Viêm mào tinh hoàn chữa như thế nào?

| Sống khỏe

Tôi bị viêm mào và giãn tĩnh mạch tinh hoàn bên trái. Sau 30 ngày uống thuốc, bệnh của tôi không đỡ, vẫn sưng và đau.

Một thính giả của chương trình “Cửa sổ tình yêu” trên VOV gọi điện nhờ bác sĩ tư vấn:

- Tôi năm nay 26 tuổi, chưa lập gia đình. Gần đây, tôi thường bị đau tinh hoàn, đi khám bác sĩ kết luận bị viêm mào tinh hoàn và giãn tĩnh mạch tinh hoàn trái. Sau 30 ngày uống thuốc, bệnh của tôi không đỡ, tinh hoàn vẫn bị sưng và đau. Tôi muốn hỏi bệnh này có thể chữa khỏi không và có phương án điều trị nào khác không?

Bác sĩ tư vấn:

- Bạn bị giãn tĩnh mạch tinh hoàn, việc điều trị nội khoa rất khó khăn vì nó khó có thể co lại như ban đầu. Một số trường hợp, có thể sẽ phải mổ để cắt bỏ chỗ tĩnh mạch bị giãn.

Cả hai bệnh của bạn đều ảnh hưởng đến tinh hoàn, gây cản trở việc sản xuất tinh trùng. Tôi cũng không biết rõ chỗ sưng của tinh hoàn là do viêm mào tinh hoàn hay là đoạn giãn tĩnh mạch.

Vì thế, bạn nên khám tại khoa nam học của Bệnh viện Việt Đức, có cơ sở hàng đầu trong điều trị các bệnh nam khoa. Đây cũng là nơi có thể điều trị các vấn đề ngoại khoa như giãn tĩnh mạch thần kinh. Đặc biệt, bạn cần phải mang theo các giấy tờ khám bệnh, đơn thuốc điều trị trước đó để các bác sĩ có thể kiểm tra, đánh giá tình trạng thực tế bệnh của bạn.

Theo VOV

Ý kiến của bạn
Tags:
Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?

Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu bệnh diễn biến nặng. Theo CNXN Vương Hồng Quân – Khoa Vi sinh (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, việc xét nghiệm đúng phương pháp, đúng thời điểm giúp xác định tác nhân gây bệnh, hỗ trợ bác sĩ có hướng điều trị và theo dõi phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.