Vì sao trạm y tế phải thuê nhà dân?

| Xã hội

GiadinhNet - Thành lập đến nay đã 5 năm nhưng UBND phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn phải thuê nhà người dân làm Trạm Y tế phường. Vì chưa có “chỗ ở” ổn định dẫn đến việc trạm y tế này chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Vì sao trạm y tế phải thuê nhà dân? 1

Trạm Y tế phường Phú La đang phải đi thuê vì không có mặt bằng xây dựng. Ảnh: Hà Châu

 
Nhìn bề ngoài, địa điểm làm việc hiện nay của Trạm Y tế phường Phú La là ngôi nhà 3 tầng khá khang trang nhưng vào bên trong mới thấy nhiều bất cập. Diện tích một sàn chỉ rộng 36m2 nên khu vực làm việc của trạm y tế này khá chật chội.
 
Dù được Sở Y tế và Trung tâm Y tế quận trang bị khá đầy đủ máy móc, thiết bị khám, chữa bệnh nhưng vì không đủ phòng làm việc nên hầu hết đều phải cất vào kho. Trạm chỉ duy trì một phòng là nơi làm việc chung của 8 cán bộ, nhân viên và một phòng vừa là phòng tiêm chủng, vừa là phòng khám sản, phụ khoa rộng chưa đầy 20m2…
 
Được biết, dự án xây dựng Trạm Y tế phường Phú La được triển khai từ năm 2009, do UBND phường này làm chủ đầu tư, nguồn vốn xây dựng do Công ty Cổ phần Văn Phú Invest bố trí. Khu đất quy hoạch làm Trạm Y tế đã có, nhưng chưa thể giải phóng được mặt bằng.
 
Hà Châu
hoangthanhthuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Ước mơ dang dở của nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: 'Con muốn đi học để sau này đỡ đần mẹ'

Đời sống -

Mới nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất được 2 tuần, nam sinh N.Đ.S đã gặp nạn trên đường trở về nhà trọ. Phía sau sự ra đi đột ngột của em là hoàn cảnh gia đình khó khăn, người mẹ làm công nhân may và ước mơ được học đại học để có một công việc tốt hơn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.