Vị Xuyên, Hà Giang: Nâng cao chất lượng dân số

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Năm 2009, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Vị Xuyên - mảnh đất biên cương của tỉnh Hà Giang được thành lập và đi vào hoạt động tương đối ổn định.

Trọng tâm của công tác DS - KHHGĐ là việc thực hiện có hiệu quả hoạt động chăm sóc SKSS cho chị em, tư vấn kịp thời việc sử dụng các biện pháp tránh thai cho những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện.

Hiệu quả của chiến dịch

Trong quý I năm 2009, Trung tâm DS – KHHGĐ huyện đã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và các ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai Chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng khó khăn, vùng đông dân và vùng có mức sinh cao. Kết quả đã có 4.364/4.590 người sử dụng các biện pháp tránh thai, trong đó chủ yếu là thuốc uống, bao cao su và thuốc tiêm... Công tác truyền thông, tư vấn giáo dục chuyển đổi hành vi SKSS - KHHGĐ đã được triển khai ở 5/9 xã. Nội dung truyền thông được tổ chức bằng các hình thức nói chuyện chuyên đề về chăm sóc SKSS/KHHGĐ, chiếu video thu hút hàng ngàn người xem. Việc chăm sóc SKSS đã được tiến hành thông qua các gói dịch vụ như: Gói dịch vụ viêm nhiễm đường sinh sản, gói dịch vụ làm mẹ an toàn và gói dịch vụ KHHGĐ một cách kịp thời. Vì thế, biến động dân số trong quý I vừa qua trên toàn địa bàn huyện không đáng kể, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm so với quý I năm 2008.
 

Tư vấn KHHGĐ tại Chiến dịch (Ảnh: Dương Ngọc).

Bất cập cần giải quyết

Tuy nhiên, thực tiễn của việc thực hiện công tác DS - KHHGĐ trong quý I ở Vị Xuyên vừa qua  cho thấy: Tại một số xã, cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác DS - KHHGĐ. Công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chưa thường xuyên và liên tục; trình độ năng lực cán bộ chuyên trách và cộng tác viên thôn bản còn nhiều hạn chế trong việc lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Phương tiện truyền thông ở một số xã đã xuống cấp, không sử dụng được; các sản phẩm truyền thông còn thiếu... khiến cho việc thực hiện công tác DS - KHHGĐ của địa phương chưa thật sự được hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này và phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đang tập trung thực hiện các hoạt động: Tăng cường công tác truyền thông giáo dục làm chuyển biến nhận thức của người dân, nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về dân số, SKSS/ KHHGĐ. Tiếp tục hướng dẫn các xã chưa tổ chức chiến dịch SKSS – KHHGĐ và các xã có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên thực hiện có hiệu quả hoạt động này, hướng dẫn các xã làm kế hoạch, lập danh sách các đối tượng, chuẩn bị triển khai Chiến dịch chăm sóc SKSS đợt 2 có hiệu quả hơn nữa...         

            K.Toàn

 

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.