Tướng Dũng: 'Ông Goetz nên nghỉ để người khác làm'
"Tôi cho rằng ông Goetz chưa làm được gì cho bóng đá Việt Nam. Hai tháng làm việc nhưng chưa để lại bất cứ dấu ấn nào..."
![]() |
Từ khi cầm tuyển Việt Nam và chơi ở SEA Games 26, tôi không hiểu HLV Goetz đang xây dựng cho các cầu thủ chơi thứ bóng đá gì. Chưa có tác động nào về chuyên môn để trang bị cho các cầu thủ. Hầu hết đều đá theo kiểu tự phát. Hãy nhìn các trận ở vòng bảng SEA Games, Việt Nam đá vô hồn trước các đối thủ yếu hơn mình. Còn nhìn toàn giải, Việt Nam không có trận nào đá có đường nét.
Tôi không chấp nhận việc ông Goetz đổ lỗi cho các cầu thủ, đổ lỗi cho việc không có thông tin từ các đối thủ. Thời gian ở vòng bảng là quá đủ để tìm kiếm thông tin. Chúng ta có tới 5 trận vòng bảng, các đối thủ cũng vậy. Còn việc giải thích bắt buộc phải chơi bóng đá dài trước lối chơi áp sát, quyết liệt của đối phương cũng chưa hợp lý. Các đội đều cố gắng xây dựng lối chơi sở trường và không dễ gì thay đổi nó. Tôi chỉ đồng ý duy nhất thực tế các CLB ở V-League đã quá phụ thuộc vào ngoại binh nên khi lên tuyển, chúng ta có những khoảng trống. Dù vậy, đây không phải là lý do để giải thích cho thất bại của tuyển Việt Nam.
Chốt lại, tôi cho rằng HLV Goetz không làm tốt được công việc của mình. Bóng đá khu vực đang phát triển không ngừng, dù chúng ta thua kém họ ở giải này nhưng cũng cần phải thể hiện được điều gì đó để có thể tin tưởng vào tương lai. Không có hy vọng gì thì HLV Goetz nên nghỉ để cho người khác làm sẽ tốt hơn".
Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải bình luận: "Tôi cho rằng lối chơi khác biệt giữa V-League và trên tuyển không phải là nguyên nhân chính để chỉ ra thất bại. Cách chơi của các CLB khi có cầu thủ ngoại chỉ tác động một phần, những lý do mà ông Goetz đưa ra đều khó chấp nhận, thiếu thuyết phục, đó là cánh đổ thừa cho thất bại của chính bản thân mình.
Tôi cho rằng khi đặt bút ký hợp đồng với VFF cũng như nhận chỉ tiêu ở SEA Games 26, ông Goetz chắc chắn đã biết được tình hình của bóng đá Việt Nam hiện tại. Thế nhưng khi thất bại, những điểm yếu đó gần như không được khắc phục mà lại được đưa ra như một hình thức lách luật để chạy trốn trách nhiệm.
