Video: Tạt đầu và va chạm với xe cứu thương, người phụ nữ tử vong tại chỗ

| Xã hội

GĐXH - Dù di chuyển vào đường giao nhau, người lái xe máy vẫn vội vàng phóng nhanh, tạt đầu xe cứu thương, hậu quả tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Mới đây, MXH chia sẻ hình ảnh trích xuất từ camera giám sát ghi lại vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo đó, tài xế điều khiển xe máy va chạm mạnh với xe cứu thương khi đi qua ngã tư giao cắt nhau.

Theo đoạn video, vụ tai nạn xảy ra ngày 21/3/2023, lúc này xe máy di chuyển với tốc độ cao vào ngã tư, bất ngờ từ đường bên phải (hướng di chuyển của xe máy) một xe cứu thương (có phát tín hiệu đèn quay) chạy tới.

Lúc này tài xế xe máy không giảm tốc độ, nhường đường cho xe ưu tiên mà cố di chuyển tạt đầu xe cứu thương để qua đường. Va chạm xảy ra, tài xế cùng xe máy bị xe cứu thương tông văng lên vỉa hè. 

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra tại huyện Thọ Sơn, tỉnh An Giang. Theo lời kể của người dân tại hiện trường, cô gái trẻ điều khiển xe máy có thể đã thấy đèn xanh nhưng không chú ý thấy xe cứu thương đi qua và đã không kịp xử lý. 

Video ghi lại cú tông kinh hoàng khiến người đi xe máy tử vong. Nguồn: OFFB

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt xem và chia sẻ, nhiều người cho rằng, xe cứu thương được quyền ưu tiên nhưng vẫn phải giảm tốc độ và chú ý quan sát khi di chuyển qua đường giao nhau, đặc biệt khi hướng xe cứu thương di chuyển đang có đèn đỏ, trong khi các hướng khác đang đèn tín hiệu màu xanh.

Từ vụ tai nạn trên, Trao đổi với PV, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật giao thông đường bộ có quy định rõ về quyền ưu tiên của một số loại xe tại điều 22, trong đó có “xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu”.

“Theo Luật giao thông đường bộ, các xe ưu tiên (bao gồm xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu) khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định.

Xe ưu tiên sẽ không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.

Như vậy, các phương tiện khác như xe máy khi gặp xe ưu tiên phải giảm tốc nhường đường cho xe ưu tiên”, luật sư Kiên nói.

Tuy nhiên, theo luật sư Lê Văn Kiên, các loại xe ưu tiên dù được ưu tiên khi lưu thông nhưng vẫn phải tuân thủ các quy tắc của luật giao thông để đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, có quy tắc di chuyển tại đường giao nhau.

Luật sư Kiên cho biết, Luật Giao thông đường bộ có quy định về “Nhường đường tại nơi giao nhau” (điều 24). Cụ thể, điều luật nêu rõ: Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Như vậy, theo luật quy định, các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi đường giao nhau, các tài xế bắt buộc phải làm là giảm tốc độ, sau đó sẽ thực hiện các quy tắc nhường đường.

Các xe ưu tiên sẽ được quyền đi trước ở đường giao nhau, nhưng phải giảm tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông.

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.