Vợ chồng Hoàng tử Anh Harry đón con trai đầu lòng

| Bốn phương

Công nương Meghan sinh con trai, nhưng đứa bé sẽ không được coi là hoàng tử cho đến khi có sắc lệnh của Nữ Hoàng.

Công nương Meghan trong một sự kiện cuối năm 2018. Ảnh: CNN.

"Chúng tôi vui mừng thông báo Công tước và Công nước xứ Sussex đã đón con đầu lòng vào sáng 6/5/2019. Đó là một bé trai nặng 3,2 kg", tài khoản mạng xã hội Instagram của vợ chồng Hoàng tử Anh Harry đăng bài viết cho hay.

Hoàng gia Anh trước đó xác nhận Công nương Meghan đang lâm bồn và Hoàng tử Harry có mặt cùng cô, nhưng không cho biết địa điểm cô sinh con.

Con của vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ là người thừa kế thứ 7 của ngai vàng Anh, sau Thái tử Charles, Hoàng tử William cùng ba người con và Hoàng tử Harry. Tuy nhiên, đứa bé sẽ không được coi là hoàng tử cho tới khi Nữ hoàng Anh Elizabeth II ban sắc lệnh công nhận.

Hoàng tử Harry và Meghan Markles, cựu diễn viên 37 tuổi người Mỹ, kết hôn hôm 19/5/2018 tại lâu đài Windsor, ngoại thành thủ đô London.

Những đồn đoán về việc Meghan mang thai xuất hiện hồi giữa tháng 10 năm ngoái, sau khi Công nương tham dự đám cưới của công chúa xứ York Eugenie với chiếc áo khoác rộng dài tay cài cúc cao, dường như để che phần bụng. Cung điện Kensington sau đó thông báo Meghan đang mang thai con đầu lòng.

Theo Vũ Anh (VnExpress.net)

Ý kiến của bạn
Tags:
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.