Vì sao sau 8 ngày vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân mắc kẹt trong hang đá ở Lào Cai?

| Xã hội

Giadinhnet – Bước sang ngày thứ 8, lực lượng cứu hộ tỉnh Lào Cai với hơn 120 người vẫn chưa tiếp cận được vị trí nạn nhân bị mắc kẹt trong hang đá.

Đến chiều 7/6, các lực lượng cứu hộ tỉnh Lào Cai vẫn chưa tiếp cận được vị trí ông Giàng Seo Lử (SN 1963, ở thôn Sảng Mản Thẩn, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai) mắc kẹt suốt 8 ngày trong hang đá khi đi tháo máy bơm nước.

Tranh thủ thời tiết khô ráo, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp tiếp cận nạn nhân.

Tranh thủ thời tiết khô ráo, lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp tiếp cận nạn nhân.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Viên Đình Hiệp - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, hiện vẫn chưa biết khi nào mới tiếp cận được với nạn nhân.

Theo ông Hiệp, hiện hơn 100 người trong đội cứu hộ sử dụng nhiều máy bơm hút nước lên tục, nhưng do lượng thẩm thấu lớn nên nước rút chậm. Vào tối 4/6, khu vực này trời đổ mưa lớn khiến nước trong hang lại dâng lên. Công tác cứu hộ lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Hơn 120 người được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Hơn 120 người được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Địa hình của hang đá phức tạp, hang có chiều đi xuống lòng đất nên công tác tìm kiếm, cứu hộ càng gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, lượng nước trong hang được hút cạn, tổ cứu hộ đang đào bới đất đá đưa ra bên ngoài, lực lượng cũng đang tích cực tìm kiếm các ngách nhỏ khác vào trong hang.

Ông Hiệp chia sẻ, dù cơ hội nạn nhân còn sống sau 8 ngày trong hang là không nhiều nhưng lực lượng cứu hộ vẫn hoạt động không ngừng, công tác cứu nạn vẫn duy trì liên tục.

Người thân và hàng xóm nạn nhân ngóng trông và hi vọng phép màu sẽ sớm xuất hiện, đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Người thân và hàng xóm nạn nhân ngóng trông và hi vọng phép màu sẽ sớm xuất hiện, đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Thượng tá Đỗ Văn Toàn, Phó trưởng Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cũng cho hay, đơn vị vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Si Ma Cai và các ban, ngành liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Vàng đã hơn 8 ngày nay.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, khu vực hang ông Lử mắc kẹt không có không khí nên nạn nhân chỉ còn 10% cơ hội sống sót.

Theo nhận định của chính quyền địa phương, khu vực hang ông Lử mắc kẹt không có không khí nên nạn nhân chỉ còn 10% cơ hội sống sót.

Theo thượng tá Toàn, tới thời điểm hiện tại, 3 máy bơm công suất lớn vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất 24/24 giờ để hút nước từ bên trong hang sâu ra ngoài. Tuy nhiên, do nước trong hang chảy ra mạnh nên đến 13 giờ chiều 7/6, mới chỉ tiếp cận được phía bên trong hang khoảng 30 m.

“3 máy bơm, 3 máy phát điện cùng hơn 100 chiến sĩ vẫn đang hoạt động hết công suất để có thể tiếp cận nơi nạn nhân mắc kẹt nhanh nhất. Phía cuối hang cát và đất đá rất nhiều, lấp toàn bộ đoạn thắt cổ chai. Hiện tổ tìm kiếm đang cho lắp đặt thêm máy hút cát để có thể hút cát ra ngoài. Nếu thời tiết thuận lợi, không có mưa, dự kiến 1 - 2 ngày tới sẽ tiếp cận được nơi nạn nhân mắc kẹt”, thượng tá Toàn thông tin.

Bên cạnh máy bơm, lực lượng cứu hộ còn huy động máy nạp khí, thiết bị lặn, máy thổi khói tạo khí, bình dưỡng khí tham gia tìm kiếm, cứu nạn và tiến hành trực 24/24h mỗi ngày với hi vọng sẽ tiếp cận nạn nhân một cách nhanh nhất.

Bên cạnh máy bơm, lực lượng cứu hộ còn huy động máy nạp khí, thiết bị lặn, máy thổi khói tạo khí, bình dưỡng khí tham gia tìm kiếm, cứu nạn và tiến hành trực 24/24h mỗi ngày với hi vọng sẽ tiếp cận nạn nhân một cách nhanh nhất.

Trước đó, vào buổi chiều 31/5, ông Giàng Seo Lử (56 tuổi) và em trai Giàng Seo Dùng (ở thôn Hoàng Thu Phố, xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai) lên hang Vàng thuộc địa phận thôn Sảng Mản Thẩn sửa lại đường ống nước.

Lúc này, bất ngờ trời mưa to, nước từ lòng hang đùn lên, nước từ ngoài cửa hang chảy vào làm 2 người mắc kẹt ở giữa, anh Giàng Seo Dùng may mắn hơn khi kịp chạy thoát ra ngoài.

Dự kiến 1 - 2 ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, tổ tìm kiếm sẽ tiếp cận được nơi nạn nhân mắc kẹt.

Dự kiến 1 - 2 ngày tới, nếu thời tiết thuận lợi, tổ tìm kiếm sẽ tiếp cận được nơi nạn nhân mắc kẹt.

Theo người dân địa phương, hang Vàng chiều dài khoảng 40m, có hướng đi xuống, hang hẹp và ngóc ngách. Từ cửa hang đi xuống khoảng 15m sẽ gặp 1 cửa hang rộng khoảng 1m, đi tiếp vào khoảng 15m nữa tiếp theo lại có thêm 1 cửa nữa rất hẹp, chỉ vừa một người lách khéo mới qua, có lẽ đây là điểm ông Giàng Seo Lử bị kẹt lại sau khi nước lũ đổ về.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Chỉ 6 tháng đầu năm, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, 107 dự án NƠXH và mạnh tay xử lý 5 điểm nghẽn lớn

Thời sự -

GĐXH - Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng hơn 300 km; triển khai 107 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê; đồng thời quyết liệt xử lý 5 điểm nghẽn lớn về hạ tầng và quản lý đô thị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.