Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án kẻ đánh bạn không thành, đâm chết người vào can

Thứ tư, 17:03 31/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi đuổi đánh bạn không thành, Lâm dồn một ông lão 70 tuổi là người trước đó vào can đến góc tường rồi đâm tử vong.

Ngày 31/3, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Tùng Lâm (SN 1997, trú tại Ba Vì, Hà Nội) ra xét xử về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án được xác định là ông Vũ Sỹ Giao (SN 1952, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Theo tài liệu, vào trưa 11/3/2020, Lâm đi từ nhà trọ (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) đến quán bia số 658 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội).

Tại đây Lâm gặp bạn mình là anh Trần Trung Kiên (SN 1988, trú tại Đống Đa). Lâm hỏi vay tiền Kiên và được bạn chấp thuận. Kiên còn mời Lâm ngồi lại uống bia cùng mình và 1 người bạn khác là anh Nguyễn Văn Bình (SN 1980, trú tại Đống Đa).

Đến 14h cùng ngày, giữa Lâm và anh Bình nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Lâm đi ra ngoài lấy 1 búa đinh, 1 tuốc – nơ – vít quay vào đánh anh Bình. Thấy đối tượng hùng hổ, anh Bình bỏ chạy.

Tuy nhiên chỉ ít phút, anh Bình quay lại quán bia cùng với một thanh tuýp sắt có gắn dao bầu. Đi cùng anh Bình còn có 1 người họ hàng.

Đánh bạn không thành, đâm người vào can tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Lâm linh án chung thân (ảnh tư liệu)

Hai người xông vào đánh Lâm, thấy Lâm có vẻ đã say và ngỏ lời xin lỗi nên anh Bình cùng người nhà không đánh nữa, đi về.

Lúc này, Lâm quay lại quán bia rồi gọi điện trách móc Kiên việc mình bị đánh. Lâm thấy xe máy của anh Kiên vẫn để ở quán nên "đá thúng đụng nia" dùng chìa khoá khoá bánh xe lại đồng thời chọc thủng 2 lốp.

Chiều tối cùng ngày, Kiên gọi điện mắng Lâm và yêu cầu Lâm ra quán bia để trả mình chìa khoá xe máy.

Lâm lấy một thanh tuýp sắt mài nhọn rồi ra quán bia như đã hẹn. Tới nơi, Lâm cầm hung khí lao vào đánh Kiên. Vào thời điểm trên, ông Giao đang ngồi uống bia cùng anh Kiên đã đứng dậy ôm ngang bụng giữ Lâm lại và can ngăn.

Kiên lợi dụng tình hình vớ một cái chảo đánh mạnh vào mặt Lâm. Sau cú đánh này, Kiên bỏ chạy ra công an phường trình báo.

Không đuổi đánh được Kiên, Lâm quay lại dồn ông Giao vào một góc tường rồi đâm liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 12/3/2020, biết ông Giao đã chết, Lâm đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

Tại phiên toà ngày 31/3, xét hành vi tội ác của Lâm là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX – TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo này mức án chung thân.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 11 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Top