Vụ Habeco xả thải gây ô nhiễm: Đề nghị phạt trên 30 triệu đồng
Giadinh.net - Chiều 7/5, trao đổi với báo chí, bà An Thị Minh Suốt- Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội cho biết: Ngày 5/5 bà mới chính thức nhận được hồ sơ vi phạm của Habeco. Sau khi xem hồ sơ, thanh tra sở đã thành lập ngay đoàn công tác tiến hành xử lý vi phạm.
Thanh tra sở mới biết?
Chiều 7/5, trao đổi với báo chí, bà An Thị Minh Suốt- Phó Chánh Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội cho biết: Ngày 5/5 bà mới chính thức nhận được hồ sơ vi phạm của Habeco. Sau khi xem hồ sơ, thanh tra sở đã thành lập ngay đoàn công tác tiến hành xử lý vi phạm. Bà Suốt cho hay, trước đây, Sở TN&MT cũng đã lập đoàn công tác để thanh tra việc xả thải của Habeco, tuy nhiên chưa làm xong thì đã nhận được hồ sơ vi phạm của Tổng công ty này do PC 36 chuyển sang. Trên thực tế, công văn chuyển hồ sơ vi phạm của PC 36 đã được chuyển sang thanh tra sở từ ngày 12/1/2009, nhưng bà Suốt khẳng định trước đó bà không được giao bộ hồ sơ này cho đến ngày 5/5. Trong ngày 5/5, thanh tra sở đã đến Habeco để lập biên bản sự việc. Tại đây, lãnh đạo Habeco đã ký vào biên bản vi phạm này. Theo bà Suốt, kết quả phân tích mẫu nước thải của Habeco do Trung tâm quan trắc thực hiện là khách quan và với kết quả này, Habeco đã vi phạm vào Điều 10 của Nghị định 81/2006/NĐ- CP.
Tại biên bản ký ngày 5/5 nêu rõ: Habeco đã có hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên (COD = 937 mg/l; TCCP: 80mg/l) trong trường hợp lượng nước thải từ 50m3/ngày đến 5.000 m3/ngày. Tuy nhiên, cũng trong biên bản này, ông Nguyễn Tuấn Phong, Giám đốc điều hành Habeco trình bày: Tại thời điểm lấy mẫu nước thải đi kiểm định thì hệ thống xử lý nước thải của nhà máy bị sự cố(!?).
Nhưng theo những người dân sống xung quanh nhà máy bia thì hiện tượng nước có mùi hôi thối và màu nước có thay đổi theo từng thời điểm với những màu khá đặc trưng là chuyện thường xuyên và theo chu trình đều đặn từ nhiều năm nay.
![]() |
|
Nước thải từ Habeco |
Xử lý thế nào?
Theo bà Trịnh Thị Mai Huyền, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Hà Nội thì vi phạm của Habeco đã vượt quá thẩm quyền xử phạt của Sở. Bà Huyền cho biết: Theo quy định của pháp luật đối với hành vi nào phạt trên 20 triệu đồng trở lên thì thanh tra sở phải trình cấp trên. Thanh tra sở chỉ có quyền xử phạt vi phạm hành chính đến 20 triệu đồng. Trong trường hợp này, vi phạm của Habeco nằm ở mức phạt trên 30 triệu đồng, nên thanh tra sở phải làm tờ trình lên UBND TP Hà Nội. Bà Suốt khẳng định, tờ trình đã được soạn thảo xong, chỉ chờ lấy chữ ký của lãnh đạo sở sẽ trình ngay.
Bà Huyền cho rằng, phòng PC 36 cũng có thẩm quyền xử lý. Tuy nhiên, thường thì cảnh sát môi trường khi phát hiện không lập biên bản vi phạm hành chính mà sẽ có công văn đề nghị sang Sở TN&MT thanh tra lại. Trong khi đó, thanh tra sở lại thực hiện theo kế hoạch. Những trường hợp ngoài chương trình sẽ phải có sự chỉ đạo của lãnh đạo. Bà Huyền cũng cho biết: Lực lượng cảnh sát môi trường cũng nên lập biên bản vi phạm hành chính. Nếu vượt thẩm quyền có thể trình thẳng lên TP thì sẽ đỡ một khâu trong quá trình xử lý.
Thông báo
