Vì sao những chị em quá béo lại không nên tiến hành hút mỡ bụng?

| Y tế

GiadinhNet – Hút mỡ bụng là nhu cầu làm đẹp của chị em nhưng không phải ai cũng có thể tiến hành hút mỡ bụng, nhất là đối với những chị em quá béo.

Hoại tử da, xơ cứng thành bụng, thậm chí tử vong sau hút mỡ

Sau khi sinh cậu con trai thứ hai được hơn 8 tháng, chị T.T.M (Thường Tín, Hà Nội) bị “ám ảnh” với khổ mỡ thừa “dày cộp” ở bụng. Điều này khiến chị rất tự ti và không dám diện những bộ váy ôm bó sát như hồi còn con gái. Để giảm cân, chị M cũng lên kế hoạch tập gym nhưng do con nhỏ, công việc lại bận rộn, chị buổi tập buổi không rồi sau bỏ hẳn. Chị lại chuyển sang dùng phương pháp detox. Tuy nhiên, có lần chị suýt phải đi cấp cứu chỉ vì detox giảm cân.

Cuối cùng, nghe một số người mách việc hút mỡ bụng có thể nhanh chóng “tống” hết chỗ mỡ thừa ra khỏi cơ thể mà lại không tốn nhiều thời gian, chị M đã tiết kiệm tiền và tìm đến phương pháp này. Thế nhưng, trái với mong muốn của chị, sau khi tiến hành hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện cách nhà không xa, chị M đã phải đến viện để xử lý nhiễm trùng, nguy cơ hoại tử da.


Hút mỡ bụng tiềm ẩn nhiều biến chứng khôn lường. Ảnh TL

Hút mỡ bụng tiềm ẩn nhiều biến chứng khôn lường. Ảnh TL

Trên thực tế, trường hợp của chị M không phải là hiếm. Theo TS.BS Nguyễn Huy Cảnh, Phó Chủ nhiệm phụ trách khoa Y học thực nghiệm (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), các bác sĩ tại đây thường xuyên gặp các ca hoại tử do hút mỡ và tạo hình thành bụng.

Mới đây nhất, Bệnh viện này cũng đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.H (sống tại Hà Nội) trong tình trạng tổn thương da bụng sâu, hoại tử, phù nề cùng chằng chịt các vết khâu mổ. Bệnh nhân này cũng gặp biến chứng sau khi làm phẫu thuật tạo hình thành bụng và hút mỡ bụng ở một thẩm mỹ viện trên địa bàn.

Cũng theo BS Nguyễn Huy Cảnh, hoại tử do hút mỡ và tạo hình thành bụng chủ yếu xuất phát từ việc làm sai kỹ thuật như hút mỡ sai vị trí, hút mỡ quá nông hoặc quá sâu, gây tổn thương đến các mạng mạch nuôi vùng da bụng. Hoặc có thể trong lúc làm, kỹ thuật viên kết hợp cùng phẫu thuật nào đó nên nguy cơ hoại tử càng cao.

Bên cạnh việc bệnh nhân có nguy cơ bị hoại tử da, hút mỡ bụng còn tiềm ẩn nguy cơ gây các biến chứng như: Chảy máu, xơ cứng thành bụng, bề mặt bụng lồi lõm… Các biến chứng này chủ yếu do kỹ thuật không chính xác. Ngoài ra, có một biến chứng mà ít người biết đó là tắc mạch do mỡ. Biến chứng này tuy hy hữu mới xảy ra, nhưng đó là biến chứng rất nặng nề, có thể gây tử vong.

Câu chuyện của một bà mẹ trẻ 25 tuổi, sống tại Mỹ đã tử vong sau khi tiến hành hút mỡ bụng để "trùng tu" đường cong sau sinh cách đây vài năm chính là hồi chuông cảnh báo chị em nên thận trọng trước khi quyết định tìm đến phương pháp làm đẹp này.

Càng béo, hút mỡ bụng càng nguy hiểm

Theo GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Xanh Pôn), lợi ích của hút mỡ bụng dễ thấy là làm giảm đáng kể độ dày lớp mỡ thành bụng do đó làm cải thiện hình dáng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý phương pháp này cũng tiềm ẩn nhiều biến chứng. Do đó, hút mỡ bụng chỉ nên được thực hiện bởi bác sĩ được đào tạo bài bản về phẫu thuật tạo hình và thực hiện trong các bệnh viện đủ phương tiện cấp cứu cũng như gây mê hồi sức.

Mặt khác, dù hút mỡ bụng là nhu cầu làm đẹp của chị em nhưng không phải ai cũng có thể tiến hành hút mỡ bụng, nhất là đối với những chị em quá béo. Bởi lẽ, theo nghiên cứu, cứ mỗi một lít mỡ hút ra chứa 1/3-1/4 là máu.

Điều đó đồng nghĩa với việc, bác sĩ càng hút nhiều mỡ, bệnh nhân càng mất nhiều máu, thậm chí đôi khi còn làm tổn thương mạch, mỡ chui vào trong mạch gây bít tắc động mạch phổi, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì vậy, chị em béo quá hút mỡ sẽ rất nguy hiểm.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, cách làm đẹp này chỉ nên áp dụng cho những người có thân hình cân đối (không béo đều toàn thân), khỏe mạnh, da có độ đàn hồi tương đối tốt, không mắc chứng tiểu đường, rối loạn đông máu, nhiễm trùng và lượng mỡ máu vừa phải.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, chị em cần tìm hiểu kỹ về các rủi ro có thể xảy ra cũng như cơ địa bản thân để đảm bảo khi thực hiện, tránh tiền mất tật mang.

GS.TS Trần Thiết Sơn cho biết thêm, sau hút mỡ bụng, chị em hoàn toàn có thể bị tái phát việc béo bụng. Mức độ tái phát phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn uống và vận động. Do đó, chị em cần ăn uống điều độ và tập các bài tập hỗ trợ làm thon gọn bụng thường xuyên để có thân hình cân đối.

Mai Thùy

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.