Vai trò của phụ nữ trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Thứ ba, 08:47 29/11/2011 | Dân số và phát triển

Trong những năm qua chương trình quốc gia phòng chống suy dinh dưỡng đã tiến hành nhiều hoạt động cụ thể nhằm từng bước giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trẻ em và đạt được những kết quả khả quan.

Tính trên phạm vi toàn quốc kể từ năm 1999 đến nay, trung bình mỗi năm tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm xấp xỉ 2% (từ 36,7% năm 1999 xuống còn 26,6% năm 2003). Tuy nhiên tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em vẫn còn ở mức khá cao, đặc biệt ở một số vùng khó khăn, kinh tế chậm phát triển như vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Bắc Trung bộ.

Ngoài các chương trình hỗ trợ cụ thể về dinh dưỡng, một trong những  hoạt động mang lại hiệu quả cao của chương trình là tuyên truyền, phổ biến kiến thức dinh dưỡng trẻ em tới cộng đồng, tới hộ gia đình và đặc biệt là tới các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, giai đoạn phát triển quan trọng nhất đối với một đứa trẻ là giai đoạn từ 0 - 3 tuổi, đây là giai đoạn quyết định tiềm lực sức khoẻ và trí tuệ của đứa trẻ. Vì vậy việc chăm sóc trẻ trong giai đoạn này vô cùng quan trọng, đặc biệt là sự chăm sóc của người mẹ. Phương pháp, cách thức chăm sóc và cả tình thương yêu người mẹ dành cho trẻ đều góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ và đó cũng là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.

Phòng chống suy dinh dưỡng bào thai - trách nhiệm chính của các bà mẹ

Trẻ em cần được chăm sóc tốt ngay từ trong bào thai, đó là điều kiện quan trọng để giúp trẻ sinh ra được khoẻ mạnh và góp phần làm giảm nguy cơ rủi ro đối với trẻ sau khi sinh. Tổ chức y tế thế giới đã tổng kết khoảng 1/3 số trẻ sinh ra dưới 2,5kg sẽ chết trong năm đầu. Cũng theo tổ chức y tế thế giới trong thời gian mang thai người mẹ cần phải tăng trung bình từ 9 - 12 kg để có thể đảm bảo cho trẻ sinh ra có được cân nặng trung bình đạt 3kg và giúp người mẹ có đủ lượng mỡ dự trữ, góp phần tạo sữa cho con bú. Vì vậy, giai đoạn mang thai, người mẹ cần được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tránh làm các công việc nặng nhọc và tránh những bất ổn về tâm lý, tinh thần. Bên cạnh đó việc thăm khám thai định kỳ, uống bổ sung viên sắt và tiêm phòng đầy đủ cũng là một trong những biện pháp để chăm sóc cho thai nhi.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay chỉ một tỷ lệ nhỏ phụ nữ mang thai là được chăm sóc tốt, còn lại các bà mẹ hầu như không được chăm sóc đầy đủ, đặc biệt là với những phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ bà mẹ mang thai thăm khám thai đủ 3 lần đạt khoảng 90% ở những vùng đồng bằng và chỉ đạt khoảng 70% đối với những vùng miền núi; vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều. Tỷ lệ bà mẹ mang thai được tiêm phòng đầy đủ theo quy định đạt khoảng 40% - 60% trong thời gian mang thai. Do còn nhiều phụ nữ chưa được chăm sóc tốt trong thời gian mang thai nên tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2,5kg vẫn còn khá cao, khoảng 9% - 15%.

Cho con bú sữa mẹ - một trong những yếu tố quan trọng để giúp trẻ có được sự phát triển toàn diện

Sữa mẹ cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng dễ tiêu hoá hấp thu, sạch sẽ, thuận tiện, ít tốn kém, phù hợp với nhu cầu của trẻ, lại có thêm kháng thể bảo vệ trẻ, giúp trẻ tăng sức phòng bệnh. Theo chỉ dẫn của Bộ Y tế, cần cho con bú sớm ngay sau khi sinh và cho trẻ bú nhiều lần theo yêu cầu của trẻ.

Trước đây Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo nên cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong vòng 4 tháng đầu, với khoảng thời gian này Việt Nam đạt tỷ lệ từ 20% - 40%. Nhưng mới đây tổ chức Y tế thế giới đề nghị khoảng thời gian cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ nên kéo dài tới 6 tháng, với khoảng thời gian này ở Việt nam chưa có con số thống kê chính xác nhưng chắc chắn tỷ lệ này sẽ rất thấp. Thời gian cho con bú cũng được khuyến cáo nên kéo dài từ 18 - 24 tháng.

Do các tập quán sinh hoạt cũ, do điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt do trình độ nhận thức còn hạn chế nên nhiều người mẹ ở Việt Nam chưa đảm bảo về thời gian cho con bú. Trong thời gian cho con bú người mẹ cũng không được chăm sóc một cách đầy đủ. Mẹ ăn no, uống đủ, ngủ tốt, cho trẻ bú đều đặn là một trong những biện pháp để duy trì nguồn sữa cho trẻ, để trẻ có thể bú kéo dài đến 18 - 24 tháng.

