Vợ xin phép về chăm mẹ đẻ ốm, tôi đến nhà đồng nghiệp thì sững sờ nhìn thấy cảnh tượng ở căn hộ bên cạnh

| Tâm sự

Cô ấy nói dối để đi ăn chơi nhàn nhã, trong khi đó ở nhà không ai chăm sóc bố mẹ tôi, nhà cửa bừa bộn hết cả.

Tôi 32 tuổi, vừa cưới vợ được nửa năm nay, vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ. Mọi chuyện rất êm ấm và suôn sẻ, bố mẹ tôi khá hài lòng về con dâu, còn vợ tôi cũng ra dáng một người vợ, người con dâu đảm đang, hiếu thảo.

Hôm kia vợ tôi xin phép về nhà ngoại mấy hôm để chăm mẹ ốm. Tôi nghĩ bụng bên nhà có em trai cô ấy rồi, cần gì vợ tôi phải về chăm mẹ. Trong khi bên này bố mẹ tôi không có ai cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn đồng ý vì sợ cấm vợ về thì lại mang tiếng khắt khe quá.

Hôm qua tôi sang nhà người đồng nghiệp để bàn chuyện công việc. Không thể tin nổi tôi lại gặp vợ ở khu chung cư đó. Cô ấy xuất hiện trong căn hộ bên cạnh, tìm hiểu ra thì biết đó là nơi sống của bạn thân vợ tôi.

Tại sao vợ lại nói dối mẹ ốm để trốn sang nhà cô bạn chơi hẳn mấy ngày liền? Cô ấy ở đây ăn chơi nhàn nhã, trong khi đó ở nhà không ai chăm sóc bố mẹ tôi, nhà cửa bừa bộn hết cả. Vợ đi làm dâu, lấy chồng rồi mà vô trách nhiệm như vậy hay sao?

Vợ xin phép về chăm mẹ đẻ ốm, tôi đến nhà đồng nghiệp thì sững sờ nhìn thấy cảnh tượng ở căn hộ bên cạnh - Ảnh 1.
Hôm đó vợ đuổi tôi về, hẹn mấy hôm nữa cô ấy sẽ tự trở lại nhà chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi bực bội chất vấn vợ như vậy, định kéo cô ấy về nhà mẹ đẻ, thông báo với mẹ vợ việc làm của con gái thì vợ tôi sừng sộ tuôn cả tràng:

“Cho dù là máy móc thì cũng phải có thời gian nghỉ, từ khi lấy chồng tới giờ tôi chưa được nghỉ ngơi ngày nào cho hẳn hoi. Tôi luôn phải oằn mình làm mọi việc để đẹp lòng nhà chồng, nấu cơm phải thật ngon, nhà cửa phải thật sạch, sáng phải dậy thật sớm, tối phải dọn dẹp đâu ra đấy mới được đi ngủ. Từ lời ăn tiếng nói tới dáng đi cũng không được thoải mái. Anh có biết tôi khổ sở và vất vả thế nào không hả? Nhìn xem, từ khi lấy chồng tôi gầy mất mấy cân rồi? Không muốn về nhà sợ bố mẹ lo lắng, tôi sang nhà bạn thân nghỉ ngơi mấy ngày cũng không được à?".

Tôi giật mình trước những lời nói đầy tức giận và ấm ức của vợ. Quả thật mới lấy chồng nửa năm mà vợ tôi đã gầy hẳn đi. Bình thường trong nhà mọi việc cũng do một mình cô ấy làm hết. Thế nhưng đó là trách nhiệm và phận sự của người phụ nữ khi lấy chồng, làm dâu, ai chẳng vậy đâu phải mỗi mình vợ tôi?

Quá đáng hơn cả là cô ấy bày trò nói dối, mẹ vợ chẳng ốm đau gì hết. Tan làm là cô ấy về nhà bạn thân ngủ nghỉ, như thể chưa lấy chồng.

Rồi vợ đuổi tôi về, hẹn mấy hôm nữa cô ấy sẽ tự trở lại nhà chồng. Tôi có nên báo cho mẹ vợ biết việc làm của con gái bà hay không? Để bà bảo ban lại cô ấy, chứ tôi bất lực với cô vợ ngang bướng này quá rồi!

Theo Giang Giang (Trí Thứ Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.