Vì sao giá sữa đồng loạt tăng?

| Xã hội

GĐ&XH - Nhiều hãng sữa nhập ngoại đã liên tục tăng giá bán, đến thời điểm này trung bình mỗi hộp sữa đã tăng từ 12.000 - 20.000 đồng. Nguyên nhân vì sao?

Ngay từ giữa tháng 2 nhiều sản phẩm sữa đã đồng loạt tăng giá từ 10-15%.  Những ngày đầu tiên của tháng 3 nhiều sản phẩm sữa lại thêm một lần nâng giá mới.

Có rất nhiều ý kiến biện minh cho việc tăng giá sữa là do tác động của việc đồng Việt Nam và đồng đôla Mỹ trượt giá mạnh so với đồng Euro; nguyên liệu tăng giá; Australia và Mỹ - hai nước chi phối lớn nhất nguồn nguyên liệu sản xuất sữa bột trên thế giới - đang hứng chịu những đợt hạn hán lớn...

Nhưng ông Phạm Tuyên, Giám đốc chi nhánh tại Hà Nội, Cty sữa Việt Nam cho biết: “Cuối năm 2006, Cty sữa Việt Nam chỉ tăng giá một loại nhãn sữa bột trong vài chục nhãn của Cty, đó là sữa Dielac tăng 10% do giá xuất phát quá thấp nên chúng tôi buộc phải chỉnh lại cho hợp lý. Đến thời điểm hiện nay, Cty vẫn chưa có chiến lược tăng giá cho bất kỳ nhãn sữa nào”.

Hiện tại giá nguyên liệu sản xuất sữa có khan hiếm nhưng không tăng. Các loại sữa nhập ngoại tăng giá có thể là do chiến lược riêng. Hơn nữa, tâm lý của NTD Việt Nam cũng khiến giá sữa được nâng lên mức cao hơn.

Anh Bùi Thanh Tùng, Giám sát Phòng Bán hàng, Cty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Lâm nói: “Cuối năm 2006 và đầu năm 2007 các hãng sữa đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, sữa Anlene không hề tăng vì trên thực tế các nguyên liệu chế biến sữa không hề có biến động. Tôi cũng có thể khẳng định luôn là từ nay đến hết năm 2007 sữa Anlene cũng sẽ không tăng giá bán”.

Theo Cty Abbott, bắt đầu từ tháng 3 Abbott mới có chủ trương điều chỉnh giá mới. Trong khi đó, từ giữa tháng 2 sữa Abbott bán ra trên thị trường đã tăng giá. Theo ông Nguyễn Hồng Uy, Phụ trách quy chế Công ty Abbott thì trước mỗi đợt tăng giá, Cty thường thông báo với các đại lý trước đó khoảng 2 tuần, lợi dụng điều này các đại lý, cửa hàng đã tự ý nâng giá bán.

Một nghịch lý từ lâu vẫn tồn tại ở Việt Nam là giá sữa càng cao càng bán chạy. Chị Nguyễn Thu Thủy, đại lý bán sữa trên đường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội nói: “Người tiêu dùng Việt Nam thường có quan niệm giá sữa càng cao thì chất lượng càng tốt và càng dễ bán. Theo đó, các nhà sản xuất đua nhau tăng giá để bán chạy hơn”. Hiện người tiêu dùng đang phải mua nhiều loại sữa nhập ngoại với giá rất cao. Cùng một hộp sữa, thành phần, tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn đóng gói như nhau nhưng nếu được khoác áo nhập ngoại thì hộp sữa đó sẽ có giá đắt hơn sữa nội gấp 5 lần.

Theo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thì các sữa cùng hãng nhưng nếu được bán tại Thái Lan giá thì rẻ hơn ở Việt Nam khoảng 2/3. Các hãng sữa thường tăng giá mỗi khi có nhãn hiệu mới, quảng cáo rầm rộ sữa mới bổ sung nhiều vi chất, chất lượng rất tốt...

Người tiêu dùng (NTD) Việt Nam đang bị lợi dụng vì luôn mang tâm lý giá càng cao chất lượng càng tốt. Để tránh nạn giá cao, yêu cầu nhà sản xuất có thông tin đầy đủ cho NTD để họ không còn nhầm lẫn giá đắt đồng nghĩa với hàng tốt, tiến tới tẩy chay các loại sữa giá đắt, lợi dụng tâm lý NTD để trục lợi.

Kỳ Anh

giang
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Lào, hơn 1.000 người sập bẫy

Pháp luật -

GĐXH - Với sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an CHDCND Lào, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên bảo hiểm, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của trên 1.000 nạn nhân trên cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.