Tuyển sinh ĐH, CĐ 2012: Y dược không còn “ngất ngưởng”

| Xã hội

GiadinhNet - Trước đây, điểm chuẩn đầu vào khối ngành Y dược luôn thuộc loại cao và được thí sinh có học lực khá, giỏi lựa chọn thì vài năm nay, các em đã đổi hướng sang khối ngành Kinh tế.

Thí sinh dự thi tuyển sinh vào ĐH Y Hà Nội năm 2011.
Ảnh: Chí Cường
 
Điểm chuẩn “cầm chừng”
 

Theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT), về điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, trong số 101 lượt thí sinh đạt điểm cao nhất có 48 lượt thí sinh thi vào các trường khối Y - Dược. Khối trường có số thí sinh đạt điểm cao tiếp theo là Kinh tế - Thương mại với 24 lượt thí sinh và khối Khoa học - Công nghệ với 20 lượt thí sinh. Dẫn đầu trong số các trường này là ĐH Y Hà Nội có 30 thí sinh trong tốp 100. Thứ hai là ĐH Dược Hà Nội có 11 thí sinh. Thứ ba là Học viện Quân y (hệ dân sự) có 2 thí sinh.

Để vào được các trường tốp trên như Y dược là cuộc đua tranh rất gay gắt. Lượng sức mình để chọn ngành, chọn trường sao cho phù hợp với khả năng là tiêu chí thí sinh phải lưu ý trước tiên. Đối với khối B, thí sinh có học lực vừa phải thường chọn các trường có điểm chuẩn hàng năm thấp hơn như ĐH Nông nghiệp, ĐH Lâm nghiệp... Tâm lý thí sinh thường tránh vào các trường khối B có điểm chuẩn cao như ĐH Y, Dược… vì điểm chuẩn hàng năm vào các trường này thường khá cao, phải 20 điểm trở lên mới có cơ hội đỗ vào ngành “tầm tầm”.

Tuy vậy, thí sinh không phải quá lo lắng vì vài năm trở lại đây, ngành Y dược đang chững lại do thí sinh có học lực khá, giỏi đổ xô vào ngành kinh tế. Theo ông Lê Quan Nghiệm, Phó Hiệu trưởng ĐH Y dược TPHCM, hiện nay Y dược vẫn là ngành có hệ số thí sinh dự thi cao. Có khoảng 30.000 thí sinh dự thi vào ĐH Y dược TPHCM nhưng trường chỉ lấy khoảng 1.700 chỉ tiêu, tỷ lệ 1 chọi 18- 25 tùy từng ngành. Số lượng hồ sơ “ảo” của trường không nhiều vì trung bình hàng năm có khoảng 90% thí sinh dự thi vào các ngành so với lượng hồ sơ đã đăng kí.
 
Từ năm 2011, ĐH Y dược TPHCM bắt đầu tuyển sinh trong cả nước tất cả các ngành thay vì một số ngành chỉ tuyển từ Đà Nẵng trở vào như các năm trước. Điểm chuẩn cao nhất là các ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Răng Hàm Mặt với mức điểm trung bình từ 23- 24 điểm. Năm nay, theo ông Nghiệm, điểm chuẩn các ngành dự kiến cũng chỉ giao động từ khoảng 17- 20 điểm tùy mức độ “hot” của từng ngành.

Nếu năm 2008, điểm chuẩn cao nhất vào ngành Răng- Hàm- Mặt của ĐH Y Hà Nội là 28,5 điểm thì năm 2011, điểm chuẩn ngành này chỉ còn 25,5. Điểm chuẩn các ngành còn lại cũng giao động từ 20- 25,5 điểm. Với ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông thường điểm chuẩn vào trường khoảng 22 điểm. Năm 2011, do trường tăng lên 420 chỉ tiêu nên lượng hồ sơ đăng kí dự thi cũng tăng. Số thí sinh dự thi so với đăng kí đạt khoảng 87%. Năm nay, trường tăng chỉ tiêu lên 620 em (hệ Bác sĩ đa khoa) và 160 cử nhân điều dưỡng nên dự kiến điểm chuẩn sẽ thấp hơn năm ngoái, khoảng 21 điểm.
 
Bỏ Y vào Kinh tế

Chỉ tiêu đào tạo của ĐH Y Hà Nội năm ngoái được giao đạt cao nhất từ trước đến nay (1.000 chỉ tiêu). Số thí sinh đăng kí dự thi vào trường mặc dù tăng hơn những năm trước đó nhưng thực tế lượng thí sinh dự thi đã giảm rất nhiều nên tỉ lệ “ảo” khá lớn.

Ông Nguyễn Thế Dũng cho biết, lượng thí sinh đăng kí dự thi vào ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch hàng năm tương đối ổn. Mặc dù vậy, vẫn có một số em có tên đậu vào trường nhưng bỏ sang học ngành Kinh tế. Tỉ lệ này chiếm khoảng vài phần trăm mỗi năm. Còn theo ông Nghiệm, ít khi xảy ra tình trạng thí sinh đỗ Y khoa nhưng bỏ để chuyển sang học Kinh tế. Nguyên nhân do Kinh tế thi chủ yếu là khối A nhưng thí sinh dự thi Y dược là khối B. Các em chỉ có thể đăng kí những ngành Kinh tế có cùng khối thi. 

Theo ông Phạm Hùng Lực, Phó Hiệu trưởng ĐH Y dược Cần Thơ, năm nay trường có khoảng 1.200 chỉ tiêu vào trường. Điểm chuẩn mỗi năm tăng một điểm so với năm trước nên dự kiến điểm chuẩn năm 2012 không dưới 23 điểm. Đối với ngành “hot” như Y dược, Răng- Hàm- Mặt, thí sinh thi đầu vào điểm cao nên tình trạng bỏ là không có. Một số ngành kém hấp dẫn hơn như: Điều dưỡng, y tế công cộng, y tế dự phòng… khi thí sinh thi đỗ nhưng cơ hội ở trường Kinh tế hấp dẫn hơn các em cũng bỏ để theo. Ông Lực cho biết, có thể khối ngành Kinh tế thuận lợi cho thí sinh ra trường bởi cơ hội kiếm việc làm dễ hơn. “Nói chung, khối thi A, B chỉ là hình thức. Có những em tốt nghiệp khối B nhưng rất thành đạt ở ngành khối A và ngược lại”, ông Lực khẳng định.
 
Hà Mỹ
thuctap
Ý kiến của bạn
Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Chiều nay, thủy điện Tuyên Quang đóng cửa xả đáy, Hà Nội không được lơ là trước diễn biến sông Hồng

Thời sự -

GĐXH - Sau gần hai tuần vận hành xả lũ, từ 16h ngày 13/7, hồ chứa thủy điện Tuyên Quang chính thức đóng cửa xả đáy. Dù việc xả lũ đã dừng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vẫn yêu cầu Hà Nội cùng các địa phương trên lưu vực sông Hồng tiếp tục chủ động ứng phó, không chủ quan trước diễn biến mực nước trong những ngày tới.

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.