Ứng xử ra sao khi biết chồng có con riêng

| Tâm sự

Người cũ tìm đến chồng tôi nói về đứa con riêng giữa họ, điều mà anh không hề biết trước đây...

Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra êm đềm sau 11 năm, chồng tôi là người đàn ông tốt tính, chăm chỉ và yêu thương vợ con. Anh không mắc tật xấu nào liên quan đến rượu chè, thuốc lá, cờ bạc hay gái gú.

Tôi vẫn luôn nghĩ, số phận mình thật may mắn khi lấy được anh, một người đàn ông không quá tài giỏi, nhưng lại rất yêu thương vợ con. Với một người đàn bà bình thường như tôi, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

Chúng tôi trân trọng cuộc sống hiện tại, nên không ngừng cố gắng trong công việc, cuộc sống để chăm chút cho tổ ấm của mình, dạy dỗ các con học hành. Cho đnn một ngày, một người phụ nữ xuất hiện, dắt theo một đứa trẻ 12 tuổi, là con trai và rất giống anh. Bà ta nói, đó là con của anh và bà chính là bà ngoại của bé. Tôi ngỡ ngàng  vì những gì đang diễn ra với gia đình nhỏ của mình, với mối quan hệ của tôi và anh.

Tôi nhớ lại hồi 2 đứa mới quen nhau, anh nói với tôi đã yêu một người con gái 4 năm nhưng hai người họ đã chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, cô ấy bỏ đi mà không một lời từ biệt. Có thể, sau khi chia tay, cô ấy biết mình đã có thai nhưng không nói cho anh biết.

Những suy đoán của tôi là đúng, chỉ có điều bây giờ người phụ nữ ấy đã chết, bà ngoại của bé thì lại già, cũng không dư giả gì, nên họ tìm đến anh để trả lại đứa con. Mong tôi và anh nhận bé về nuôi và yêu thương bé.

Đứa bé không có tội, và cả anh và người đàn bà ấy nữa, họ cũng chẳng có lỗi gì với tôi cả. Vì họ đến với nhau, yêu nhau và quan hệ với nhau, có con với nhau trước khi tôi xuất hiện, nên tôi chẳng có quyền gì mà trách móc, mà ghen ngược với quá khứ của chồng.

Nhưng sao, tôi vẫn chẳng biết mình phải ứng xử như thế nào trước tình huống này cả. Chấp nhận đưa con riêng của chồng về nuôi, là tôi chấp nhận gánh thêm trách nhiệm và có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối khác khi sau này con lớn lên. Không chấp nhận nuôi con riêng của chồng thì tôi lại thấy mình là một người đàn bà tồi tệ, nhất là khi mẹ của đứa bé đã không còn nữa, và tôi cũng không lỡ cắt đứt tình cha con của anh và bé.

Tôi phải làm gì đây, khi mọi quyết định đều rất khó khăn! Tình thương và sự ích kỷ của bản thân khiến tôi không biết mình nên làm như thế nào cả.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.