Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hiếp dâm cháu bé 3 tuổi ở Ninh Bình: Làm rõ trách nhiệm những người đã "bẻ cong sự thật"

Thứ sáu, 08:45 30/11/2007

Giadinh.net - Chị Nguyễn Thị Miên (mẹ cháu H) cho biết đã làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng điều tra để có hình thức kỷ luật thích đáng những cán bộ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử... vụ án liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Phong.

>> Toàn cảnh vụ án cháu bé 3 tuổi bị xâm hại tình dục ở Ninh Bình

Theo GĐ&XH, có đủ cơ sở khẳng định các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã có những vi phạm tố tụng trong vụ án này.

Như GĐ&XH đã đưa tin, phiên tòa phúc thẩm lần 2 tại TAND tỉnh Ninh Bình (hôm 22/11 vừa qua) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phong đã phải lãnh án 18 năm tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”, đền bù gần 21 triệu đồng cho cháu P.N.H (3 tuổi) về những tổn thất mà bị cáo đã gây ra.

Ngay sau phiên tòa này, GĐ&XH đã nhận được nhiều ý kiến bạn đọc từ khắp nơi gửi về, bày tỏ sự sẻ chia với gia đình nạn nhân, hoan nghênh tinh thần làm việc công tâm của TAND tỉnh Ninh Bình trong vụ án này.

Hôm qua 29/11, chị Nguyễn Thị Miên (mẹ cháu H) cho biết: “Tôi biết ơn Báo GĐ&XH đã góp phần làm sáng tỏ “khoảng tối” trong hồ sơ ban đầu của vụ án. Thông qua báo, một lần nữa chúng tôi muốn cảm ơn bạn đọc gần xa  đã chia sẻ tinh thần và vật chất trong thời gian qua”. 

Tuy nhiên, vụ án chưa dừng lại ở đây...

Những biểu hiện vi phạm tố tụng

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra ngày 5/9/2006 và chỉ một ngày sau, Tổ chức giám định Pháp y tỉnh Ninh Bình đã có kết luận cháu H bị hiếp dâm. Vậy mà hơn 2 tháng sau, CA huyện Yên Khánh mới bắt tạm giam đối tượng Phong!

Sau đó, dù có rất nhiều chứng cứ để chứng minh rõ ràng hành vi của Phong là hiếp dâm chứ không phải dâm ô, nhưng các cơ quan này vẫn “nhắm mắt” cho qua.

Sau phiên sơ thẩm ngày 25/1/2007 (tên Phong chỉ bị kết tội "dâm ô với trẻ em), ông Tô Văn Thịnh (Phó chánh án TAND huyện Yên Khánh, Thẩm phán, chủ toạ phiên tòa này) khẳng định chắc nịch: “Việc xét xử sơ thẩm ở Toà án huyện Yên Khánh như vậy là đã đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đặc biệt là đã bảo đảm quyền lợi của trẻ em. Khung hình phạt cao nhất của tội “dâm ô với trẻ em” là 3 năm, thì bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả, lại thành khẩn khai báo, nên chúng tôi đã quyết định xử 24 tháng tù giam” !

Ông này còn phân trần: "Trong khi VKS huyện đề nghị xử bị cáo với mức án từ 6-9 tháng, mà chúng tôi đã xử những 24 tháng tù chứ không phải ít gì. Thậm chí bị hại đề nghị bồi thường về mặt dân sự với số tiền là 8,7 triệu đồng, chúng tôi đã xử 5,4 triệu đồng rồi".

Tương tự TAND huyện, khi đó lãnh đạo Công an huyện Yên Khánh cũng một mực đổ lỗi cho gia đình nạn nhân đã thiếu hợp tác trong quá trình điều tra vụ án (?!).

