Viện Mắt trung ương: 1 đơn thuốc = 1,5 giờ đồng hồ !?
Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Nghệ An) sau gần 1 tiếng chen chúc vẫn chưa mua được đủ lượng thuốc theo yêu cầu của bác sĩ, than thở: "Tôi không hiểu vì sao cả bệnh viện Mắt to thế, nơi chữa bệnh tuyến trung ương cho hàng ngàn người dân từ khắp các nơi đổ về lại chỉ có duy nhất một quầy bán thuốc"!
"Chúng tôi khám bệnh đã rất vất vả, đường xá xa xôi, người ốm thì thuê trọ, người khoẻ phải vất vưởng nơi vỉa hè chờ bệnh nhân thế mà đến chặng đường cuối cùng của việc khám bệnh, tưởng nhanh chóng hoá ra lại còn phức tạp và khốn khổ" - chị Hoa bức xúc nói.
Trước sân quầy bán thuốc của viện Mắt trung ương gần trăm bệnh nhân đang chen lấn, xô đẩy. Cảnh tượng không khác gì cảnh mua bán của thời bao cấp.
Một bệnh nhân muốn mua thuốc theo kê đơn của bác sĩ phải đi qua ít nhất là hai "cửa ải". Cửa thứ nhất: xếp hàng, trình bày đơn với một nhân viên nhà thuốc; anh ta ghi chép (bằng tay) và tính tiền, bệnh nhân trả tiền nhưng không được lấy thuốc ngay. Nhân viên nhà thuốc phát cho bệnh nhân một tờ phiếu theo kí hiệu riêng của họ và chuyển bệnh nhân sang cửa khác.
Tại đây (cửa thứ hai), lặp lại quy trình tương tự cửa thứ nhất là: xếp hàng, chờ lấy thuốc!
Đây chỉ là số thuốc kê theo đơn, nếu bệnh nhân muốn mua thêm vài lọ nhỏ mắt trị giá khoảng vài nghìn đồng, tiếp tục thực hiện quy trình thứ 3: xếp hàng, chờ đợi tại quầy mua thuốc lẻ.
Tính sơ sơ, nếu một người mua được 1 đơn thuốc theo yêu cầu của bác sĩ mất tổng thời gian chờ và chen lấn khoảng từ 1 đến 1,5 tiếng đồng hồ.
Tất nhiên, dưới sân viện Mắt rất nắng.
Đó là chưa kể, do tình trạng chen lấn, xô đẩy, hiện tượng bệnh nhân bị mất cắp vẫn xảy ra như cơm bữa. Mà khi bị mất cắp, người ở Hà Nội có thể còn xoay sở được, chứ với những người nông dân nghèo khó, đi viện mà mất tiền chỉ còn có cách ngược lại quê. Mà ngược lại quê trong cảnh bệnh tật thì thật sự khốn khổ.
Theo Lao Động Thủ Đô
Thông báo