Vào nhà nghỉ với bạn trai, người phụ nữ chạy ra ngoài kêu cứu với nhiều vết thương

| Pháp luật

Quyết được cho là dùng dao đâm vào người bà P., nhưng người phụ nữ này chống cự quyết liệt, bỏ chạy ra ngoài hô hoán.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ ở huyện Đồng Phú khiến 1 người bị thương, 1 người tử vong.

Trước đó, vào tối ngày 2/5, người dân phát hiện bà N.T.K.P. (43 tuổi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) chạy ra khỏi nhà nghỉ với nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau đó, một người đàn ông đã dùng xăng tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu trên CAND, giữa Trần Văn Quyết (46 tuổi, ngụ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và bà P. có quan hệ tình cảm.

Tối 2/5, sau khi cùng nhậu tại quán ở huyện Đồng Phú, Quyết rủ bà P. tới nhà nghỉ để nói chuyện.

Tại đây, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Quyết được cho là dùng dao đâm vào người bà P., nhưng người phụ nữ này chống cự quyết liệt, bỏ chạy ra ngoài hô hoán. Phát hiện sự việc, người dân đưa bà P. đi bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây án, Quyết dùng xăng tự thiêu.

Ý kiến của bạn
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.