Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ điện giật làm 7 người thương vong ở Nghệ An: Xóm nghèo đẫm nước mắt đưa tiễn 4 nạn nhân xấu số

Thứ bảy, 11:00 30/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ba trong 4 nạn nhân bị điện giật tử vong là anh em họ hàng, sống cùng một xóm. Hai nạn nhân trong số đó sống cảnh “gà trống nuôi con” suốt nhiều năm. Vì hoàn cảnh khó khăn, họ mưu sinh bằng đủ nghề, xót xa hơn những hoàn cảnh trớ trêu này lại cùng ra đi sau buổi chiều oan nghiệt.

Rất đông người đến chia buồn với gia đình anh Quân. Ảnh: V.Đồng

Rất đông người đến chia buồn với gia đình anh Quân. Ảnh: V.Đồng

Buổi chiều oan nghiệt

Không khí tang thương bao trùm xóm Xiểm (xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) trước giờ phút tiễn đưa 4 nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngồi trước di ảnh của các nạn nhân xấu xố, anh Trương Văn Ngợi (39 tuổi, người dân xóm Xiểm) - một trong những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn lao động vẫn chưa hết bàng hoàng. Cách đây vài ngày, anh Ngợi cùng 6 người khác trong làng được thuê đào hố, chôn cột kéo cáp viễn thông trên địa bàn xã.

Chiều 26/6, khi đang cùng nhóm người nói trên dựng cột bên dưới đường điện 35kV, bỗng dưng anh Ngợi nghe thấy tiếng xẹt của dòng điện chạy ngang qua tai, chưa kịp định hình thì 7 người đàn ông to khỏe đang thi công đã bị hất văng ra tứ phía. Anh Ngợi bị hất xuống mương nước gần đó nên may mắn sống sót. Tỉnh dậy, thấy mình mẩy đau nhức, bị cháy xém, lại thấy 4 người trong nhóm bị tử vong, anh Ngợi hoảng hồn chạy về làng cầu cứu mọi người.

Vụ điện giật đã khiến 4 người tử vong gồm: Anh Trương Văn Tuấn (34 tuổi, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn), anh Trương Văn Toàn (37 tuổi), Trương Văn Quân (32 tuổi) và anh Bùi Văn Tý (41 tuổi, ngụ cùng địa phương). Ba người khác bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong số 4 người tử vong, anh Tuấn là cán bộ địa chính xã Hạ Sơn và là người trực tiếp thuê nhóm lao động dựng hệ thống cột viễn thông. Các nạn nhân còn lại chỉ là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động. Tại hiện trường, cột điện viễn thông bị đổ nghiêng, nằm ngay dưới đường dây 35kV. Một trong ba dây điện của đường 35kV bị đứt, rơi xuống ruộng mía, gây cháy.

Ông Hoàng Văn Luân - Giám đốc Vietel chi nhánh Nghệ An cho biết, việc kéo đường dây cáp được Công ty hợp đồng với Công ty CP Đông Đông (chi nhánh Nghệ An). Quá trình thi công đối tác đã thuê người địa phương trực tiếp thực hiện. Sau khi vụ việc xảy ra, Công ty đã cử người đến địa phương thăm hỏi, chia buồn và động viên những gia đình có người bị nạn.

Đại tang quê nghèo

Anh Trương Văn Quân - một trong số 4 nạn nhân tử vong có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Năm năm trước, vợ anh bỏ đi biệt tích, một mình anh gồng gánh nuôi hai con thơ cùng người mẹ già. Anh là lao động chính, duy nhất trong gia đình. Chăm chỉ, siêng năng, người đàn ông này luôn cố gắng làm thuê làm mướn khắp nơi, mong muốn xây được căn nhà nhỏ thay thế căn nhà đã xuống cấp, dột nát mỗi khi trời mưa, để cho cả gia đình có chỗ ở kiên cố, an tâm nhữn g ngày mưa bão. Nhưng, nguyện vọng chưa kịp hoàn thành thì anh đã phải ra đi mãi mãi. Bàn thờ, cùng di ảnh nạn nhân Quân được dựng tạm trên nền đất ngổn ngang cát đá trong ngôi nhà nhỏ đang xây dựng dang dở. Người thân đến phúng viếng, chia buồn không khỏi xót xa khi nhìn thấy cậu con trai đầu mới 13 tuổi đứng chống gậy, khóc nấc nghẹn bên quan tài cha. Ngồi phía dưới, cô con gái út mới 9 tuổi cùng người mẹ già ôm quan tài khóc vật vã.

