Vợ âm mưu chuyển nhà bằng được để "dằn mặt" mẹ chồng

| Tâm sự

Vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang, tuy nhiên vì thế mà cô ấy lúc nào cũng tràn đầy tự tin và luôn chủ động trong mọi chuyện. Tôi từng rất hạnh phúc vì lấy được cô ấy làm vợ nhưng gần đây tôi lại đau đầu vì chuyện đó.

Bản chất vợ tôi là một người con dâu tốt, cô từng chăm sóc bố mẹ tôi rất chu đáo khi ông bà ốm đau phải nằm viện dài ngày nhưng những gì cô ấy làm đã không được ông bà, đặc biệt là mẹ tôi ghi nhận.

Xuất phát ban đầu một phần vì gia đình tôi không mấy thiện cảm với người Nghệ An, nên khi biết người yêu tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất này mọi người đã ra sức phản đối. Sau này dù đã thuyết phục được cả nhà để chúng tôi nên vợ nên chồng nhưng bố mẹ tôi vẫn có phần ác cảm, hay nghĩ xấu cho cô ấy....

Tôi hiểu và luôn động viên vợ, cộng với việc chúng tôi không ở cùng bố mẹ (ông bà ở quê chỉ thỉnh thoảng lên chơi hoặc qua ở vài ngày khi cần khám chữa bệnh) nên cuộc sống vẫn êm ấm, hạnh phúc cho đến khi con đầu lòng của chúng tôi ra đời sau 2 năm kết hôn...

Vì bố mẹ vợ ở xa lại không có sức khỏe nên mẹ tôi lên ở cùng để chăm sóc cháu và đỡ đần con dâu thời gian ở cữ dù cô ấy không muốn. Mọi thứ bắt đầu phức tạp khi mẹ và vợ tôi thường xuyên có mâu thuẫn: Vợ chê mẹ chồng không sạch sẽ, nấu nướng mất vệ sinh nên không ăn hoặc chỉ ăn đối phó những món bà nấu. Mẹ tôi bức xúc vì cho rằng con dâu coi thường bà, lười biếng, hỗn láo...

Tôi ra sức giảng hòa nhưng mâu thuẫn này chưa dứt, lại đến mâu thuẫn khác phát sinh. Chúng tôi đã từng nghĩ đến việc thuê ô sin nhưng mẹ tôi lại không muốn vì bà muốn tự tay chăm sóc cháu đích tôn, hơn nữa gia đình chúng tôi còn khó khăn vì chưa trả hết nợ tiền mua đất xây nhà ở Hà Nội nên lại thôi.

Tôi biết đã có lúc nghe tôi thuyết phục, cả mẹ và vợ tôi đều đã cố gắng hòa thuận nhưng cũng chỉ được một thời gian lại căng thẳng... Không khí gia đình khá ngột ngạt khiến tôi đôi khi muốn tránh mặt nên thỉnh thoảng có bù khú bạn bè và về muộn....

Ngày hôm đó, 12h đêm tôi mới về đến nhà lại lâng lâng say thì đã thấy mẹ ngồi đợi ngay cửa nhà. Thấy tôi bà bắt đầu xả cục tức: Mày xem dạy lại vợ đi con, mẹ hết chịu nổi nó rồi. Ai đời tao đã bằng tuổi này rồi đi phục vụ nó mà cái gì nó cũng không vừa ý lại còn cãi giả nhem nhẻm. Tao rửa bát nó không vừa ý thì nói luôn, đây tao vừa rửa xong thì nó xuống lôi hết ra rửa lại. Tao nấu cháo nó không ăn thì thôi lai lén lút cầm cả bát đổ vào bồn cầu rồi xả nước. Nó để con bé khóc um lên mà không dỗ, tao bế cháu nó lại bảo tao đừng can thiệp vào việc nó dạy con...

