Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về “thiên nhiên” học các giá trị sống

Thứ hai, 10:47 09/06/2014 | Gia đình

GiadinhNet - Xuất phát từ nhu cầu trẻ thành phố cần được “chạm tay vào thiên nhiên” nên hiện nay, các khóa học cho trẻ làm nông dân đua nhau mở ra tại các thành phố lớn trong dịp hè. Tuy nhiên theo các chuyên gia, mục đích các khóa học này không phải là dạy cho trẻ kỹ năng “làm nông” mà thông qua các hoạt động với thiên nhiên để giáo dục trẻ các giá trị sống.

Về “thiên nhiên” học các giá trị sống 1

Trẻ sàng gạo sau khi trải qua các quy trình “xay lúa” và “giã gạo”tại Sơn Nam Green Plaza, Hưng Yên. Ảnh: T.L

 
Trẻ thành phố học nghề nông để làm gì?

Từ ngày 5 - 14/6, CLB Đọc sách cùng con cũng tổ chức một trại hè cho trẻ về nông thôn để học kỹ năng sống như “cảm nhận sự lãng mạn của cuộc sống thôn quê, của bình minh đọng sương, của hoàng hôn nắng quái, của những đêm lửa trại và thấy cả sự lãng mạn từ những công việc giản dị hàng ngày như tưới cây, cho gà ăn, nhổ cỏ chăm vườn, nhặt rau vào bếp, giặt phơi quần áo...”. Trại hè được tổ chức trong thời gian 10 ngày, dành cho trẻ từ 6 – 12 tuổi, chi phí 6.350.000 đồng/cháu…

Cũng trong hè 2014 này, chương trình Giáo dục kỹ năng sống ngày hè 2014 cho trẻ em  do Thảo Viên resort (Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức cho trẻ được tham gia vào các lớp học như chèo thuyền, nấu cơm, học bơi lội, học cách trồng rau, cấy lúa, đánh bắt cá, nhổ rau, hái quả… Giá của các lớp học cụ thể như sau: Lớp tìm hiểu về nguồn dinh dưỡng của thực phẩm nuôi sống 500.000 đồng, dạy cách trồng lúa 300.000 đồng, dạy cách trồng rau 500.000 đồng, dạy cách chăn nuôi 300.000 đồng, thuê quản gia 1.000.000 đồng…

Theo anh Trần Văn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Trãi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và thương mại đô thị Sơn Nam, kỹ năng sống của trẻ thành phố hiện nay là một vấn đề hết sức bức xúc. Nhưng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ như thế nào thì ở Việt Nam hiện nay chưa được tính đến một cách bài bản, khoa học. Không ít người, cả phía bên tổ chức lớp học lẫn phụ huynh học sinh bị nhầm lẫn khi hiểu rằng: Học làm nông dân là dạy trẻ làm nông dân. Nhưng thực tế mục đích giáo dục không phải như vậy.
 
Mùa hè với “Triết lý giáo dục xanh”

Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý, nguyên giảng viên Khoa Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thực chất đây là các lớp dạy kỹ năng sống cho trẻ, thông qua việc cho trẻ “chạm tay vào thiên nhiên” để dạy trẻ nhận thức được các giá trị sống. Các giá trị sống đó là lòng tự trọng, lòng biết ơn, giá trị yêu thương, hạnh phúc… Nhật Bản và Đức là hai nước vươn lên hàng đầu các châu lục không phải do của cải vật chất mà là nhờ họ giáo dục tốt cho người dân các giá trị sống, đặc biệt là lòng tự trọng. Tự trọng là trọng mình, trọng giá trị của mình, không cho phép mình làm việc sai trái. Khi bị phê bình thì không tự ái. Thế nhưng người Việt lại đang rất thiếu điều đó. Nguyên nhân là do chúng ta chưa có triết lý giáo dục đúng. Trong triết lý giáo dục, đầu tiên phải là giáo dục giá trị sống. Sau giá trị sống mới đến kỹ năng sống. Sau kỹ năng sống sẽ là giáo dục nghệ thuật sống. Và cuối cùng là giáo dục đạo làm người”, TS Nguyễn Thị Kim Quý nói.

Nhận thấy thực tế giáo dục Việt Nam đang thiếu một triết lý giáo dục đúng, nên anh Trần Văn Hùng đã nghiên cứu triết lý “giáo dục xanh” của ông Kobayashi, Trường Tomoe tại Nhật Bản. Triết lý giáo dục xanh của ông Kobayashi xuất hiện ở Nhật Bản năm 1937, đã tạo nên một bước đột phá vĩ đại cho con người và đất nước Nhật Bản và hiện nay vẫn đang được thực hiện trong mô hình giáo dục của nước này. Triết lý “giáo dục xanh” bao hàm 2 yếu tố, đó là: “xanh” thiên nhiên và “xanh” xã hội. “Xanh” thiên nhiên là không tách rời thiên nhiên. Còn “xanh” xã hội chính là văn minh, tử tế, là sống vì nhau.

