Tỷ phú ấu dâm Mỹ ký di chúc ngay trước khi tự tử

| Bốn phương

Jeffrey Epstein ký di chúc liệt kê tài sản nhưng không đề cập người thụ hưởng một ngày trước khi tự tử trong nhà tù tại New York hôm 9/8.

Tỷ phú ấu dâm Mỹ ký di chúc ngay trước khi tự tử - Ảnh 1.

Tỷ phú Mỹ Jeffrey Epstein. Ảnh: AP.

Di chúc có tựa đề "The 1953 Trust" được Epstein ký ngày 8/8, thống kê số tài sản của Epstein gồm 56 triệu USD tiền mặt, 14 triệu USD tiền thu nhập cố định từ các khoản đầu tư, 18 triệu USD các tài sản gồm tàu thuyền, ôtô và máy bay. Bộ sưu tập đồ cổ, nghệ thuật của Epstein chưa được định giá. Tuy nhiên, bản di chúc không đề cập tới người thụ hưởng.

Những tài liệu tòa án thu thập được cho thấy tài sản của Epstein trị giá khoảng 577 triệu USD và em trai của ông ta, Mark, là người thừa kế duy nhất.

Tối 9/8, ông đã treo cổ tự tử trong phòng giam thuộc Trung tâm Cải huấn Metropolitan tại New York. Thi thể của ông được phát hiện vào sáng hôm sau.

Epstein bị bắt từ đầu tháng 7 với cáo buộc điều hành mạng lưới mại dâm và lạm dụng tình dục các thiếu nữ vị thành niên, trong đó có những bé gái mới 14 tuổi. Epstein phủ nhận mọi cáo buộc. Ông ta có thể đối mặt với bản án 45 năm tù nếu bị kết tội. Một số nạn nhân của Epstein cho biết sẽ tiếp tục yêu cầu được bồi thường sau cái chết của tỷ phú.

Theo VnExpress.net

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.