Tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An: Lo ngại tái diễn ‘cơn sốt’ đổi nguyện vọng sau thi
GĐXH - Thời điểm này, học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gấp rút ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Một kỳ thi vốn đã nhiều áp lực, nay lại càng thêm căng thẳng bởi những thay đổi đáng kể trong cấu trúc đề và cách thức tổ chức.
Đề thi mới "làm khó" học sinh
Thầy Trần Tuấn Hưng, Trường THCS Hồ Tông Thốc (huyện Yên Thành) cho biết, năm nay, đề thi vào lớp 10 có xu hướng thiên về thực tiễn, đặc biệt trong môn Toán với nhiều bài toán ứng dụng. Đây là xu hướng tích cực, song cũng là thách thức lớn với học sinh nông thôn, những em vốn ít có cơ hội tiếp cận với dạng bài như vậy.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Vinh.
"Điểm 7 trở lên năm nay có thể trở thành ‘của hiếm’ bởi đề tham khảo cho thấy độ khó nhỉnh hơn rõ rệt. Giáo viên thì ít thời gian, học sinh lại quá tải, việc ôn tập phải tranh thủ từng tiết học trên lớp. Chúng tôi đành giao thêm bài về nhà và hướng dẫn từ xa để các em kịp thích nghi," thầy Hưng chia sẻ.
Tương tự, tại Trường THCS An Trung (huyện Diễn Châu), thầy Phan Văn Phú cũng đang "chạy đua" với thời gian. Với 10 buổi phụ đạo cho cả chương trình ôn tập nên thầy Phú cho rằng, đề thi gần 2 trang giấy, nhiều em còn chưa đọc xong đã hết giờ. Với học sinh vùng quê, đạt điểm 5 - 6 đã khó.
Không chỉ môn Toán, môn Tiếng Anh cũng khiến nhiều học sinh "toát mồ hôi". Cô Nguyễn Thị Hảo, giáo viên Trường THCS An Nguyên (huyện Diễn Châu) chia sẻ, lần đầu áp dụng chương trình mới, số câu hỏi giảm từ 50 xuống 40, nhưng tăng mạnh phần giao tiếp, hội thoại, bài đọc dài. "Học sinh vùng quê ít điều kiện học thêm, kỹ năng còn hạn chế. Giáo viên chỉ biết dạy bù miễn phí và động viên tinh thần các em, chứ mục tiêu 4,5 - 5 điểm là một thử thách", cô Hảo nói.
Lo ngại tái diễn tình trạng ồ ạt đổi nguyện vọng
Sau khi UBND tỉnh ban hành phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT Nghệ An nhanh chóng triển khai hướng dẫn chi tiết. Một điểm mới nổi bật là học sinh được đăng ký ba nguyện vọng và đặc biệt được phép điều chỉnh nguyện vọng sau khi thi xong.
Quy định này giúp thí sinh có cơ hội chọn trường phù hợp với kết quả thực tế. Tuy nhiên, phụ huynh lại thấp thỏm lo âu.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, năm nay học sinh vẫn được đăng ký 3 nguyện vọng và đặc biệt các em có quyền điều chỉnh nguyện vọng sau khi hoàn thành bài thi.
Chị Nguyễn Bích Hà, một phụ huynh tại TP Vinh cho biết, chủ trương này là tạo thuận lợi, nhưng việc thay đổi nguyện vọng sau thi dễ gây hỗn loạn, biến động điểm chuẩn. "Việc này khiến học sinh căng thẳng hơn. Mong Sở GD&ĐT công khai minh bạch mọi thông tin để phụ huynh và học sinh không phải chạy theo tâm lý đám đông", chị Hà nói.
Không chỉ phụ huynh, các nhà trường cũng không khỏi trăn trở. Cô Đậu Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quán Bàu (TP Vinh) cho rằng, áp lực ở Vinh vốn đã lớn, nay lại nhân đôi. Một mặt là cấu trúc đề mới, đòi hỏi năng lực vận dụng cao. Mặt khác, điểm chuẩn vào trường công lập luôn ở mức cao, khiến học sinh phải cân đo rất kỹ lưỡng.
"Việc cho phép điều chỉnh nguyện vọng là cần thiết, nhưng nếu kéo dài thời gian điều chỉnh sẽ làm rối loạn tâm lý thí sinh, khiến các em hoang mang, dễ dẫn đến những quyết định sai lầm vào phút chót", cô Hương cho biết.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An, năm nay số học sinh lớp 9 toàn tỉnh khoảng 53.000 em, giảm hơn 4.000 so với năm trước. Đây là tín hiệu tích cực vì sẽ giảm áp lực cạnh tranh phần nào.
"Sở đã có hướng dẫn ôn tập từ sớm, công bố cấu trúc đề minh bạch, hỗ trợ các trường trong việc xây dựng ngân hàng đề thi bám sát chương trình mới. Dù áp dụng chương trình GDPT 2018 lần đầu tiên, nhưng chúng tôi tin rằng nếu học sinh chủ động ôn luyện, được hỗ trợ đúng cách, thì hoàn toàn có thể vượt qua kỳ thi suôn sẻ.
Mong phụ huynh và học sinh bình tĩnh, không nên quá lo lắng. Việc điều chỉnh nguyện vọng sau thi hãy làm một cách thận trọng, nên tham khảo ý kiến giáo viên và ban tư vấn tuyển sinh của trường. Đừng để vì vội vàng đổi nguyện vọng mà đánh mất cơ hội đáng quý," ông Dũng nhấn mạnh.
Học sinh Nghệ An được thay đổi nguyện vọng sau kỳ thi vào lớp 10
Sở GD&ĐT Nghệ An vừa ban hành hướng dẫn thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026. Theo đó, học sinh vẫn được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng và có thể điều chỉnh nguyện vọng sau khi thi, thời hạn chót là 17h ngày 6/6/2025. Tuy nhiên, việc thay đổi chỉ áp dụng cho thí sinh có dự thi, không áp dụng với học sinh thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày 3-4/6, với 3 môn: Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) và Toán, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số trường sẽ xét tuyển, trong khi các trường có số lượng nguyện vọng vượt chỉ tiêu sẽ tổ chức thi tuyển.
Sở GD&ĐT khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đổi nguyện vọng để tránh tình trạng mất cơ hội hoặc gây quá tải, xáo trộn như các năm trước.

Dàn nam sinh 'bê tráp' tặng quà ngày 20/10 cho cô giáo và các bạn nữ gây 'sốt'
Giáo dục - 2 giờ trướcĐể chúc mừng ngày 20/10 tới cô giáo và các bạn nữ, nhóm nam sinh ở Hà Nội đã tự lên ý tưởng, kịch bản nhằm tạo ra món quà “độc nhất vô nhị”, vừa hài hước, vừa tình cảm.

Trường đại học nào cho sinh viên nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 dài nhất?
Giáo dục - 6 giờ trướcThực hiện chủ trương linh hoạt lịch học để tạo điều kiện tối đa cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở xa, nhiều trường đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn
Giáo dục - 21 giờ trướcSau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.

Cô giáo gen Z sáng tạo cách trả bài độc lạ, học sinh thích thú như chơi 'túi mù'
Giáo dục - 1 ngày trướcGiáo viên trẻ nghĩ ra cách trả bài đặc biệt, "chữa" tâm lý ngại điểm kém của học sinh.

Những 'chuyện lạ' ở Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' sau chặng đường 25 năm
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" ghi dấu chặng đường 25 năm, đây không chỉ là cuộc thi truyền hình mà còn là hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Hà Nội sẽ chuyển khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô
Giáo dục - 1 ngày trướcHà Nội sẽ di dời khối đào tạo sinh viên của các trường đại học ra khỏi nội đô từ nay đến năm 2030. Các khối sau đại học và trung tâm nghiên cứu vẫn được giữ lại.

Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Chiều ngày 17/10 vừa qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Diễn đàn Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên với nhiều kiến thức bổ ích.

Kết quả xác minh vụ thịt ôi, trứng hỏng tại bếp ăn trường tiểu học tại Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcQua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận khu sơ chế của trường Tiểu học Cự Khê có ruồi; khu nấu, chia suất ăn bố trí chung với khu rửa, dễ lây nhiễm chéo.

3 đại học lớn ở TPHCM công bố phương án tuyển sinh 2026, có trường bỏ xét học bạ
Giáo dục - 3 ngày trướcTrường Đại học Bách khoa TPHCM, Công Thương TPHCM và Công nghiệp TPHCM đã dự kiến phương án tuyển sinh năm 2026, trong đó hướng tới mô hình xét tuyển tổng hợp, bỏ xét học bạ.

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo sinh viên lần 2: Bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Cuộc thi sẽ khai phá những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá trong sinh viên và trở thành vườn ươm, bệ phóng cho thế hệ doanh nhân trí thức tương lai.

Nữ phó hiệu trưởng bị "tước quyền" truy cập camera giám sát bếp ăn
Giáo dụcSau sự cố 40 học sinh nhập viện, Trường Tiểu học ở Quảng Trị đã đổi mật khẩu camera bếp ăn, chặn quyền truy cập của nữ Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế.