Tuyên Quang: Trăm hộ dân khốn khổ vì mỏ đá
GiadinhNet - Hàng trăm hộ dân tại phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đang hàng ngày phải sống chung với sự ô nhiễm nghiêm trọng từ một mỏ khai thác đá gần đó. Quá bức xúc vì tiếng nổ mìn phá đá, bụi bẩn, người dân ở đây nhiều lần kêu cứu lên chính quyền địa phương. Nhưng sự kêu cứu của họ rơi vào im lặng.
Theo phản ánh đến Báo GĐ&XH của người dân phường Nông Tiến, hiện nay có gần 200 hộ gia đình với gần nghìn con người tại Tổ dân phố 18 và 19 của phường này hàng ngày đang bị tra tấn bởi tiếng ồn do hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH Thiên Sơn.
Theo phản ánh, các hộ dân ở những tổ dân phố trên sống sát bên cạnh mỏ đá đang khai thác. Mỗi khi mìn từ mỏ đá nổ là những căn nhà của người dân bị rung lắc, phủ bụi đe dọa tới tính mạng, sức khỏe của người dân. Mỗi ngày họ hai lần phải hứng chịu những tiếng nổ lớn từ mỏ đá. Đó là vào các khoảng thời gian 11h30 và lúc 17h hàng ngày. “Mỗi khi gần đến giờ nổ mìn là chúng tôi lại phải ôm các cháu nhỏ, đưa người già cả ra khỏi nhà, tản đến nơi khác để đảm bảo an toàn, tránh sự rung lắc, mảnh đá bắn. Khi nổ mìn xong, bụi tan thì chúng tôi mới dám về nhà”, một người dân cho biết.
Hết ô nhiễm không khí là ô nhiễm âm thanh. Cuộc sống của người dân nơi đây gần như bị đảo lộn, họ đều bị hành hạ, ăn, ngủ không yên vì tiếng ồn phát ra từ mỏ đá này. Tiếng máy xay, nghiền đá gầm rú liên tục, nhiều khi cả 24/24h. Khổ nhất là mấy đứa nhỏ, mặc dù đóng kín cửa nhưng chúng cũng không thể tập trung học được vì tiếng ồn quá lớn. Hoạt động khai thác đá không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt mà còn đe dọa tới sức khỏe của người dân.
Ông Hoàng Đức Tài - Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư tổ 18, phường Nông Tiến bức xúc cho biết, mức độ ô nhiễm do mỏ đá gây ra ở đây là cực kì nghiêm trọng, lo ngại sức khỏe bị ảnh hưởng nên người dân nhiều tháng nay liên tục có kiến nghị chính quyền sở tại dẹp mỏ đá nằm giữa lòng thành phố này. Tuy nhiên, theo ông Tài thì phản ánh của người dân đã không được lắng nghe, mỏ đá vẫn hoạt động bình thường, hàng ngày xả bụi.
Trước thực trạng trên, trao đổi với PV, ông Dương Văn Thìn, Chủ tịch UBND phường Nông Tiến cho biết, chính quyền địa phương có nhận được phản ánh của người dân. Ông Thìn nói: “Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm, đã báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý. Phòng TN&MT và Sở TN&MT đã vào cuộc, cũng đã từng đình chỉ hoạt động mỏ đá, nhưng bây giờ chắc phải chờ cấp tỉnh”.
Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng có biện pháp xử lý, trả lại môi trường trong lành cho người dân.
H.Châu - V.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội