Tuyên Quang đầu tư dự án bệnh viện vệ tinh của tỉnh
GiadinhNet - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Quyết định phê duyệt dự án Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019 - 2020.
Dự án với kinh phí 32,196 tỷ đồng. Trong đó, 30 tỷ đồng đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật; trên 1,9 tỷ đồng cho hoạt động đào tạo; 200 triệu đồng cho hoạt động quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện.
Bệnh nhân đăng ký khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.
Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 30 tỷ; số còn lại là từ Quỹ Phát triển sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đơn vị chuyển giao, hỗ trợ kỹ thuật là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai.
Dự án nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh về 5 chuyên ngành gồm: Ngoại chấn thương, thần kinh, hồi sức cấp cứu - chống độc, huyết học lâm sàng, nội tiết.
Trong năm 2018, Bệnh viện đã tiếp nhận và khám 238.320 lượt đạt 110,8%, trong đó đối tượng có thẻ BHYT là 205.168 lượt, điều trị nội trú cho 55.402 lượt người bệnh đạt 110,8% theo kế hoạch, điều trị ngoại trú 15.115 lượt. Công suất sử dụng giường bệnh theo kế hoạch là 111,1%; theo số giường bệnh thực kê là 77,0%. Bệnh viện đã thực hiện được 9.434ca phẫu thuật các loại trong đó phẫu thuật nội soi thực hiện được 2.487ca bao gồm phẫu thuật nội soi ổ bụng;phẫu thuật nội soi tiết niệu;phẫu thuật nội soi sản phụ khoa;phẫu thuật nội soi tai mũi họng. Khoa Nhi, khoa Ung bướu, khoa Ngoại Tổng hợp phối hợp cùng khoa Khám bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế tự nguyện chủ động mời bác sĩ tuyến Trung ương khám bệnh tự nguyện và thực hiện các ca phẫu thuật khó, phức tạp ngay tại bệnh viện bước đầu đem lại hiệu quả và góp phần giảm bớt khó khăn cho người bệnh không phải chuyển tuyến.
Bệnh viện luôn duy trì hiệu quả đường dây nóng 24/24 giờ nhằm kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của thầy thuốc, nhân viên y tế; giải quyết những tình huống cấp cứu khẩn cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Đồng thời, thái độ, y đức của cán bộ y tế cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả lao động hàng tháng của cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế trong bệnh viện.
K.N
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.