Vụ bé gái 2 tuổi bị cô giáo đánh: Giáo viên và chủ cơ sở sẽ bị xử lý như thế nào?
GĐXH - Vụ bé gái 2 tuổi ở Quốc Oai bị cô giáo bạo hành, theo Luật sư, trong trường hợp cháu bé có thương tích thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Cần xem xét về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục này.
Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi ở Quốc Oai bị cô giáo hành hung, trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nêu quan điểm: “Những gì diễn ra qua clip cho thấy hành vi của bảo mẫu này là đáng lên án, đây là hành vi bạo hành, có thể dẫn đến sang chấn tâm lý.
Thậm chí có thể gây ra thương tích cho cháu bé, bởi vậy cơ quan chức năng cần đình chỉ công tác và xác minh làm rõ nguyên nhân, hậu quả của sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật”.
“Trong trường hợp cháu bé có thương tích thì có thể khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích. Trường hợp không đủ căn cứ xử lý về tội cố ý gây thương tích, nhưng có căn cứ cho thấy hành vi là đối xử tàn ác với học sinh, thì cũng có thể xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định của bộ luật hình sự” - Luật sư Cường nhận định.
Cũng theo vị Luật sư này, nội dung clip thể hiện giáo viên đã tát nhiều cái vào mặt cháu bé còn rất nhỏ tuổi, những cú tát mạnh đã khiến cháu bé khóc thét lên đau đớn.
Đây là hành vi phản giáo dục, có tính chất côn đồ, có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng về tâm lý và sức khỏe cho trẻ em. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với cô giáo này.

Cơ sở nơi xảy ra sự việc cháu bé 2 tuổi ở Quốc Oai bị cô giáo hành hạ.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm rõ giáo viên này có đủ điều kiện để được tham gia dạy học ở cơ sở giáo dục này không? Đồng thời, làm rõ cơ sở giáo dục công lập hay dân lập, hoạt động quản lý ở cơ sở này được thực hiện như thế nào?
Nếu phát hiện ra sai phạm trong công tác quản lý hoạt động giáo dục không đảm bảo an toàn thì cần đình chỉ công tác đối với giáo viên này, đồng thời có thể đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục nếu như việc tiếp tục hoạt động của cơ sở giáo dục có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của học sinh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Làm nghề giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiểu học là ngành đặc biệt, người tham gia hoạt động nghề nghiệp này phải được đào tạo, có đạo đức, có kỹ năng, chuyên môn phù hợp và đặc biệt là phải có lòng yêu trẻ, coi học sinh như những đứa con của mình thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh cô dáo dùng tay tác động vào mặt cháu B. N - (ảnh cắt từ clip).
Đối với các cơ sở giáo dục công lập thì thường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, cán bộ lãnh đạo của cơ sở giáo dục và giáo viên được lựa chọn theo tiêu chí, tiêu chuẩn, được bồi dưỡng huấn luyện thường xuyên nên tình trạng bạo lực học đường ít xảy ra hơn đối với các cơ sở tư thục.
Về việc cơ sở trông trẻ này không được các cấp có thẩm quyền cấp phép, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm: “Do nhu cầu trông giữ trẻ tăng cao, công tác quản lý hoạt động giáo dục tư thục ở nhiều địa phương còn chưa sát sao, thiếu chặt chẽ dẫn đến xuất hiện các cơ sở giáo dục chui, không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn mở trường, mở lớp đón trẻ để trông giữ.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.
Không ít những trường hợp bạo hành trẻ em dẫn đến trẻ em thương tích, thậm chí thiệt mạng đã xảy ra tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục không có giấy phép.
Khi những sự việc xảy ra như vậy, việc đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục là cần thiết. Đồng thời, xem xét trách nhiệm không chỉ đối với giáo viên đã thực hiện hành vi bạo hành với trẻ mà còn xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục này”.
“Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giáo dục ở địa phương này, làm rõ cơ sở giáo dục nghề đã hoạt động từ bao giờ, giấy phép hoạt động, điều kiện hoạt động và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở này như thế nào.
Trong trường hợp thực hiện hoạt động giáo dục không có giấy phép, gây ra hậu quả nghiêm trọng thì không chỉ xử lý hình sự đối với giáo viên bảo hành mà còn xem xét về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục này” - Luật sư Cường nhẫn mạnh.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, mới đây một một nữ giáo viên tại trung tâm giáo dục hoà nhập BTX ở Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội liên tục dùng tay tát vào một bé gái 2 tuổi.
Theo hình ảnh camera được gia đình cung cấp, hình ảnh cô giáo và cháu N đang ngồi học, tay cô T có cầm điện thoại. Sau đó, cô T đặt điện thoại xuống và dùng tay tác động vào mặt và liên tục đấm cháu N. Cháu N gào khóc trong vô vọng. Lúc đánh xong vị giáo viên này đứng dậy và bế cháu N đi vào một phòng khác.
Theo gia đình nạn nhân từ hôm xảy ra sự việc tới nay, cháu N luôn hoảng loạn, sợ sệt, bố mẹ phải thay nhau bế cả đêm con mới dám ngủ. Sự việc xảy ra khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.
Hiện sự việc đang được Công an huyện Quốc Oai thực hiện điều tra.
Video: Bé gái 2 tuổi bị cô giáo tát liên tiếp vào mặt gây phẫn nộ
Hà Nội: Gấp rút hoàn tất giải tỏa khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm để triển khai dự án quảng trường
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Những ngày cuối tháng 4, công tác giải phóng mặt bằng tại khu đất phía đông hồ Hoàn Kiếm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn nước rút. Những công trình cuối cùng đang được khẩn trương phá dỡ để triển khai dự án quảng trường, công viên quy mô 2,14 ha.
Hà Nội chính thức miễn vé xe buýt, vé đường sắt đô thị trong 7 ngày nghỉ lễ
Thời sự - 19 giờ trướcGĐXH - Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội chính thức chấp thuận chủ trương miễn phí tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (gồm xe buýt và đường sắt đô thị) cho người dân và du khách trong 7 ngày nghỉ lễ.
Bật mí nguyên nhân gây mưa dông kèm thời tiết cực đoan ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ
Thời sự - 22 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh do rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực Bắc Trung Bộ và vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo sấm sét, mưa đá có thể đi kèm trong mưa dông.
18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.
Phát hiện vụ vận chuyển phôi cây muội hồng trái phép qua đường bưu điện
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không hóa đơn, chứng từ đang tập kết tại bưu điện xã.
Những khu vực này thời tiết hôm nay có mưa to kèm dông lốc, mưa đá do ảnh hưởng của không khí lạnh
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn xuống kèm theo rãnh áp thấp gây mưa dông ở khu vực Bắc Bộ. Mưa dông sau ngày oi nóng dễ đi kèm thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét và mưa đá.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.
Hà Nội: Cận cảnh sự hoang tàn tại 'siêu dự án' Usilk City vừa bị Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.
Phú Thọ: Trúng đấu giá mỏ cát nhưng chưa nộp tiền, Công ty CP Hàng không Nội Bài vẫn được cấp phép khai thác
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.
Quản lý môi trường bị buông lỏng, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh mạnh tay tại các công trình hạ tầng cấp bách
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.
18 tuyến phố trong vùng lõi Hoàn Kiếm chính thức cấm xe máy xăng từ ngày 1/7 người dân cần biết
Thời sựGĐXH - Theo dự thảo đề án "Vùng phát thải thấp (LEZ) trong vành đai 1", Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai thí điểm từ ngày 1/7 tại một số khu vực trung tâm, trước khi mở rộng toàn diện trong những năm tiếp theo.