Bà nói rất nhiều khiến tôi cũng nóng mặt nên lên nhà to tiếng với vợ rằng tại sao lại hỗn láo với mẹ như thế. Cô ấy quát lên anh say sưa tối ngày mới về biết gì mà dám nói tôi như thế, anh muốn giữ cái gia đình này thì bảo mẹ anh về ngay lập tức, tôi không thể chịu đựng được nữa.. Nghe thấy thế mẹ tôi lại bù lu bù loa lên và họ lại cãi nhau gần như cả đêm, có lúc còn sấn xổ vào như muốn đánh nhau.

Cuối cùng mẹ tôi bỏ về quê, bà bảo tao coi như không có loại con dâu như nó, mày muốn còn mẹ thì nhanh chóng mà li dị nó đi. Nhưng tôi đâu có thể làm vậy vì tôi vẫn còn yêu vợ, yêu con và tôi biết mẹ tôi cũng có phần quá đáng với cô ấy nên mới sinh chuyện như vậy.

Lúc đó con trai tôi đã được hơn 3 tháng nên vợ tôi cũng đã tự làm được mọi việc trong nhà khi không có mẹ chồng. Dù vẫn trong thời gian nghỉ sinh nhưng cô ấy đã tiếp tục kinh doanh online một số mặt hàng cùng với vài người bạn rất thành công.

Mẹ tôi bị bệnh viêm gan B nên bà hầu như tháng nào cũng phải lên bệnh viện khám định kỳ nên bà qua nhà tôi ở 1-2 ngày để đi khám. Cứ mỗi lần như thế vợ và mẹ tôi lại vô cùng căng thẳng, họ cố tình tránh mặt nhau nhưng chẳng hiểu sao lại vẫn cứ quặc vào cãi nhau tiếp...

Gần đây vợ tôi lại thích mua nhà chung cư xa xa trung tâm để ở. Cô ấy âm thầm lập kế hoạch cũng như liên hệ mua bán đâu vào đó rồi mới tỉ tê bảo tôi bán ngôi nhà đang ở để lấy tiền mua chung cư gần chỗ tôi làm cho tiện đi lại và trả bớt nợ trong ngân hàng cho nhẹ gánh.... Nghe cô ấy nói rất thuyết phục nên tôi đã đồng ý, hiện chúng tôi đã đặt cọc cho căn hộ chung cư 100 triệu đồng và đang chờ người mua nhà giao tiền là xong.

Vậy nhưng mới đây tôi vô tình nghe được câu chuyện giữa vợ và chị hàng xóm. Cô ấy nói em chuyển nhà cốt để bà ấy (mẹ tôi) đừng có qua lại nữa ngứa mắt. Chung cư em chọn rất xa bệnh viện nơi bà ấy khám bệnh hàng tháng không như ở đây nên đi khám em sẽ bảo T cho bà ấy vài đồng ra khách sạn, nhà nghỉ mà ở đỡ phiền... Bà ấy dám đối đầu với em thì chỉ có nước mất con mất cháu chứ không đời nào em chịu thua. Bà ấy lúc nào cũng bảo gái Nghệ An ghê gớm thì em sẽ ghê gớm đến cùng cho bà ấy biết mặt....

Nghe những lời nói ấy của vợ tôi thực sự rất sốc. Đúng là tôi chưa hề nghĩ đến chuyện mẹ tôi lên khám bệnh càng không nghĩ rằng vợ tôi lại có âm mưu chia rẽ mẹ con tôi... Giờ biết được ý định của cô ấy tôi không biết có nên bán nhà mua chung cư nữa không. Bỏ thì tiếc tiền đặt cọc mà lại gặp rắc rối với vợ, mà làm như kế hoạch thì lại rơi vào bẫy của cô ấy? Một bên là vợ, 1 bên là mẹ quả thực quá khó khăn, tôi không biết phải giải quyết mối bất hòa ấy thế nào? Xin cho tôi lời khuyên?

Độc giả giấu tên/Tintuconline

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.