Người phụ nữ bị lừa sạch tiền trong tài khoản do tin cán bộ công an 'dỏm'

| Pháp luật

Người phụ nữ dành dụm được gần 30 triệu đồng để trong tài khoản phòng bất trắc khi con cái ốm đau, bệnh tật lấy ra dùng, nhưng tin lời đối tượng giả công an nên mất sạch. Công an cảnh báo các đối tượng lừa đảo đã "tấn công" vào công chức, viên chức.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, mới đây, bà L.T.G. (xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) với tâm trạng bàng hoàng đến cơ quan công an trình báo bị lừa đảo, mất sạch tiền trong tài khoản.

Bà G. trình bày, có một người tự xưng cán bộ Công an huyện Thanh Bình gọi điện đến đề nghị bà cài đặt VNeID kích hoạt định danh mức 2.

Do gần đây, bà G. có làm căn cước công dân, được dặn cài đặt ứng dụng VNeID để kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên điện thoại, vì vậy khi nghe người xưng cán bộ công an bà không nghi ngờ mà làm theo hướng dẫn.

Kẻ mạo danh công an hướng dẫn bà G. tìm trang web "dichvucong.bvgov.com" để tải ứng dụng VneID rồi tạo tài khoản, đăng nhập.

Chỉ vài phút sau đó, bà G. nhận được thông báo tài khoản Ngân hàng Vietcombank của bà đã chuyển 29,8 triệu đồng cho tài khoản mang tên LE QUY DAT ở ngân hàng khác. Sự việc sau đó được trình báo tới Công an huyện Thanh Bình.

Theo bà G. đây là số tiền dành dụm, phòng bất trắc khi con cái ốm đau; nay bị kẻ gian lừa lấy hết trong tích tắc.

Tấn công vào cán bộ, viên chức

Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cảnh báo các đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao đã mở rộng phạm vi, hướng đến công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Theo đó, gần đây, chị H.T. (36 tuổi, trú tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình) - viên chức của một đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tự giới thiệu là cán bộ xã Bình Thành thông báo thẻ căn cước công dân của chị T. chưa được cập nhật thông tin đầy đủ nên trên hệ thống quản lý, chỉ thấy được số chứng minh nhân dân.

Người này, yêu cầu chị T. kết bạn Zalo để hướng dẫn thực hiện cập nhật thông tin online. Gã đàn ông này gửi đường link lạ nên chị T. nghi ngờ, không thực hiện theo yêu cầu nên thoát bẫy lừa đảo.

Còn anh B. (38 tuổi, ở huyện Cao Lãnh), hiện công tác trong ngành công an, cũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ xã liên hệ để hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử VNeID mức 2.

Nhận biết đây là đối tượng lừa đảo nên anh B. lập tức trình báo đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Trong đó, khuyến cáo đến mỗi cán bộ chiến sỹ nên tự nâng cao cảnh giác, thực hiện đúng theo hướng dẫn của Công an Tỉnh để tự bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân.

Đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè được biết để tránh trở thành người bị hại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tương tự như các trường hợp trên, cần kịp thời báo cho lực lượng Công an ở địa phương gần nhất hoặc về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp qua số Hotline: 0978.620.105 để được hướng dẫn xử lý.

Sau khi thao tác trên mạng, tài khoản của mẹ vợ bị rút 500 triệu đồngSau khi thao tác trên mạng, tài khoản của mẹ vợ bị rút 500 triệu đồng

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Công an TP Tam Điệp (Ninh Bình) và ngân hàng đã ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng trên không gian mạng

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.