Chăm sóc theo khoa học trong giai đoạn trẻ ăn dặm - người mẹ đã góp phần quan trọng vào việc phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ

Từ tháng thứ 7 sau khi sinh, tuy sữa mẹ vẫn rất cần cho trẻ nhưng phải cho trẻ ăn thêm thức ăn bổ sung, từ bột loãng tới cháo đặc, cơm nát... Giai đoạn từ tháng thứ 7 trở đi, nhu cầu về dinh dưỡng của trẻ tăng lên rất nhiều, nguồn sữa mẹ không thể đáp ứng hết được nhu cầu của trẻ. Bắt đầu ở giai đoạn này, các chất kháng thể của mẹ truyền cho cơ thể trẻ đã suy giảm rất nhiều. Có thể nói giai đoạn từ 7 tháng đến 3 tuổi là giai đoạn trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng rất cao. Vì vậy trẻ cần thiết phải có một chế độ dinh dưỡng phù hợp để có thể đảm bảo sự phát triển và tăng trưởng.

Để có thể đảm bảo cho trẻ có chế độ dinh dưỡng tốt nhất ở giai đoạn này, những người chăm sóc trẻ và đặc biệt là người mẹ cần phải có được những kiến thức cần thiết. Ngoài sữa mẹ và bột gạo trẻ rất cần được bổ sung các vitamin, khoáng chất và chất đạm khác từ các nguồn thực phẩm tự nhiên như: rau xanh, trái cây, các loại củ, các loại thịt... Bộ Y tế và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã có nhiều chương trình để khuyến khích các hộ gia đình có thể tận dụng những nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, rẻ tiền, an toàn và có sẵn ở địa phương để làm thức ăn bổ sung cho trẻ. Các hoạt động như truyền thông, phát tờ rơi, tập huấn dinh dưỡng, trình diễn bữa ăn kiểu mẫu được nhiều địa phương thực hiện nhằm giúp các bà mẹ có thêm kiến thức chăm sóc trẻ trong giai đoạn quan trọng này góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng chống suy dinh dưỡng. Song song với mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, hiện nay ở những vùng đô thị, những vùng có nền kinh tế phát triển mạnh, việc ngăn chặn tình trạng trẻ em thừa cân, béo phì cũng đang là một trong những nhiệm vụ của chương trình dinh dưỡng quốc gia.

Vì vậy cách cho ăn như thế nào để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ là điều vô cùng quan trọng và đòi hỏi phải có kiến thức khoa học của những người nuôi dưỡng trẻ, đặc biệt là những bà mẹ. Việc xây dựng thực đơn bữa ăn hàng ngày cho trẻ cần được xác định dựa trên nhu cầu phát triển của từng trẻ và điều kiện kinh tế riêng của từng gia đình.
 
Khi còn nhỏ, trẻ rất nhạy cảm với những thay đổi trong chế độ sinh hoạt, đặc biệt ở giai đoạn bắt đầu ăn dặm và cai sữa cho nên người mẹ cần phải biết được tầm quan trọng của những giai đoạn này để có những biện pháp cần thiết giúp đỡ trẻ. Trong giai đoạn từ 0 - 3 tuổi, người mẹ cần phải được ở bên trẻ và người mẹ phải là người giữ vai trò chính trong việc chăm sóc về tâm lý, tinh thần và giúp xây dựng một chế độ sinh hoạt điều độ cho trẻ. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.
 
Theo Tạp chí Dân số& Phát triển (số 7/2005), website Tổng cục Dân số & KHHGĐ
kimngan
Ý kiến của bạn
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡ

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen này

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm con

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Khám vì bí tiểu, người đàn ông 63 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, khối u phình to gấp 5 lần

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Nhập viện cấp cứu do bí tiểu, ông Tiến (63 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển. Khối u khiến tuyến tiền liệt phình to gấp 5 lần bình thường và chỉ số PSA tăng cao gấp 40 lần ngưỡng cho phép.

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Sương mù não ở phụ nữ mãn kinh dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Mãn kinh là bước ngoặt lớn với nhiều thay đổi thể chất ở phụ nữ nhưng một khía cạnh đáng lo ngại thường bị bỏ qua là tình trạng sương mù não gây suy giảm trí nhớ và mất tập trung nghiêm trọng.

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Vòng tránh thai có an toàn không? Các tác dụng phụ và biến chứng hiếm gặp

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Vòng tránh thai là phương pháp ngừa thai có hiệu quả bảo vệ từ 95% đến 97%. Tuy nhiên, liệu biện pháp này có thực sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ?

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Từ ca bệnh cụ bà U80 đến người mẹ trẻ gen Z, chuyên gia cảnh báo: Ung thư cổ tử cung không loại trừ ai!

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Vừa qua, Khoa Phụ Sản - Bệnh viện 354 đã tiếp nhận điều trị cho hai ca bệnh ung thư cổ tử cung rất đặc biệt. Chuyên gia Sản khoa cảnh báo: Dù ở tuổi thanh xuân hay đã mãn kinh hàng chục năm, ‘sát thủ thầm lặng’ này thực sự không loại trừ một ai.

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Tiểu gắt, bí tiểu kéo dài, người phụ nữ 53 tuổi phát hiện nguyên nhân ít ai ngờ tới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Tiểu gắt suốt và bí tiểu suốt 1 tuần, nguyên nhân không phải do bệnh lý đường tiết niệu thông thường mà xuất phát từ một khối nang lớn ở vùng chậu chèn ép bàng quang.

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Thiếu nữ 16 tuổi mang khối u buồng trứng gần 15kg: Bác sĩ khuyến cáo không chủ quan với dấu hiệu bất thường

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Một thiếu nữ 16 tuổi ở Lào Cai mang trong người hai khối u buồng trứng khổng lồ với tổng trọng lượng gần 15kg, tương đương gần 1/3 trọng lượng cơ thể.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.