Vụ Chính quyền "lỏng tay", quặng tặc qua mặt: Tỉnh quyết liệt, công an “nhỡ việc”
GiadinhNet - Trong thời gian qua, Báo GĐ&XH liên tục có bài phản ánh việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hương Lung, Cẩm Khê, Phú Thọ.
![]() |
|
Hy vọng sau chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ, con đường này. sẽ không còn bị băm nát vì xe chở quặng nữa. Ảnh: Hà Châu |
|
Ông Phạm Quang Thao – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết: “UBND tỉnh chỉ đạo xử lý trên tinh thần công khai, minh bạch và nội dung xử lý đã được phát trên truyền hình tỉnh. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến người dân và Báo GĐ&XH đã thông tin kịp thời để lãnh đạo UBND tỉnh nắm được và xử lý nhằm bảo vệ hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của Phú Thọ nói riêng và đất nước nói chung”. |
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ đã có chỉ đạo xử lý tại chỗ với nội dung cụ thể như sau: “Yêu cầu UBND huyện Cẩm Khê, Công an tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên & Môi trường báo cáo sự việc; tất cả số quặng còn lại (khoảng gần 200 m3) không đưa ra ngoài và giao cho xã quản lý; yêu cầu UBND huyện Cẩm Khê kiểm tra việc giao đất cho dân, việc mua bán trái phép đất đai (một số hộ dân chuyển nhượng đất đồi rừng cho các đối tượng tổ chức khai thác quặng trái phép- PV) và sau đó báo cáo với UBND tỉnh”.
Ông Phạm Quang Thao còn cho biết, sau khi kiểm tra, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Cẩm Khê, UBND xã Hương Lung tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn, đồng thời giám sát quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng, mua bán, sử dụng đất đồi rừng, khắc phục sửa chữa đường giao thông và hạ tầng bị hư hỏng do vận chuyển quặng.
Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo địa phương (huyện, xã) khi để xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn, ông Thao cho biết: UBND tỉnh đã có văn bản gửi UBND huyện Cẩm Khê, trong đó nêu rõ: “Tuyệt đối không để tiếp tục xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; nếu vẫn để tình trạng khai thác trái phép diễn ra thì Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ”.
Trước đó, phóng viên GĐ&XH đã làm việc với ông Ngô Quý Thiệu- Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm Môi trường, Công an Phú Thọ về việc vì sao cuối tháng 9/2011, khi công an lập biên bản bắt giữ, lập biên bản vi phạm hành chính khoảng 370m3 quặng sắt tại xã Hương Lung lại không xác định được đối tượng khai thác trái phép? Ông Thiệu cho rằng không biết đối tượng khai thác là ai. Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Việc khai thác có quy mô, có tổ chức, có đối tượng đi mua gom đất của dân để khai thác thì việc xác định đối tượng tổ chức khai thác phải chăng là khó với cơ quan công an?”. Ông Thiệu biện bạch: “Khi hỏi cấp xã họ không biết thì mình biết làm sao được”.
|
GĐ&XH đã có loạt bài điều tra phản ánh việc tại xã Hương Lung diễn ra tình trạng khai thác quặng trái phép trong một thời gian dài. Vườn nhà dân bị cầy xới, đường liên huyện bị băm nát, trong khi chính quyền sở tại không biết thủ phạm là ai! Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được một số quặng tang vật và thuê doanh nghiệp Tiến Anh vận chuyển ra ngoài tỉnh. Người dân cho rằng đã có sự bất minh trong việc thuê vận chuyển trái phép số quặng trên. Họ cho rằng đối tượng khai thác trái phép đã “rửa” quặng bẩn thành quặng sạch bằng cách báo cho cơ quan chức năng thu giữ và sau đó ký hợp đồng vận chuyển với cơ quan chức năng để tuồn quặng ra ngoài. |