Để thực hiện mô hình giáo dục này, anh Trần Văn Hùng đã xây dựng một khuôn viên rộng 6 ha có hồ bơi, ngựa, hươu, nai, rừng cây xanh, gà vịt, vườn rau và hội trường sân khấu để tổ chức hội thảo, thuyết trình… với tên gọi là Sơn Nam Green Plaza ở Hưng Yên. Phương pháp giáo dục của Sơn Nam Green Plaza là thông qua các cuộc hội thảo, các kênh thảo luận nhóm, thuyết trình, các thước phim ngắn, các hoạt động cho trẻ thực sự được “chạm tay vào thiên nhiên”, để giáo dục trẻ các giá trị sống như lòng tự trọng, lòng biết ơn, tinh thần trách nhiệm, sự trung thực…

Ví dụ, để dạy trẻ giá trị lòng biết ơn, Sơn Nam Green Plaza tổ chức hội thảo về hạt gạo, sau đó cho trẻ được xay lúa, giã gạo, sàng sảy bằng các dụng cụ truyền thống của người nông dân xưa (những công việc này tạo cơ hội cho trẻ được thỏa mãn nhu cầu được hoạt động, vừa giúp trẻ nhận thức quá trình từ lúa ra hạt gạo như thế nào). Sau khi có gạo là đến công đoạn đun nấu…Trải qua một hành trình dài như vậy, trẻ sẽ nhận thức được giá trị của hạt gạo, bữa cơm, trân trọng giá trị lao động, biết ơn người nông dân, yêu thương bố mẹ, anh chị và trân trọng tình cảm gia đình. Qua những việc làm này, trẻ cũng rèn được tính kiên trì, mặc dù mục đích khóa học không hề đặt ra.

Anh Trần Văn Hùng cho biết, thực hiện mô hình giáo dục xanh này, Sơn Nam Green Plaza mong muốn trở thành mô hình điểm được nhân rộng nhiều lên trên cả nước, đưa triết lý xanh vào hệ thống giáo dục học đường của Việt Nam.
 
Mô hình giáo dục xanh Sơn Nam Green Plaza đi vào hoạt động từ năm 2009, đã ký hợp đồng với 60 trường học trong cả nước trong suốt cả năm học. Vào dịp hè, Sơn Nam Green Plaza cũng tổ chức các khóa học dài ngày cho trẻ đi xa như các “Học kỳ quân đội” hay các “khóa tu mùa hè” ở các chùa, chi phí hơn 5.000.000 đồng/10 ngày/học sinh.
 
Mạc Vi
 
 
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 thói quen của phụ nữ bản lĩnh: Không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡ

8 thói quen của phụ nữ bản lĩnh: Không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡ

Gia đình - 36 phút trước

GĐXH - Một người phụ nữ bản lĩnh không chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi hay dựa dẫm vào người khác để tiến lên.

Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!

Nhà thông gia gửi quà quê lên, tôi hào hứng mở ra thì ôi giời, sao họ lại thiếu tinh tế đến vậy!

Gia đình - 3 giờ trước

Tôi không nói ra ngay, nhưng cảm giác hụt hẫng là có thật.

'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết

'Nhà chồng cho đất nhưng không cho tôi đứng tên dù tôi bỏ tiền xây nhà': 2 chiến lược khôn ngoan phụ nữ thông minh sẽ biết

Gia đình - 4 giờ trước

Tôi không chọn cách tranh cãi trực diện với bố mẹ chồng, vì tôi hiểu đó không phải là trận chiến mình có thể thắng.

Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

Nghỉ hưu cô đơn, U60 hẹn hò 3 người đàn ông rồi quyết định: 'Thà sống một mình'

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn tìm một người bạn đời để bầu bạn, chia sẻ tuổi xế chiều. Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Top cung hoàng đạo tốt bụng, giúp người vô tư nên vận may cực vượng

Top cung hoàng đạo tốt bụng, giúp người vô tư nên vận may cực vượng

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Chính sự nhiệt tình và tấm lòng thiện lương giúp những cung hoàng đạo này xây dựng nhân duyên tốt đẹp, đi đến đâu cũng được yêu quý và sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60

Tuổi già muốn bình yên, đừng tái hôn chỉ vì tiền bạc: Bi kịch hôn nhân 6 tháng của người phụ nữ U60

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người bước vào tuổi già với nỗi lo cô đơn nên mong muốn tìm một người bầu bạn. Tuy nhiên, nếu đặt quá nhiều kỳ vọng, cái giá phải trả đôi khi rất đắt.

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

Phụ nữ khôn ngoan không hy sinh, họ ghi nhớ 3 nguyên tắc để được yêu thương và trân trọng

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống của một người phụ nữ hạnh phúc hay khổ đau, suy cho cùng không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách sống.

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

Nhà rộng nhất làng, lương hưu dư dả, cụ ông vẫn có tuổi già bất hạnh: 'Tiền nhiều mà lòng lạnh lẽo'

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Dư dả về mặt tài chính, song cụ ông vẫn không hài lòng với cuộc sống ở những năm cuối đời. Câu chuyện của ông cho thấy, tuổi già không chỉ cần tiền bạc.

4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống

4 kiểu gia đình càng sống càng sung túc: Không phải may mắn mà do cách sống

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Gia đình không tự nhiên trở nên giàu có, mà đến từ những thói quen và cách cư xử mỗi ngày. Chỉ cần duy trì 4 điều này, cuộc sống sẽ dần ổn định và đủ đầy hơn.

Top