Luật sư Trần Đình Triển, người bảo vệ miễn phí cho cháu H., khẳng định: “Vụ án này, quá trình điều tra, truy tố, xét xử trước đây của các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Khánh đều có “vấn đề”. CA thì điều tra sơ sài, không thu thập đủ vật chứng của vụ án, đánh lạc hướng bản chất vụ việc. Viện Kiểm sát với chức năng kiểm sát điều tra không những không phát hiện ra các sai phạm đó, mà còn có dấu hiệu thoả hiệp. Còn toà án là cơ quan cầm cân nảy mực, là nơi đem lại niềm tin về công lý cho nhân dân lại cũng có dấu hiệu bao che cho sai trái, bao che cho tội phạm... Đặc biệt là trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với tên Phong”.

Pháp luật đã quy định rõ, người ra quyết định bản án trái pháp luật, làm sai lệch hồ sơ vụ án, bỏ lọt tội phạm đều phải bị xử lý một cách nghiêm minh và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Dư luận đang chờ đợi những ứng xử đúng đắn của các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Ninh Bình.

Ý kiến độc giả sau thông tin tên Phong bị kết án 18 năm tù

Lê Hoàng - Tây Hồ, Hà Nội - ledanghoang2004@yahoo.com

 

Qua nhiều nỗ lực đấu tranh cho công lý của các báo, đặc biệt là báo Gia đình & Xã hội, của luật sư Triển, cuối cùng kẻ thủ ác đã phải nhận mức án thích đáng.

Tuy nhiên, một vấn đề nữa là trách nhiệm của những người cố tình vi phạm tố tụng hình sự đến đâu (điều tra viên CA huyện, kiểm sát viên VKS huyện)? Vấn đề này vẫn chưa được các cơ quan có trách nhiệm làm rõ và trả lời.

Le Thanh Dinh - stationgsvägen29d.26091Förslöv Sweden - lethanhdinh63@yahoo.com

 

Theo tôi Tòa xử như vậy là còn nhẹ, chưa đúng với tội danh mà Phong đã gây ra. Phong cần phải chịu 1 bản án ít nhất là chung thân. Trong vụ án này còn cần xem xét lại 2 lần xử sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất, ít ra là về năng lực của cán bộ xét xử.

Phan Du Tư - PO Box 412, Aima, Tokyo, Nhật Bản - ledanghoang2004@yahoo.com

 

Tôi cảm động trước tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em (trước đây), báo Gia đình & Xã hội và một số báo, các vị hảo tâm đã giúp em bé 3 tuổi kiếm tìm công lý nhằm bù đắp phần nào nỗi đau suốt đời mà tên Phong đã gây ra cho em.

Về bản án này, cần phải làm rõ thêm chi tiết liệu hành vi của tên Phong có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của em bé sau này không. Chẳng hạn trong trường hợp giám định cho thấy em bé mất khả năng sinh sản do hành động tội ác của tên Phong, thì hoàn toàn có đủ căn cứ để nâng mức án tên Phong lên chung thân.

Thu Hoài

giang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Tôn vinh tuyên truyền viên dân số giỏi - những người 'vác tù và hàng tổng' vì sự nghiệp nâng cao chất lượng dân số

Dân số và phát triển - 7 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Y tế tổ Cuộc thi "Tôi là tuyên truyền viên dân số giỏi" nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên các tập thể, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên dân số đang trực tiếp thực hiện công tác truyền thông tại cơ sở.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Sống khỏe - 8 giờ trước

Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

ADB viện trợ 2 triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ miền Trung

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 5/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2 triệu USD nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua tại miền Trung Việt Nam.

Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo

Người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với ô tô đầu kéo

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe đạp điện, chị L. đã va chạm với ô tô đầu kéo khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.

Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12

Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Xã hội - 9 giờ trước

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.

Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI

Hà Nội dự kiến ngày vận hành 1.837 camera AI

Xã hội - 9 giờ trước

Hệ thống camera AI tại Hà Nội chuẩn bị được đưa vào vận hành chính thức, song song với việc hỗ trợ xử lý vi phạm giao thông những “mắt thần” này còn giúp duy trì giám sát an ninh trật tự.

Bác tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành siêu bão

Bác tin áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành siêu bão

Xã hội - 9 giờ trước

Ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới này có khả năng vượt qua khu vực miền Trung của Philippines và đi vào Biển Đông.

Top