Vô cớ đánh chết bạn thuyền, người đàn ông ở Quảng Nam lĩnh 16 năm tù

| Pháp luật

16 năm tù là mức án mà Đoàn Bảy phải nhận sau khi đánh bạn thuyền trên biển đến tử vong.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo Đoàn Bảy (47 tuổi, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 15/2/2024 (mùng 6 Tết), ông Bảy cùng ông Lê Lước, Trần Dũng và Đinh Đức ra khơi đánh cá. Trước khi lên tàu, 4 người uống hết một thùng bia.

Sau một đêm, rạng sáng hôm sau, tàu cách bờ biển Cửa Đại, TP Hội An khoảng 26 hải lý và dừng việc khai thác. Lúc này, cả 4 người uống rượu, ăn sáng rồi đi ngủ.

Đến 8h cùng ngày, ông Bảy tỉnh dậy thì vô cớ cầm búa đánh vào đầu ông Lước khi nạn nhân đang nằm ngủ. Bị đánh bất ngờ, ông Lước nhờ ông Dũng sơ cứu thì Bảy tiếp tục cầm búa đánh ông Dũng.

Vô cớ đánh chết bạn thuyền, người đàn ông ở Quảng Nam lĩnh 16 năm tù - Ảnh 1.

Đoàn Bảy tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: T.V)

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng cho tàu và quân y ra cấp cứu, đưa ông Lước vào bờ. Ông Dũng được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng không qua khỏi.

Ông Lước bị thương tích 4%. Kết quả giám định thời điểm gây án, ông Bảy bị nhiễm độc rượu bệnh lý, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, dùng búa đánh vào vùng trọng yếu. Trình bày hành vi phạm tội, bị cáo cho rằng không nhớ sự việc đã xảy ra nhưng thừa nhận uống rượu bia trong nhiều ngày liên tiếp trước khi đánh chết người.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảy 16 năm tù.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.