Tuy không mới, nhưng nhiều người vẫn mất tiền tỷ với trò lừa 'Deepfake'

| Pháp luật

GĐXH - Sự tiến bộ của khoa học công nghệ ngoài đem lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống thì còn bị những đối tượng xấu lợi dụng, biến thành công cụ để thực hiện các hành vi lừa đảo. Dù không còn quá xa lạ, nhưng công nghệ Deepfake (phần mềm giả giọng nói, hình ảnh bằng công nghệ nhân tạo) thời gian qua được tội phạm lừa đảo sử dụng khiến nhiều người "dính bẫy".

Mới đây, Công an phường Đức Giang (Long Biên, Hà Nội) đã ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo bằng công nghệ Deepfake.

Cụ thể, Công an phường Đức Giang nhận được phản ánh từ phòng giao dịch của ngân hành BIDV (chi nhánh Thành Đô) về việc có 2 khách hành cao tuổi đến làm thủ tục mở tài khoản để chuyển số tiền hơn 3 tỷ đồng với thái độ rất lạ.

Khi nhân viên ngân hàng tâm sự, khéo léo hỏi mục đích của việc làm trên thì hai vị khách này nhất định không nói. Thậm chí, vị khách nữ còn lo lắng: "Có nói các cô cũng không giúp minh oan được cho chúng tôi"!

Nhân thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Đức Giang đã cử cán bộ xuống chi nhánh ngân hàng. Lúc này, hai vị khách cao tuổi sắp hoàn tất thủ tục mở tài khoản, còn điện thoại của ông T thì liên tục bị 1 đối tượng nam giới gọi, giục đẩy nhanh thủ tục chuyển tiền. Khi vợ chồng vị khách đang nói chuyện điện thoại thì cán bộ công an phường xin phép được nghe "hộ". Thấy giọng của "công an thật" ngay lập tức đối tượng bên kia ngắt liên lạc.

Lúc này, vợ chông vị khách già dường như tỉnh ngộ. Họ cho biết trước đó họ bị một nhóm 3 đối tượng tự xưng là cán bộ công an thay nhau gọi điện báo người vợ có một tài khoản ngân hàng đang bị nợ hơn 60 triệu đồng và thông báo ông bà cùng người nhà có liên quan đến đường dây mua bán ma túy.

Tuy không mới, nhưng nhiều người vẫn mất tiền tỷ với trò lừa 'Deepfake'- Ảnh 1.

Người dân phải hết sức cảnh giác với cuộc gọi Deepfake (ảnh minh họa).

Các đối tượng gọi điện uy hiếp, bắt họ chuyển khoản hơn 3 tỷ đồng… để "chứng minh mình vô tội" và không được để cho người khác biết. Để tạo sức ép tuyệt đối, các đối tượng còn dùng phần mềm "Deepfake" (phần mềm giả hình ảnh và giọng nói bằng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo), rồi gọi video qua Zalo, đặt tên hiển thị Zalo là số điện thoại đường dây nóng của công an.

Không một chút nghi ngờ, đôi vợ chồng này đến ngân hàng làm thủ tục rút 2 sổ tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng nhằm chuyển cho các đối tượng lừa đảo. Rất may, sự việc được nhân viên ngân hàng tinh ý nhận ra và báo cho Công an phường Đức Giang nên đã kịp thời ngăn chặn.

Chị T (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) kể rằng chị nhận được tin nhắn qua mạng xã hội từ một người bạn sinh sống ở nước ngoài. Người này hỏi vay chị T một khoản tiền lớn.

Do đọc báo chí thường xuyên nên chị T khá cảnh giác, sợ bạn bị hack Facebook nên chị T cẩn thận gọi video lại. Phía bên kia tắt đi rồi chỉ 1 phút sau thì liên lạc lại với chị T cũng bằng cuộc gọi video.

Chị T nhìn khá rõ hình ảnh khuôn mặt bạn mình trên video. Hai người nói với nhau vài câu thì bên kia ngắt máy với lý do mạng internet kém. Lúc này chị T hoàn toàn tin tưởng và chuyển khoản số tiền theo yêu cầu của "bạn". Phải vài ngày sau, khi người bạn "lấy lại" được tài khoản mạng xã hội, nói chuyện thì chị T mới "té ngửa" nhận ra mình bị lừa.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, đây là chiêu thức không mới, tuy nhiên tội phạm lừa đảo đã thực hiện bằng cách tinh vi hơn khi thực hiện các cuộc gọi video giả mạo nhằm tạo niềm tin cho "con mồi".

Đứng trước thực trạng này, các chuyên gia an ninh mạng cho rằng cuộc gọi lừa đảo "Deepfake" thường sẽ có một số dấu hiệu nhận biết như: thời gian gọi thường rất ngắn, chỉ vài giây. Bên cạnh đó, khuôn mặt của người gọi thường thiếu tính cảm xúc và khá "trơ" khi nói hoặc tư thế của họ trông lúng túng, không tự nhiên, hướng đầu và cơ thể của họ trong video không nhất quán với nhau.

Ngoài ra, có thể thấy màu da của nhân vật trong video bất thường, ánh sáng kỳ lạ và bóng đổ không đúng vị trí. Điều này có thể khiến video trông rất giả tạo và không tự nhiên; âm thanh sẽ không đồng nhất với hình ảnh, có nhiều tiếng ồn bị lạc vào "clip" hoặc "clip" không có âm thanh…

Do vậy, người dân cần hết sức cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi kiểu này.

Mua bán nhà, đất bằng hình thức vi bằng có giá trị pháp lý không

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 đối tượng trong vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân qua các hợp đồng góp vốn. Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên liên hệ với Cơ quan Công an để phối hợp điều tra, giải quyết.

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung trong vụ án xuất khẩu sầu riêng

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án liên quan hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, trong đó có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung và Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quang Hiếu để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Vạch trần đường dây buôn lậu nghìn tỷ, móc nối cán bộ để bảo kê

Pháp luật -

GĐXH - Buôn lậu hàng nghìn tấn thực phẩm qua biên giới, lập "hệ sinh thái" doanh nghiệp để phát hành hóa đơn trái phép, trốn thuế và móc nối cán bộ nhằm bảo kê... là những thủ đoạn của hai đường dây tội phạm vừa bị Bộ Công an phối hợp với Công an TP Hải Phòng bóc gỡ. Đến nay, 3 vụ án đã được khởi tố với 18 bị can, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu được làm rõ gần 1.000 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.