Từng yêu tha thiết, nhưng người tình già giờ là gánh nặng tâm lý của tôi

| Tâm sự

Tôi là một phụ nữ 25 tuổi, yêu người đàn ông 45 tuổi. Khi tình yêu này bắt đầu, gia đình bạn bè đã cảnh báo tôi về khoảng cách tuổi tác quá lớn, nhưng bỏ ngoài tai tất cả, tôi cho rằng họ không thật sự hiểu thế nào là yêu.

Lúc mới đến với nhau, tình yêu của chúng tôi ngọt ngào lắm. Anh ấy là người tình tuyệt vời, lại có lúc như người cha, bảo ban và nâng niu chiều chuộng tôi hết mực. Lúc nào bên nhau chúng tôi cũng thấy vui. Anh ấy luôn làm tôi cảm thấy mình như một nàng công chúa bé nhỏ. Vậy mà khi chuyển đến chung sống với nhau, tôi lại tràn trề thất vọng.

Tôi nhận ra rằng ẩn sau vẻ ngoài chững chạc, từng trải, người đàn ông của tôi vẫn có điều gì đó thật tự ti, đến mức bất an. Vì bị phản đối nên anh ấy rất ghét gia đình tôi, cũng không muốn tôi đi gặp gỡ bạn bè. Anh ấy ghét nhất là thấy tôi diện đồ ra ngoài mà không có anh ấy. Mức độ "không muốn" của anh càng ngày càng cao đến độ khó chịu, có lúc anh tỏ thái độ cục cằn và gần như là can thiệp thô bạo, nổi giận khi biết tôi vẫn qua lại với những người bạn của tôi mà anh ấy không thích.

Dần dần tôi cảm thấy mình như bị giam lỏng trong căn hộ đã từng là tổ ấm của hai người. Chúng tôi đã chung sống không hôn thú được hơn 2 năm nhưng thực sự mà nói, đến giờ tôi không mong sẽ làm đám cưới cùng anh ấy nữa.

Bất chấp việc thích can thiệp vào việc riêng của tôi và sai bảo tôi nên làm thế này, thế kia, anh ấy vẫn là người kiếm ra tiền và không tiếc tôi bất cứ khoản nào. Tôi không có công việc ổn định, từng làm lễ tân nhưng lương chẳng đáng bao nhiêu nên tôi nghỉ hẳn vì anh ấy nói có thể chu cấp cho tôi được. Giờ điều đó làm tôi hối hận vì sự phụ thuộc tài chính là một phần khiến tôi bị điều khiển.

Chúng tôi chưa có con chung, anh ấy cũng chẳng muốn thêm con vì đã có 2 đứa từ cuộc hôn nhân với người vợ trước. Vấn đề là tôi còn trẻ, chưa một lần làm mẹ. Tôi cũng muốn sinh con nhưng lại không muốn làm đám cưới với người đàn ông này. Giờ tôi cảm thấy rất cô đơn khi bị anh ấy cô lập nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ khoảng cách tuổi tác đúng thật là vấn đề của chúng tôi, anh ấy không hiểu suy nghĩ của tôi, tôi không hiểu anh ấy.

Tôi muốn từ bỏ nhưng anh ấy lại rất sợ mất tôi. Anh ấy chưa bao giờ gây tổn hại gì đến thân thể tôi cả nhưng ở bên anh ấy tôi có cảm giác rất mệt mỏi tinh thần. Xin cho tôi lời khuyên nên làm gì trong lúc này cho đúng đắn.

Theo H.L/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.