 20 năm đăng quang, cuộc sống của 3 người đẹp xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến nhiều khán giả tò mò.
Dàn sao 'Bỗng dưng muốn khóc' sau 18 năm: Người làm dâu hào môn, người lẻ bóng
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước18 năm sau khi tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, cuộc sống và sự nghiệp của dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" có nhiều đổi thay.
Mỹ nhân màn ảnh từng là thủ khoa Báo chí, Hoa khôi Tây Đô giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcNgười đẹp này từng là Hoa khôi Tây Đô, thủ khoa Báo chí và gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt trước khi chọn cuộc sống bình yên bên đạo diễn trăm tỷ.
Nghệ sĩ Thanh Phương: Để tuồng cất tiếng giữa thời cuộc
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcGĐXH - Từ sân khấu truyền thống đến không gian nightlife, nghệ sĩ trẻ Thanh Phương đang mang tuồng bước vào nhịp sống đương thời, để nghệ thuật truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn có thể chạm tới người trẻ hôm nay.
NSƯT duy nhất có 6 phim vượt doanh thu trăm tỷ trong nửa năm là ai?
Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trướcThành tích 6 phim trăm tỷ trong thời gian ngắn không chỉ cho thấy sức hút của các dự án cô tham gia mà còn khẳng định vị thế của nữ nghệ sĩ trên màn ảnh rộng.
Học vấn đáng nể của Hoa hậu Việt vừa đỗ thạc sĩ trường top đầu thế giới
Câu chuyện văn hóaNàng hậu này gây chú ý khi trúng tuyển thạc sĩ ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).
