Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hội nghị Quốc tế “Bằng chứng để hành động: Hợp tác Nam - Nam nhằm thực hiện Chương trình hành động của Hội quốc tế về Dân số và Phát triển ICPD sau năm 2014” do Tổ chức Hợp tác Nam-Nam về Dân số và Phát triển (PPD) tổ chức tại thủ đô Dhaka (Bangladesh) từ ngày 10-11/11 đã thành công tốt đẹp.

Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển 1

Đoàn đại biểu Việt Nam do TS. Dương Quốc Trọng (đứng giữa)- Tổng cục Trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ dẫn đầu. Ảnh: H.Dương


Tham dự Hội nghị Quốc tế có đại biểu của các nước thành viên PPD, các đối tác quốc tế về dân số, sức khỏe sinh sản và phát triển. Hơn 200 đại biểu là các Bộ trưởng về y tế, dân số, tài chính, kế hoạch và phát triển kinh tế; lãnh đạo cấp Vụ của các Bộ thuộc các nước thành viên PPD; các điều phối viên quốc gia; đại diện của các nước đang phát triển; đại diện các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ quốc tế; các tổ chức phụ nữ, thanh niên….
 
Mục tiêu của Hội nghị là nâng cao nhận thức, năng lực của Chính phủ các nước và đạt được sự thống nhất chung cũng như cam kết chính trị của các nước với khuôn khổ phát triển quốc tế sau năm 2014 (ICPD sau 2014 và Mục tiêu thiên niên kỷ sau 2015). 
Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển 2

Tham gia Hội nghị có đoàn Việt Nam do TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục Trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ và là thành viên Ban Điều hành PPD dẫn đầu. Đoàn Việt Nam tham dự tích cực các hoạt động của Hội nghị cũng như các cuộc họp của PPD. Đoàn đã có nhiều ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động của PPD, đặc biệt trong việc huy động nguồn lực cho hoạt động của tổ chức này.
 
Hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chính của Chương trình hành động ICPD và các Mục tiêu thiên niên kỷ mà các nước thành viên PPD thấy có nhu cần trao đổi nhằm nhân rộng các mô hình tốt, cách thức đối phó với các thách thức về dân số, sức khỏe sinh sản và phát triển.
 

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Dhaka với những nội dung thuộc các lĩnh vực chính sau:

-        Tiếp cận phổ cập SKSS và KHHGĐ.

-         Hợp tác Nam-Nam để thực hiện cam kết của Hội nghị thượng đỉnh London về KHHGĐ.

-         Lập chương trình trên cơ sở quyền cho vị thành niên và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

-         Sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

-         Hợp tác Nam-Nam để có ứng phó với đại dịch HIV/AIDS.

-         Tuyên truyền vận đồng về Công ước khung về chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

-         Công bằng, bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ vì mục đích phát triển bền vững.

Tuyên bố kêu gọi chính phủ các nước thành viên PPD, các đối tác phát triển, các nghị sĩ, các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân cùng nhau hành động để đạt được các mục tiêu phát triển nêu trong Tuyên bố. PPD được kêu gọi tăng cường vai trò quan trọng của mình trong hợp tác Nam-Nam trong thực hiện các mục tiêu ICPD sau năm 2014 và các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sau năm 2015, cũng như hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp để đạt được những cam kết nêu trong Tuyên bố Dhaka.
 
Huy Dương
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Bộ Y tế trao giải cuộc thi 'Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số': Những câu chuyện chạm tới trái tim từ nấc thang cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở con số ấn tượng với gần 95.000 lượt người hưởng ứng trên không gian mạng, Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số" do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng 8/10 tại Hà Nội còn là nơi lắng đọng những dòng cảm xúc chân thực.

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Hà Nội biến áp lực già hóa dân số thành động lực phát triển nhờ mô hình an sinh đột phá

Dân số và phát triển -

GĐXH - Với sự đồng hành của hành lang pháp lý vượt trội từ Luật Thủ đô 2026 và các chính sách khơi thông nguồn lực xã hội hóa, thành phố không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi mà còn mở ra bước ngoặt mới trong việc phát triển mô hình "Kinh tế bạc".

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng cường kiểm soát lựa chọn giới tính thai nhi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Dân số và phát triển -

GĐXH – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhấn mạnh như vậy tại Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)” do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức sáng nay (8/10) tại Hà Nội.

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Cục Dân số (Bộ Y tế) vừa chính thức ban hành Quyết định công nhận kết quả và danh sách trao thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số". Với gần 95.000 người tham gia và hơn 15,8 triệu lượt tiếp cận, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn gia đình sôi nổi, góp phần thay đổi định kiến giới từ chính mỗi nếp nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.