“Mới hôm qua con còn động viên mẹ và hai đứa con nhỏ rằng cố gắng thêm vài hôm nữa sẽ được lên nhà mới ở. Khuôn mặt con rất vui vì tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời sắp thực hiện được. Vậy mà… nhà chưa kịp xây xong thì con đã bỏ lại mẹ cùng hai đứa con đi rồi. Mẹ ra đường ở cũng được. Mẹ không cần nhà mới, chỉ cần con tiếp tục được sống thôi. Dậy đi Quân ơi, hai đứa con của con còn quá nhỏ dại. Chúng đã sớm chịu thiệt thòi vì không có mẹ bên cạnh rồi. Giờ con đi nốt thì chúng sẽ sống thế nào đây”, bà Bùi Thị Toán (61 tuổi, mẹ anh Quân) khóc nghẹn.

Cách nhà anh Quân chưa đến 200m, người thân và bà con thôn xóm cũng đang tiến hành tổ chức tang lễ cho anh Bùi Văn Tý (41 tuổi). Khuôn mặt ai nấy đều thất thần khi chứng kiến cảnh cô con gái của nạn nhân ngất lịm bên quan tài người cha xấu số.

Số phận anh Tý cũng giống anh Quân khi phải sống cảnh “gà trống nuôi con”. Hai năm trước, vợ anh Tý cũng bỏ chồng con đi biệt tích. Một mình anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, gánh vác bao công việc lớn nhỏ trong gia đình. Ngoài công việc đồng áng, anh còn làm phụ hồ, cuốc đất, bốc vác thuê để kiếm thêm thu nhập. Sự ra đi đột ngột của anh là cú sốc lớn khiến cô con gái ngã quỵ.

“Mẹ đi xa không về, hai anh em cháu chỉ có cha là chỗ dựa duy nhất. Giờ cha cũng bỏ đi thì chúng cháu sẽ ra sao đây?”, cháu Bùi Thủy (16 tuổi, con gái anh Tý) gào khóc.

Nạn nhân thứ 3, cũng là anh em họ hàng với 3 nạn nhân trên trong vụ tai nạn lao động là anh Trương Minh Tuấn. Dù may mắn được ăn học đến nơi đến chốn, ra trường có công ăn việc làm ổn định, là cán bộ địa chính của xã, thế nhưng, đồng lương công chức ba cọc ba đồng của anh nhận được hàng tháng cũng không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Vừa qua có công trình dựng cáp viễn thông trên địa bàn xã, anh Tuấn đã đứng ra xin cho những nạn nhân trên đi làm thời vụ, mong muốn anh em có công ăn việc làm, kiếm thêm thu nhập, đỡ đần cuộc sống. Nhưng rồi, tai họa bất ngờ ập xuống khiến anh cùng 3 người khác mãi mãi ra đi, để lại cho vợ một nách hai đứa con thơ dại. Nhìn vợ anh Tuấn ngất xỉu bên quan tài chồng, cậu con trai mới 11 tuổi đứng chống gậy luôn miệng van xin người cha sống lại mà chẳng ai cầm được nước mắt.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, chính quyền huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng xuống hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc. Lãnh đạo huyện đã cử người đến cơ sở thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 11 triệu đồng. Mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Hoa Thạch - Vũ Đồng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top