Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án kẻ dí súng vào đầu, đe doạ giết người tình

Thứ tư, 09:12 05/08/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Sau khi bị bắt vì đe doạ giết người tình, Trung đã có cuộc tẩu thoát ngoạn mục ngay tại trụ sở TAND quận Hà Đông trong lúc được đưa ra xét xử.

Ngày 5/8, tin cho hay TAND quận Hà Đông (Hà Nội) mở phiên xét xử vụ án "Đe doạ giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú ở phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội) đã bị HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù về hai tội danh nói trên.

Trước đó, vào ngày 18/6, Trung được dẫn giải ra toà để xét xử. Anh ta đã lợi dụng sơ hở rồi vùng bỏ chạy khi một bên tay vẫn đeo còng số 8. Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi thì Trung chạy vào quán ăn gần đó lấy dao và chống trả quyết liệt hòng trốn thoát.

Năm ngày sau, Trung bị bắt tại phường La Khê. Tại cơ quan công an, Trung khai sau khi bỏ trốn thành công, anh ta ẩn nấp tại một trường học thuộc quận Hà Đông trong nhiều ngày, không ăn uống. Đến khi "mò" về nhà người thân tại phường La Kê (Hà Đông) thì bị bắt giữ.

Vào thời điểm công an vây ráp, Trung vẫn thể hiện tính côn đồ và sự nguy hiểm của mình khi sử dụng hai thanh tuýp sắt vót nhọn để chống trả.Theo tài liệu cơ qua công an, Trung là đối tượng bất hảo tại địa phương, có nhiều tiền án, tiền sự. 

Tuyên án kẻ dí súng vào đầu, đe doạ giết người tình - Ảnh 1.

Đối tượng Trung khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Vào năm 2018, Trung có quan hệ tình cảm với chị N (SN 1977, trú tại Hà Đông, Hà Nội). Được một thời gian, chị N muốn chia tay, tìm cách tránh mặt Trung thì bị đối tượng nhiều lần đe doạ, cấm chị N có tình cảm với người khác.

Tối 20/2/2020, Trung cầm theo khẩu súng colt xoay có lắp đạn và dao nhọn tìm đến nhà chị N. Trung đạp cửa xông vào dí súng vào đầu chị N đe doạ sẽ "giết". Trung còn dùng dao kề má nạn nhân để liên tục tra hỏi về việc tại sao lại bỏ anh ta.

Do đó là ngày sinh nhật mình, nên Trung đã ở lại cả đêm. Sáng hôm sau, lợi dụng khi Trung nấu cơm, chị N đã gọi điện cầu cứu bảo vệ toà nhà. Sau khi thoát được ra ngoài, chị N đã báo công an sở tại. 

Biết việc Trung giấu khẩu súng tại nhà chị N rồi bỏ trốn. Trong thời gian sau đó, Trung vẫn liên tục nhắn tin, đe doạ giết chị N khiến chị này không dám về nhà. Tối 4/3/2020, Trung đội tóc giả đến phá khoá nhà chị N lấy khẩu súng. 

Khuya hôm đó, đối tượng hẹn gặp chị N tại một khách sạn trên địa bàn quận Hà Đông. Khi gặp nhau, Trung chĩa súng vào chị N đe doạ thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt giữ, thu 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 11 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Top