Vi phạm nghiêm trọng về sử dụng đất tại Mỹ Đình: Cương quyết thu hồi

| Xã hội

Giadinh.net - Câu chuyện doanh nghiệp Yến Long mua bán đất nông nghiệp với người dân ở xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để biến thành khu nhà ở, du lịch sinh thái đang khiến chính quyền Hà Nội đau đầu. Mặc dù tỏ rõ quan điểm xử lý nghiêm vụ việc, nhưng sự cương quyết của lãnh đạo thành phố đang vướng phải sự bất hợp tác của... doanh nghiệp.

Biệt thự trên đất nông nghiệp

Theo Trung tâm Quỹ đất huyện Từ Liêm từ năm 2004 Công ty TNHH Yến Long (Công ty Yến Long) đã thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng trái phép 1ha đất nông nghiệp của 12 hộ dân tại khu đất thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Năm 2005, nhiều công trình đã được khởi công xây dựng trái phép gồm nhà ở, biệt thự, sân tennis... Hồ sơ lưu cho thấy, đây là đất nông nghiệp được xã Mỹ Đình giao cho 12 hộ dân canh tác.
 
Làm rõ trách nhiệm, xử nghiêm vi phạm
 
Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình hôm 14/8 về quan điểm xử lý sai phạm tại lô đất 10.000m2 tại xã Mỹ Đình. Ông Bình cho rằng, tinh thần chỉ đạo của thành phố là phải xử lý kiên quyết, triệt để. Dù là ai, là tổ chức nào cũng phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Trong sự việc này, trước hết phải xem xét trên cơ sở hành lang pháp lý, xem đúng sai thế nào, mức độ sai phạm đến đâu, ai chịu trách nhiệm, trách nhiệm như thế nào?
Việc mua bán là thỏa thuận riêng của Công ty Yến Long với các hộ dân. Đáng lưu ý là sự vụ này đã bị phát giác và các công trình xây dựng có vi phạm đã bị lập biên bản xử lý nhiều lần, nhưng Công ty Yến Long không chấp hành. Đến nay, mặt bằng 10.000m2 đất ấy đã cơ bản hoàn thành các bước xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng. Nhiều người mua nhà ở đây đã chuyển đến ở, qua kiểm tra nhân khẩu thì hầu hết đều không mang hộ khẩu Hà Nội và mới mua nhà.

Liên quan đến quá trình xử lý sai phạm, Công an xã Mỹ Đình vẫn còn lưu  nhiều văn bản đình chỉ thi công, xử lý công trình vi phạm đối với Công ty Yến Long. UBND xã  Mỹ Đình cũng xác nhận việc mua bán đất nông nghiệp trái phép giữa Công ty Yến Long và các hộ dân đã được thực hiện ngấm ngầm, trao tay, không được chính quyền xã công nhận.

Ngay sau khi sự việc được phát lộ, UBND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và rất ngỡ ngàng khi biết rằng khu đất này đã được quy hoạch vào mục đích khác. Theo quy hoạch này thì toàn bộ diện tích đất nông nghiệp mà Công ty Yến Long đang sử dụng nằm trong khu vực UBND thành phố đã có quyết định thu hồi để xây dựng khu tái định cư phục vụ di dân để giải phóng mặt bằng nút Nam Thăng Long của Dự án đường vành đai 3. UBND huyện Từ Liêm đã tổ chức đo đạc, kiểm đếm diện tích đất Công ty Yến Long đang sử dụng trái phép và đã nhiều lần mời đại diện phía công ty lên làm việc, nhưng Công ty Yến Long đã bất hợp tác.

Từ đầu tháng 8/2009, cương quyết thực hiện chủ trương của thành phố, các cấp ngành liên quan của huyện Từ Liêm đã nhiều lần đến địa bàn để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, kiểm đếm nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng nhưng không nhận được sự hợp tác của lãnh đạo Công ty Yến Long. Ngày 13/8, đoàn công tác của huyện này chờ cả ngày nhưng doanh nghiệp vẫn đóng cửa.
 

Biệt thự được xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Trọng Quang


Thu hồi để dùng tái định cư

Khẳng định này được UBND huyện Từ Liêm báo cáo UBND TP Hà Nội đúng ngày 15/8 theo yêu cầu từ trước đó. Báo cáo mang số 131/BC-UBND khẳng định huyện nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của thành phố, lập kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB) khu đất trên. Cụ thể, trong tháng 8/2009 sẽ hoàn thiện, công khai số liệu điều tra về đất, xác định nguồn gốc đất, lập phương án dự thảo và họp với các hộ dân liên quan trong chỉ giới GPMB để công khai phương án dự thảo. Đầu tháng 9/2009, huyện sẽ phê duyệt phương án, niêm yết công khai phương án được phê duyệt và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.
 
Riêng các công trình xây dựng trái phép trong khuôn viên trụ sở Công ty Yến Long, cuối tháng 8/2009, huyện Từ Liêm sẽ mời công ty họp thống nhất điều tra tài sản. Nếu nhận được sự hợp tác từ phía công ty, các bước GPMB sẽ được thực hiện trong tháng 9 và 10/2009. Trong trường hợp phải cưỡng chế, huyện Từ Liêm sẽ lập kế hoạch chi tiết sau. Hiện tại, mặc dù không nhận được sự hợp tác của Công ty Yến Long nhưng các bước thực hiện cắm mốc giới đã hoàn tất theo quy định của pháp luật.
 
Nhóm PVĐT
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.