Tưởng đau đầu bình thường, vào viện đã vỡ túi phình động mạch cảnh

| Y tế

Các bác sĩ Trung tâm Đột Quỵ - BVĐK tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh bị vỡ túi phình động mạch cảnh.

Trước đó, ngày 05/09/2018, bệnh nhân Nguyễn Thị Thân nhập viện trong tình trạng tỉnh, không liệt, đau đầu dữ dội, chóng mặt và buồn nôn nhiều. Tim phổi bình thường. Gáy cứng, hội chứng màng não dương tính.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT sọ não cho thấy người bệnh bị xuất huyết màng não lan tỏa (Fisher II) do vỡ túi phình động mạch cảnh trong đoạn thông sau bên phải. Đây là trường hợp nặng và cần phải thực hiện nút mạch túi phình dưới DSA (Chụp số hóa xóa nền) nếu không nguy cơ tử vong là rất cao.

Sau khoảng 2 tiếng trong phòng mổ, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và thành công.

Theo các bác sĩ, sau khi can thiệp, bệnh nhân được điều trị những triệu chứng và những yếu tố nguy cơ đột quỵ, cũng như điều trị dự phòng và phục hồi tại Trung tâm Đột quỵ. Đến ngày 18/09/2018, bệnh nhân đã được ra viện trong niềm vui mừng phấn khởi.

Bệnh nhân không giấu nổi niềm vui mừng chia sẻ: "Sau cơn đau đầu thập tử nhất sinh, tôi không nghĩ mình có thể trở lại bình thường như ngày hôm nay. Quả thật tôi rất xúc động và không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa cho tôi...".

Bác sĩ Nguyễn Quang Ân động viên người bệnh.

ThS.BS. Nguyễn Quang Ân – Giám đốc Trung tâm Đột quỵ cho biết: Phương pháp can thiệp mạch nút là một phương pháp tối ưu đối với trường hợp bệnh nhân Thân bởi phương pháp này đem lại tỷ lệ thành công và hồi phục khá cao, người bệnh chịu can thiệp xâm lấn tối thiểu. Đây là phương pháp tương đối khó, đòi hỏi bác sĩ phải giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao.

Hiện nay phương pháp này đã được triển khai tại BVĐK tỉnh Phú Thọ, điều này đã giúp người bệnh được tiếp cận với những tiến bộ khoa học mới ngay tại Bệnh viện tuyến tỉnh, giúp giảm thiểu đáng kể chi phí cho người bệnh, giảm tải cho tuyến Trung ương.

Qua trường hợp của chị Thân, ThS.BS Nguyễn Quang Ân cũng khuyến cáo mọi người: Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai sau ung thư, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tàn phế và xuất hiện dưới nhện do vỡ phình động mạch là một dạng của đột quỵ não, chiếm khoảng 10% các dạng đột quỵ não.

Chính vì vậy, khi có những triệu chứng đau đầu đột ngột dữ dội, đau chưa từng có hoặc đau nửa đầu kèm theo các triệu chứng buồn nôn, nôn, rối loạn ý thức, co giật người bệnh cần phải được đưa đến Trung tâm đột quỵ để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những nguy cơ đáng tiếc xảy ra.

Theo Lê Nguyên/SK&ĐS

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.